Kinh nghiệm: Bé Cứ Thay Đổi Thời Tiết Là Ho Phải Làm Sao ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi huonghup1234, 27/2/2018.

  1. nguyenhoa1189

    nguyenhoa1189 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/10/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
  2. huyenhamho88

    huyenhamho88 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Bezut dễ uống lắm, vị chua ngọt bọn trẻ yêu thích mà . Mẹ thử cho bé uống xem có đỡ không.
     
  3. huonghup1234

    huonghup1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Con em hết ho rồi . Em cảm ơn các mẹ nhé!
     
  4. thanhloan_88

    thanhloan_88 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà em cho uống Bezut khỏi ho luôn rồi ạ. Mới có 2 ngày thôi, chắc mai là khỏi.
     
  5. yentrantnu

    yentrantnu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Mà Bezut thành phần toàn từ thảo dược thiên nhiên thôi, an toàn lắm nhé.
     
  6. tranmai230692

    tranmai230692 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là giảm ho nhanh lắm và giảm cả nôn trớ khi ho đấy các mẹ ạ.Giờ nhà lúc nào cũng phải dự sẵn 1 lọ Bezut để phòng lúc cần thôi.
     
  7. sumhevidat

    sumhevidat Thành viên mới

    Tham gia:
    27/9/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Như mình thấy thì nên giữ ấm chân cổ và bụng cho bé khi thời tiết thay đổi, khi bé bị ho tránh đồ ăn tanh.., nếu an toàn thì cho bé uống nước tranh đào, nước cam, siro có thành phần thảo dược, nếu bé ho nhiều trong 2 đến 3 ngày tốt nhất là đưa đi khám tránh viêm phổi cấp thì mệt
     
  8. ninhpham..

    ninhpham.. Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/3/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình mỗi khi thay đổi thời tiết thường bôi dầu tràm vào nách , và gầm bàn chân cho bé
     
  9. Nhà thuốc Sumo HN

    Nhà thuốc Sumo HN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/3/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhỏ sức đề kháng còn yếu bạn ơi. Bạn chú ý cho bé uống nhiều nước ấm, giữ ấm đường thở. Rửa mũi cho bé. Tránh nơi khô và lạnh, có thể dùng máy phun sương cho đỡ khô. Thuốc ho cảm thì nhiều loại, tuỳ triệu chứng cụ thể dùng thuốc phù hợp bạn nhé
     
  10. LA.Quang Minh

    LA.Quang Minh Cửa lưới chống muỗi, chống côn trùng.

    Tham gia:
    26/2/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà mình được 3 tuổi mỗi khi con ho mình hay lấy ít dầu gió Phật Linh bôi vào cổ và gan bàn chân cho con là đỡ các mẹ ak.Đặc biệt bôi vào lúc đi ngủ và sáng sớm dậy các mẹ nhé
     
  11. Buybid

    Buybid BUYBID - MUA HỘ VÀ ĐÂU GIÁ HÀNG NHẬT

    Tham gia:
    27/10/2017
    Bài viết:
    1,470
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    48
  12. cunganh

    cunganh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/2/2018
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    cháu e cũng vậy, giữ ấm mà cứ bị ho c ạ
     
  13. Cỏ úa 88

    Cỏ úa 88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2018
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bài rất hay ạ
     
  14. Thập Duy Khánh

    Thập Duy Khánh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2018
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    bé nhà mình ho mấy ngày òi cũng chưa hết nữa, chắc mình mua siro Bezut cho bé uống xem sao
     
  15. Bác Sĩ Da Liễu Tuấn

    Bác Sĩ Da Liễu Tuấn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2018
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Chia sẻ lời khuyên cho bạn chủ topic khi trẻ bị ho do thời tiết thay đổi:
    Khi con bạn bị ho khò khè, hãy đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa nhi để được thăm khám, xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là trong trường hợp ho, thở khò khè kèm theo các dấu hiệu nặng như: thở mệt, thở nhanh, tím tái, li bì, bứt rứt, bỏ ăn, bỏ bú, khò khè nặng khiến trẻ không ngủ được, khò khè tái phát nhiều lần.

    Bạn không được tự ý mua thuốc cho trẻ như các loại thuốc kháng sinh, long đàm, kháng viêm,… Vì ho, khò khè tùy vào từng nguyên nhân sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau, đôi khi đối lập nhau. Sử dụng thuốc không đúng cách có thể làm bệnh trở nên trầm trọng hơn, gây lờn thuốc và gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn.

    Biện pháp phòng ngừa ho, khò khè cho trẻ khi thời tiết thay đổi:
    - Khi thời tiết chuyển sang lạnh, những phương pháp sau đây có thể hữu ích giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp cho bé:
    - Giữ ấm cho trẻ: trong nhà, nơi ngủ và chơi của trẻ phải giữ ấm cúng và thông thoáng. Khi trẻ ra ngoài trời lạnh, phải mang vớ, găng tay, đội mũ cho trẻ.
    - Cho trẻ uống nước nhiều, điều này rất có lợi giúp cho đường hô hấp luôn giữ được độ ẩm cần thiết.
    - Bú sữa mẹ vì trong sữa mẹ có rất nhiều kháng thể và nhiều thành phần có lợi khác giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ.
    - Ăn uống đầy đủ dưỡng chất và các vitamin giúp trẻ khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng.
    - Chích ngừa cúm cho trẻ
     
    Đèn Phúc Lộc thích bài này.
  16. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    bé nhà mình cũng vậy đó, rầu quá
     
    Bác Sĩ Da Liễu Tuấn thích bài này.
  17. Bác Sĩ Da Liễu Tuấn

    Bác Sĩ Da Liễu Tuấn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2018
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy bạn thử thực hiện theo cách mà tôi vừa chia sẻ đó.
     
  18. webchuabenhtri

    webchuabenhtri phòng khám thái hà

    Tham gia:
    30/8/2017
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    thường thường thời tiết hay thay đổi thì sức khỏe của trẻ nhỏ thường hay gặp vấn đề nhiều nhất
    Vậy nên các mẹ hãy có cách phòng trách cho trẻ nhỏ trước đi ạ. Ví dụ: vào buổi tối đi ngủ như những ngày mùa đông giá rét mình cảm thấy lạnh đắp kín chăn nhưng nhiệt độ ở cơ thể trẻ lại khác với người lơn thường hay tung chăn ra, vã mồ hôi chộm. Thường bạn nên cho trẻ nhỏ vận ít áo trước khi đi ngủ để tránh trường hợp trẻ nhỏ nóng quá vã mồ hôi ra, ngấm vào cơ thể bé dễ mắc cảm lạnh lắm đó.
    Còn các bé nào đã bị ho hãy cho bé uống bổ phế hoặc mặt ong với hoa hồng trắng để vào hấp cơm, làm như vậy cho trẻ uống sẽ làm cho trẻ giảm bớt ho thậm chí trẻ chịu chơi, ăn uống cũng đỡ vất vả cho các mẹ nữa.
     
  19. buiviethung12

    buiviethung12 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2018
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    đậm mùi seeding :)))
     
  20. annhoongxeo

    annhoongxeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/9/2017
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Thời tiết chuyển mùa rất dễ gây các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, bạn có thể phòng tránh bằng việc giữ ấm, tránh gió cho trẻ. Nâng cao thể trang trẻ để trẻ có sức đề kháng cao
     

Chia sẻ trang này