Kinh nghiệm: Đi Du Lịch Thái Lan Nên Mặc Gì?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi phuongthanhyeudulich, 16/3/2018.

  1. phuongthanhyeudulich

    phuongthanhyeudulich Thành viên mới

    Tham gia:
    7/3/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Trang phục khi vào hoàng cung Thái Lan hay đi chùa ở Thái Lan nên mặc gì là những câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm. Bởi lẽ Thái Lan là một đất nước chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tư tưởng đạo Phật. Vì thế khi đi du lịch Thái Lan bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý đến trang phục của mình. Bài viết dưới đây Vietskytourism sẽ hướng dẫn bạn đi du lịch Thái Lan nên mặc gì, trang phục khi vào hoàng cung, chùa Thái Lan sao cho thích hợp
    Đi du lịch Thái Lan nên mặc gì ?
    Mọi người thường đi những chuyến đi Thái Lan nhiều nhất là mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9. Lúc này ở Thái Lan thời tiết khá nắng nóng và kéo dài từ sáng tới tối. Vì thế bạn đừng quên mang theo áo chống nắng, kem chống nắng và mũ để tránh cảm nắng và hại da. Ngoài ra kính râm cũng là “must- have- item” vì vừa đỡ chói mắt, lại còn hỗ trợ bạn có những bức ảnh du lịch cực ngầu.
    Giống như khí hậu ở miền Bắc nước ta, Thái Lan một khi đã mưa thì đa số đều là mưa rào, mưa to và dai dẳng. Bởi thế các bạn nhớ đem theo áo mưa và ô để tiện đi lại. Hơn thế nữa những chiếc túi nilon hay bao chống thấm sẽ rất hữu dụng để bảo quản đồ điện tử không bị nước mưa thấm vào gây hư hại.
    Trang phục khi đi du lịch Thái Lan
    Quần jean và áo thun là chọn lựa thích hợp nếu bạn đang nghĩ xem đi Thái Lan nên mặc gì. Nhưng bạn đừng nên chọn áo thun có in khẩu hiệu vì bạn có thể không biết khẩu hiệu đó có liên quan đến chính trị, văn hóa của người Thái hay không.
    Giày dép nên mang khi đi du lịch Thái Lan
    Để việc tham quan Thái Lan được thuận lợi hơn, các bạn nên mang giày thể thao, giày vải hoặc dép có quai hậu. Tránh mang các đôi giày cao gót hay dép lê vì rất khó di chuyển, đi chậm hơn mọi người và đau chân.
    >>>> Đăng ký ngay tour du lịch Thái Lan tại Vietskytourism để giảm ngay 5% nhé !
    Trang phục khi vào hoàng cung Thái Lan
    Thái Lan nổi tiếng là xứ sở của chùa vàng, nơi tọa lạc của những cung điện nguy nga tráng lệ mà bất kỳ ai cũng muốn được một lần ghé thăm. Cung điện Vimanmek Mansion nằm trong quần thể kiến trúc hoàng gia nổi tiếng tại Thái Lan. Nơi này được xây dựng để cho vua Rama V nghỉ ngơi, nó vô cùng xa hoa, tráng lệ. Vì thế khi đến đây bạn cần cực kỳ chú trọng trang phục của mình.
    Bạn buộc phải mặc đồ nghiêm chỉnh, không được quá hở hang, quần hoặc váy phải dài ít nhất quá đầu gối và không được quá bó sát người, áo kín cổ và không hở nách. Nếu bạn không ăn mặc đúng quy định thì khi đi qua cửa kiểm soát bạn sẽ không được quyền vào thăm cung điện, hoặc bạn bắt buộc phải mua chiếc khăn sarong Thái với giá khoảng 100 bath. Ngoài ra, bạn sẽ bị yêu cầu cởi giầy/ dép ở bên ngoài để đi chân không vào Cung điện.
    Đi chùa ở Thái Lan nên mặc gì
    Các đền chùa ở Thái Lan cũng yêu cầu bạn ăn mặc kín đáo giống như khi đến cung điện vậy. Nhưng ví dụ bạn lỡ quên mặc váy hay quần ngắn thì ở một số chùa sẽ có khăn cho bạn mượn. Để chủ động nhất, hãy mang theo một chiếc khăn mỏng bản to khi đi thăm những nơi tôn nghiêm này. Đa số các chùa ở Thái Lan đều không cho bạn chụp ảnh nên bạn không cần mang theo máy ảnh hay camera khi đến chùa ở Thái Lan làm gì
    Người Thái Lan mặc gì
    Trang phục ở người Thái Lan được chia ra làm 2 loại: trang phục truyền thống(trang phục cung đình và trang phục bình dân) và trang phục hiện đại. Điểm nổi bật của trang phục truyền thống của người Thái Lan đó là không may vừa sát người. Mà chúng được may từ các mảnh vải lụa hay là vải bông hẹp được nối, gấp, cuộn thành nhiều loại áo quần đa dạng.
    Trang phục bình dân
    Với phụ nữ Thái bộ trang phục căn bản là một cái phasin, nghĩa là chiếc váy gồm hai hay ba mảnh vải may thành hình ống được quấn quanh lưng và gấp mép ở rốn.
    Đàn ông Thái Lan mặc quần là những dảy vải được buộc vào nhau ở giữa hai chân và vòng quanh hông.
    Trang phục cung đình Thái
    Triều đình Thái Lan ở thế kỷ 19 cổ động cho việc thay đổi trong cách ăn mặc của người Thái. Họ thích những bộ trang phục có vẻ ngoài Tây Phương hơn. Đàn ông bắt đầu mặc áo sơ mi, và với cả hai phái thì quần áo may sẵn bắt đầu được ưa chuộng hơn.
    Bên trên Vietskytourism đã hướng dẫn các bạn đi du lịch Thái Lan nên mặc gì, trang phục khi vào hoàng cung, chùa Thái Lan sao cho thích hợp. Hi vọng những thông tin bên trên sẽ giúp ích các bạn trong chuyến đi sắp tới. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ !
    Xem thêm: Cách đi du lịch bụi Thái Lan
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongthanhyeudulich
    Đang tải...


  2. danganhqui

    danganhqui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2017
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    những cái bạn nói là trang phục của họ thôi còn mình là khách du lịch thì mặc gì chả được ăn mặc thoải mái để tham quan dulich mà gò bó theotruyen thong ho lam gi
     
  3. hamarketer

    hamarketer Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2017
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu đi du lịch thái lan thì tốt nhất nên mặc quần áo đàng hoàng, không nên mặc quần ngắn hay áo ngắn, váy ôm sát..... Khi vô đền chùa thì cởi giày ra, thái lan ngó vậy chứ luật cũng căng lắm !!.
     
  4. minhtram1922

    minhtram1922 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/4/2018
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nếu du lịch thái lan theo tour thì có những ngày tham quan cung điện, chùa thì ta nên quần áo lịch sự còn các ngày khác thì cứ mặc sao cảm thấy thoải mái là được
     
  5. Thập Duy Khánh

    Thập Duy Khánh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2018
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    tk đã chia sẻ, lưu lại thôi, nếu có dịp đi sẽ lấy ra xem
     

Chia sẻ trang này