Đọc bài báo này thấy đúng quá các mẹ ah, trước con em quấy khóc trằn trọc về đêm nhiều lắm, lại có dấu hiệu tóc rụng hình vành khăn, đi khám bác sĩ kết luận con thiếu canxi, vậy là em bổ sung canxi cho con bằng nhiều cách như quấy bột cho vào hay xay sinh tố nhỏ đút cho con uống, vậy mà 1 time sau tình trạng này đỡ hăn, các mẹ nào đang gặp tình trạng này thử xem sao nhé Trằn trọc mãi bé mới ngủ được. Nhưng trong giấc ngủ, bé vẫn cựa quậy, bứt rứt, khóc lóc suốt đêm khiến cả nhà cùng … mất ngủ. Làm sao để cải thiện tình hình? Những giấc ngủ trằn trọc Hết quay bên phải, bé lại lật sang bên trái, lăn lộn hết từ đầu giường xuống cuối giường. Thỉnh thoảng giữa đêm, bé còn khóc ré lên hoặc rên rỉ trong miệng như thể mệt mỏi lắm. Mẹ dỗ thế nào bé cũng không chịu, mẹ vỗ về sao bé cũng không nín. Cứ thế, đêm trôi qua trong sự mỏi mệt của cả hai mẹ con. Tại phòng khám của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, rất nhiều bé hay trằn trọc, ngủ không ngon giấc đã được mẹ đưa đến khám. Sau khi đo nồng độ canxi, máu, rất nhiều bé đã được kết luận tình trạng ngủ không ngon là do thiếu canxi. Nhiều bé khác thì việc bứt rứt khó ngủ lại bắt nguồn từ tình trạng suy dinh dưỡng và thường đi kèm với chán ăn, giảm ăn, giảm bú, nôn ói, chậm lớn…Các biểu hiện rối loạn giấc ngủ thường gặp ở các trẻ này là ngủ ít, trằn trọc khó ngủ, thức giấc nhiều lần trong đêm, mơ, ác mộng, mộng du, khiếp sợ trong khi ngủ. Và mắc giun kim cũng là một lý do đáng kể khác, giun kim thường xuống lỗ hậu môn đẻ trứng về ban đêm, điều này cũng làm bé quấy khóc, khó ngủ. Ngoài các yếu tố đó ra, nhiều trẻ còn không ngủ ngon giấc vì các lý do ngoại cảnh khác như: phòng ngủ quá lạnh, quá nóng hoặc bé mặc quần áo không thông thoáng. Để bé ngủ ngon buổi đêm Trước hết, để trẻ ngủ ngon giấc, bạn phải đảm bảo cho con những điều kiện tốt nhất cho giấc ngủ như: mặc quần áo thông thoáng, chăn đệm không gây quá nóng hoặc không đủ ấm. Phòng ngủ, giường chiếu sạch sẽ. Trẻ được vệ sinh thân thể sạch sẽ. Thêm vào đó, hãy tập cho bé thói quen ngủ sớm và đi ngủ đúng vào một giờ giấc đã được quy định để tạo cho trẻ có một phản xạ nghỉ ngơi. Tư thế nằm thoải mái và hợp lý cũng là một lý do cơ bản khác để mang lại giấc ngủ sâu cho bé. Trước giờ đi ngủ, bạn nên tránh làm cho trẻ bị ức chế tâm lý như doạ nạt, quát mắng, kể những chuyện gây sợ hãi như xem phim ảnh kinh dị… Điều này sẽ làm cho giấc ngủ trẻ không sâu và dễ thức giấc. Ngoài ra, trẻ cũng chỉ có thể ngủ sâu khi không bị đói hoặc quá no hay bị khát nước. Việc vận động cơ thể đầy đủ cũng là một yếu tố quan trọng khác cho bé giấc ngủ sâu. Khi đã loại trừ tất cả các yếu tố trên mà trẻ vẫn ngủ không ngon giấc thì bạn cần đưa bé đi khám tại bệnh viện Nhi. Nếu trẻ có bệnh lý, việc chữa trị sẽ làm cho bé ngủ ngon. Còn nếu thiếu các vi chất thì việc được bổ sung thêm kẽm, canxi và các chất dinh dưỡng như sắt, vitamin…sẽ mang lại giấc ngủ sâu cho trẻ hàng đêm. Mẹ có biết? Hormone tăng trưởng của trẻ tiết ra nhiều nhất từ khoảng 22 giờ đến 24 giờ đêm. Để giúp bé sớm phát triển chiều cao, bạn nên cho bé đi ngủ sớm và đủ giờ. Tốt nhất nên ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng.
Ðề: Vì sao bé ngủ không ngon? Đấy là tốt nhất thôi mẹ nó ah, chứ để con ngủ như vậy cũng khó ghê ý, mà bây giờ mình nghe nói có phương pháp điều chỉnh giấc ngủ của con ngay từ trong bụng mẹ đó
Ðề: Vì sao bé ngủ không ngon? e nghxi dạo này thời tiết khó chiụ nên hầu như các bé ngủko được ngon giấc, ko bật điều hòa thì nóng mà bật thì lạnh lạnh
Ðề: Vì sao bé ngủ không ngon? Có nhiều nguyên nhân lắm các mẹ ah, nhưng nếu nó diễn ra thường xuyên thì các mẹ phải xem xem con có thiệu canxi hay kẽm ko nhé
Ðề: Vì sao bé ngủ không ngon? Con cái đúng là cuộc đời của bố mẹ. Chỉ mong các con khỏe mạnh, bình yên.
Thế này mới biết là giấc ngủ quan trọng với sự phát triển của bé như thế nào. Bé nhà e 1 tháng trời cứ thường xuyên quấy khóc, ngủ cứ giật mình, chẳng bao giờ ngủ được sâu giấc. Sau được bà chị giới thiệu cho sản phẩm Sonno bimbi về bổ sung cho bé mới được đấy ạ!
Tre ngủ không ngon, hay quấy khóc ban đêm có thể do thiếu Canxi, mình thấy trường hợp này gặp rất nhiều
Rụng tóc vành khăn là biểu hiện rõ nhất của việc bé thiếu canxi mà, nhưng e nghĩ nếu bổ sung gì thêm cho con thì cứ nên đưa con đi khám bác sĩ thì hơn.