Chia sẻ các mẹ một bài về thời kỳ đầu phát triển của bé Với mình thì thời gian này bé chỉ có ăn ngủ và phá thôi, mệt thật nhưng cũng vui lắm. Giờ cháu nó đi nhà trẻ lớp chồi rồi mới thấy nhớ thơi còn suốt ngày ẵm bồng bé ----- Giai đoạn đầu đời của bé là một chặng dường dài gồm nhiều dấu ấn quan trọng nhưng cũng vô cùng thú vị đối với cả bố mẹ và bé. 1/ Từ 0 - 3 tháng tuổi Ngay từ những tháng đầu đời, bé đã có thể sử dụng tất cả các giác quan để bắt đầu quá trình học hỏi về thế giới xung quanh. Khi cần giúp đỡ, bé sẽ ra hiệu bằng tiếng khóc và tiếng như ọc nước. Đến tháng thứ 3, bé đã có thể mỉm cười kèm theo các phản ứng của cơ thể như cánh tay nâng lên, bàn tay rộng mở và chân di chuyển. 2/ Từ 4 - 7 tháng tuổi Ở giai đoạn này, bé cử động nhiều hơn, với tay nắm lấy những thứ xung quanh thật chặt cho mình. Đồng thời bé cũng bắt đầu học cách để chuyển vật từ tay này sang tay khác. Đến khoảng tháng thứ 4, bé bắt đầu nhìn màu sắc rõ hơn và bắt đầu biết ê a một số âm đơn giản như "da da" ,"ta ta". Bé bắt đầu tập bò và thích ở nơi đông người. Một số bé có thể cố bắt chước giọng của người lớn. 3/ Từ 8 - 12 tháng tuổi Bé đã có thể ngồi được một cách chắc chắn. Bé cũng bắt đầu tập vỗ tay và chước cử chỉ từ người lớn. Đây là giai đoạn bé háo hức tìm hiểu và học hỏi về thế giới xung quanh. Từ khoảng tháng 10 và tháng thứ 11, bố mẹ sẽ phải bận rộn hơn với bé vì bé sẽ thể hiện tất cả các tâm trạng của bản thân như vui vẻ, hạnh phúc, buồn và giận dữ, và hay quấy phá bố mẹ nhiều. Thời gian này bé bị thu hút mạnh bởi sắc màu rực rỡ, sẵn sàng bỏ vào miệng “nếm thử” những đồ vật mà bé thích thú. Đến tháng thứ 12, bé đã có thể bước đi vững vàng, cố gắng nói những từ đơn giản, và biết cho tay vào áo khi bố mẹ mặc quần áo cho mình. 4/ Từ 1 - 4 tuổi Bé khoảng 2 tuổi đã có thể chạy. Khả năng tập trung quan sát, nhận diện màu sắc, hình ảnh, thị giác của bé ngày càng phát triển hoàn thiện, giúp cho bé học hỏi, khám phá được nhiều điều hơn. Ở giai đoạn này, bé tỏ ra lanh lợi, tò mò và ham thích khám phá xung quanh nhờ Kỹ năng vận động và ngôn ngữ đang phát triển mạnh. Đến khi 4 tuổi, bé yêu đã là một “nhà lý luận” tí hon, có chính kiến riêng và sẵn sàng tranh luận với mẹ về ý kiến của mình. Bố mẹ nên đảm bảo cho sự phát triển của trẻ ngay từ những ngày đầu tiên. Các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh là cần thiết để đảm bảo sức khỏe của trẻ. Ngoài ra, bố mẹ còn nên tạo điều kiện để bé khám phá thế giới xung quanh ngay từ những ngày đầu tiên. Trò chuyện với bé, ngắm nhìn con thật lâu khi cho bé bú, nắm tay con là những hoạt động tương tác giúp đánh thức giác quan và hỗ trợ phát triển tiềm năng trí tuệ của bé. Đồng thời bé cũng cần được đảm bảo một chế độ dinh dưỡng tối ưu. Nguồn afamily.vn, Asia Genomics, Huggies ----
Bạn cũng có thể cho trẻ xem các hình ảnh hoặc video để trẻ nhanh phát triển trí tuệ hơn và biết nói nhanh hơn Hàng xóm nhà mình có bé 2 tuổi mới bắt đầu nói...
Tuổi thiên thần đấy bạn à Hồi lúc cháu mình còn nhỏ mình cứ ngắm em nó ngủ suốt thôi. Có khi cả ngày chỉ làm được có thế
các Mom ơi, bé mà nghịch quá , kiểu luôn chân luôn tay không ngừng thì có dấu hiệu của tăng động không ạ?
Bé nhà mình sinh non trước 1 tháng nên hồi mới sinh có 2 cân :< giờ được hơn 2 tháng rồi mà cũng chỉ tăng được hơn 1 cân T__T
Sinh thiếu tháng thì thể chất của bé yếu hơn các bé khác nhiều rồi thương mẹ và bé quá. Ráng tẩm bổ cho bé nha mẹ, với lại cũng nên đi khám định kỳ để có gì thì cũng kịp chữa trị nha mẹ. Chúc mẹ và bé luôn khỏe nha!
Bé bạn mấy tuổi rồi? Con nít hơi nghịch cũng là chuyện bình thường ấy Thằng cháu mình mới 4 tuổi mà mỗi lần đến chơi là muốn phá nát cái nhà mình. Còn chuyện bé có bị tăng động (ADHD) hay không thì vẫn nên hỏi bác sĩ thì hơn đó bạn.