mẹ em bảo nếu có bé nhỏ mới sinh nên nói chuyện với nó bằng tiếng anh như vậy khi lớn lên tiếng anh nó rất giỏi lúc đó mình dậy lại nó tiếng Việt sau.. có nên làm vậy không các mom?
Ku nhà em đây học tiếng anh sớm quá giờ hỏi cái gì cũng tiếng anh ôi đọc chữ mà nó toàn đọc tiếng anh. Thế là em cho nghỉ một thời gian rèn tiếng việt và sang tháng 9 này mới cho học tiếp tiếng anh. Với lại trẻ con cho tự nhiên nếu cho học tiếng anh thấy yêu thích thì học liên tục ko cho học song song cả tiếng việt . Nói chung con nhỏ nên em cũng cho tự nhiên
Các mẹ khuyên học đủ lớp mà con em em chue trương cho phát triển tự nhiên nên có học nhưng giao tiếp và kỹ năng chính ko cần giỏi miễn con thoải mái
Trẻ con cứ tự nhiên tầm 3 tuổi em thấy hợp lý ku nhà em học từ 3 tuổi nhưng học theo sở thích ko ép buộc
Mình đã thiếu nhận thức từ bé lên giờ đây tiếng nước ngoài với mình như kiểu là chưa học. Thật sự đó là sự thiệt thòi. Nên mình nghĩ nên cho bé tiếp xúc dần với nó là điều tốt bác ạ!
theo mình nghĩ không cần thiết phải cho tiếp xúc từ khi mới sinh ra đâu ạ! Giai đoạn bé từ 3 đến 5 tuổi là giai đoạn có thể học song ngữ tốt nhất. Lúc đó, bé đã được tiếp xúc với tiếng Việt khá nhiều rồi nên không sợ bé chỉ sỏi tiếng anh mà quên đi tiếng việt nữa! Vả lại, khi các mom đầu tư cho con học các trường mầm non quốc tế, việc dạy song ngữ đều có phương pháp rất khoa học nên có thể yên tâm là con đc phát triển ngôn ngữ 1 cách cân bằng!