Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi SOON, 8/11/2010.

  1. SOON

    SOON Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ! Bé gái nhà mình hơn 22 tháng tuổi. Tính rất hiếu động, đã nói được những câu ngắn khoảng 3-4 từ, có óc sáng tạo và những trò rất ngộ nghĩnh đáng yêu.. Nhưng gần đây từ lại xuất hiện trò đáng ghét là hay giành đồ chơi và đánh bạn... Mình bị cô giáo mắng vốn hoài.. Quê ơi là quê.. Biết rằng ở độ tuổi này bé hay hành động theo phản xạ cảm tính, chưa phân biệt nhiều sự đúng sai...nhưng mình chưa biết cách nào giúp bé bỏ tật xấu này...ở nhà mình cố gắng kềm chế không la mắng hay đánh phạt bé mỗi lúc bé làm mình bực mình.. Vậy mà... Các mẹ có chiêu gì bày mình với.. Xin cảm ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi SOON
    Đang tải...


  2. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    hay bạn thử đánh vào tâm lý, dọa nạt một chút đi, như " nếu con còn như thế nữa thì mẹ sẽ cất hết đồ chơi đi, không cho chơi nữa,,..." hay đánh vào những thứ mà bé yêu thích để dọa một chút, có khi bé sẽ sửa được
     
  3. SOON

    SOON Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    Hihi, cam on cac bac nhieu..chac minh phai gui nhug loi nay cho co giao be qua...du sao cung chan thanh cam on
     
  4. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    Phải chăng là do ở nhà bạn đã nuông bé quá? khi bé đòi đồ chơi là bạn đáp ứng ngay?
    Hãy quan tâm đến bé nhiều hơn, cùng chơi đồ chơi với bé, chia đồ chơi cho bé và cho mình sau đó đổi đồ chơi cho bé, giải thích cho bé hiểu là đồ chơi nên chơi chung ,chơi cùng nhau sẽ vui hơn. Không nên quát mắng bé khi bé dành đồ chơi của bạn ,mà hãy nhẹ nhàng giải thích cho bé hiểu , .Rắn hơn thì dọa phạt không cho chơi đồ chơi nữa. Hãy kiên trì với bé bạn ạ!
     
  5. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    Mẹ Soon ơi, đó là tình hình chung mà. Bé nào cũng có tính ích kỷ của riêng bé, em thấy hiếm khi bé nào sinh ra đã biết chia sẻ ngay đc đâu.
    Mình fải luyện cho các bé dần thôi. Cô giáo ở trường mầm non con em có biện pháp thế này.
    Trong nhà, cần fải chỉ cho con biết, cái j là của con thì con đc chơi, và cái j ko fải là của con thì con không đc nghịch. Ba mẹ fải kiên định, giọng dứt khoát, bé sẽ hiểu đấy ạh.
    Và khi bé có nhiều đồ chơi, mình đưa cho bé một thứ mà bé thích, còn thứ khác bé chưa chơi đến, thì bảo bé có thể cho ba or mẹ mượn chơi cùng đc ko. Câu đầu tiên sẽ bảo với bé là "ô tô này là của con", "còn xe máy đồ chơi kia con chưa chơi thì cho ba mượn chơi cùng con cho vui nhá", v.v...
    Dạy bé cần thời gian, mẹ hãy kiên nhẫn nhá...
     
  6. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    Dạy con cách chia sẻ
    Mẹ và bé trai trong nhà bếp
    Hình minh họa: Dạy con cách chia sẻ
    Nhiều bà mẹ than phiền rằng “Con tôi bướng bỉnh lắm và rất ít khi nhường đồ chơi cho bạn bè”. Với hành động như thế bố mẹ đừng quy chụp cho con “tội” ích kỷ nhé, chỉ là vì con vẫn chưa hiểu vì sao lại phải chia sẻ hoặc đưa cho bạn khác đồ chơi vốn là của mình.

    Ngay từ khi con được 2 tuổi, bố mẹ nên dành thời gian và chơi với con những trò chơi đòi hỏi phải chia sẻ cái gì đó cho người khác và tôn trọng các mong muốn và yêu cầu của người xung quanh. Nếu con tỏ ra không bằng lòng và có những hành động áp đặt ý muốn của mình lên bạn bè hoặc anh chị thì bố mẹ không chần chừ gì mà không sử dụng các biện pháp cứng rắn và kỷ luật cho con. Bên cạnh đó, bố mẹ vẫn phải khuyến khích và hỗ trợ cho các cố gắng và thành quả của con, vì ở giai đoạn này việc tán thành là điều quan trọng nhất với con.

    Khi còn quá nhỏ, con chưa thể có được sự đồng cảm với bạn bè hay anh chị em trong nhà. Khi con xô ngã người khác thì bố mẹ nên thể hiện một cách nghiêm khắc với con bằng cách nói “Con không được làm thế” thay cho việc hỏi con rằng “con cảm thấy thế nào nếu như con cũng bị người khác xô ngã như vậy?” vì hỏi như thế con cũng chưa đủ nhận thức để hiểu hết được ý nghĩa của hành động không hay đó.

    Nếu bố mẹ thấy con có những cử chỉ đẹp thì cũng nên khuyến khích và khen ngợi con và ngược lại nếu con có những hành vi xấu thì phải ngay lập tức nghiêm khắc nhắc nhở con không được phép làm như vậy. Việc làm này của bố mẹ giúp cho bé hiểu rõ những hành động nào sẽ được bố mẹ khen ngợi và những hành động nào không được phép làm.

    Bố mẹ hãy luôn luôn khuyến khích con thật thà, trung thực trong quan hệ với người khác để giúp con hoàn thiện tính cách trong quá trình học hỏi để hội nhập với xã hội.
     
  7. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    Dạy con cách chia sẻ
    Mẹ và bé trai trong nhà bếp
    Hình minh họa: Dạy con cách chia sẻ
    Nhiều bà mẹ than phiền rằng “Con tôi bướng bỉnh lắm và rất ít khi nhường đồ chơi cho bạn bè”. Với hành động như thế bố mẹ đừng quy chụp cho con “tội” ích kỷ nhé, chỉ là vì con vẫn chưa hiểu vì sao lại phải chia sẻ hoặc đưa cho bạn khác đồ chơi vốn là của mình.

    Ngay từ khi con được 2 tuổi, bố mẹ nên dành thời gian và chơi với con những trò chơi đòi hỏi phải chia sẻ cái gì đó cho người khác và tôn trọng các mong muốn và yêu cầu của người xung quanh. Nếu con tỏ ra không bằng lòng và có những hành động áp đặt ý muốn của mình lên bạn bè hoặc anh chị thì bố mẹ không chần chừ gì mà không sử dụng các biện pháp cứng rắn và kỷ luật cho con. Bên cạnh đó, bố mẹ vẫn phải khuyến khích và hỗ trợ cho các cố gắng và thành quả của con, vì ở giai đoạn này việc tán thành là điều quan trọng nhất với con.

    Khi còn quá nhỏ, con chưa thể có được sự đồng cảm với bạn bè hay anh chị em trong nhà. Khi con xô ngã người khác thì bố mẹ nên thể hiện một cách nghiêm khắc với con bằng cách nói “Con không được làm thế” thay cho việc hỏi con rằng “con cảm thấy thế nào nếu như con cũng bị người khác xô ngã như vậy?” vì hỏi như thế con cũng chưa đủ nhận thức để hiểu hết được ý nghĩa của hành động không hay đó.

    Nếu bố mẹ thấy con có những cử chỉ đẹp thì cũng nên khuyến khích và khen ngợi con và ngược lại nếu con có những hành vi xấu thì phải ngay lập tức nghiêm khắc nhắc nhở con không được phép làm như vậy. Việc làm này của bố mẹ giúp cho bé hiểu rõ những hành động nào sẽ được bố mẹ khen ngợi và những hành động nào không được phép làm.

    Bố mẹ hãy luôn luôn khuyến khích con thật thà, trung thực trong quan hệ với người khác để giúp con hoàn thiện tính cách trong quá trình học hỏi để hội nhập với xã hội.
     
  8. Trường Sơn

    Trường Sơn Banned

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé hay đánh bạn ỏ nhà trẻ???!!!!!!!

    mình có cách này bạn xem có được ko nha.
    theo mình hãy để cho bé biết cảm giác khi đang chơi mà bị giật mất đồ là như thế nào xem sao.
    bạn có thể thu xếp 1 tình huống khi mà bé đang chơi 1 món đồ nào đó, thì bị giật mất, khi đó chắc chắn là bé sẽ khóc và đòi bạn lấy lại món đồ rồi,
    khi đó bạn hãy nói với bé rằng, khi con giật mất đồ của bạn trên lớp, các bạn ấy cũng buồn như con bây giờ vậy.
    hoặc bạn có thể tìm 1 tập phim hoạt hình nào đó mà có tình huốn tương tự rồi 2 mẹ con cùng xem và bạn sẽ hỏi bé là nhân vật mà dành đồ của bạn trong phim có tốt ko? bé có ghét ko? nhân vật đó ko tốt, vậy con gái của mẹ có muốn trở thành người ko tốt (ko ngoan) ko nhỉ?
    hihi! mình ko biết các mẹ có ý kiến thế nào.
    bạn tham khảo coi nha!
    chúc bạn sớm bỏ cho bé tính đó à.
     

Chia sẻ trang này