Tranh luận: Nên Dành Dụm Tiền Cho Con Cái Hay Để Chúng Tự Lập?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuykitty2005, 1/2/2016.

  1. lovekute0508

    lovekute0508 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    các bố mẹ cũng đã từng là con mà. bố mẹ tiết kiệm đc cho con thì con cái sẽ bớt khổ rất nhiều. - tâm sự của 1 thành viên có bố mẹ ko đc khá giả lắm!
     
    Đang tải...


  2. Lâm Anh Nguyễn

    Lâm Anh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Nên dành dụm.
     
  3. Meomeo19789

    Meomeo19789 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2018
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Theo em thì nên công khai tiền riêng của con và giữ tiết kiệm cho con ( tức là mình là người cầm tiền giúp con ) Và đưa ra các hình phạt vào tài chính của con mỗi khi con làm sai 1 việc gì đó. Khuyến khích ngồi trao đổi sẽ thưởng tiền cho con khi giúp mình làm 1 việc gì đó. Vừa tích góp cho con và cũng tự tạo tính tự lập cho con từ bé. Em chia sẻ ý kiến riêng. Các chị em góp ý cho em nha
     
  4. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    mình sẽ bí mật
     
  5. mega261

    mega261 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Đồng quan điểm :D
     
  6. thtruemjlk64

    thtruemjlk64 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/4/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    dành dụm cho con là việc nên làm c ơi, có sổ tiết kiệm cho con, nhưng không được nói ra cho con biết. để dùng trong trường hợp cần thiết thôi.
     
  7. momlena

    momlena Thành viên mới

    Tham gia:
    11/5/2018
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ông bà có câu "Hi sinh đời bố củng cố đời con"..
    mình nghĩ cũng nên dành dụm 1 ít cho con cái nhưng đừng hoàn toàn :)
     
  8. mephamquynh

    mephamquynh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2018
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Luôn dậy con tính tư lập nhưng âm thầm dành dụm cho con một khoản nhỏ nhỏ bạn ạ
     
  9. tranhvee

    tranhvee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thấy con thiếu thốn cũng xót ruột lắm. nhưng quan trọng vẫn phải dạy con biết tự lập
     
  10. anhnt1893

    anhnt1893 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Để tiền để nuôi cho đến khi con có nghề có nghiệp thôi, cho tự lập dần từ năm 15,16 tuổi
     
  11. hopngo123

    hopngo123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/7/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi nghĩ nên dùng tiền để mua tri thức cho các con, bởi đồng tiền mua tri thức là đồng tiền mà không ai có thể lấy của bạn. Và tri thức là chìa khóa để các con mở ra cánh cửa như con mong muốn.
     
  12. bapthoidangyeu

    bapthoidangyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/7/2018
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Con từ 18 tuổi phải tự lập rồi. Tự lo tiền học phí, sinh hoạt nếu con đỗ ĐH.
     
  13. NamNguyen1507

    NamNguyen1507 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ai cũng có suy nghĩ của mình. bên nào cũng có ý đúng. tôi cũng vẫn muốn con cháu mình đỡ khổ, đỡ vất vả. XUất phát điểm của 1 đứa trẻ nếu cao hơn đứa khác bao h cũng có lợi hơn. hãy nhìn những đứa trẻ giàu có cno được tiếp xúc môi trường chuyên nghiệp có điều kiện đi khắp nơi phát triển,, hơn là 1 đứa trẻ chỉ loanh quanh xóm làng hầu như những người giỏi và tài đều đc sinh trưởng trong những môi trường rất tốt
     
  14. minhcuonghuong

    minhcuonghuong Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận cơn mưa

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    em nghĩ m vẫn nên tiết kiệm , không chỉ cho con mà phòng khi bố mẹ ốm đau bệnh tật nữa rất cần ạ
     
  15. onapthanh

    onapthanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng nghĩ mỗi ý kiến đều có cái đúng. nhưng mà ở cái xã hội này trừ nhưng người giỏi hẳn ra thì đại đa số con ông cháu cha sẽ có cuộc sống tốt hơn những người còn lại.
     
    HOAITHU69 thích bài này.
  16. Nguyễn T.Huy

    Nguyễn T.Huy mẹ Ly.... :)

    Tham gia:
    2/7/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    cám ơn mom chia sẻ!
    hay cho câu "“Con cái nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Người hiền đức mà giàu có thì tự nhiên sẽ suy hao chí khí. Nếu con cháu không bằng được ta thì cũng chẳng lưu cấp tiền bạc để làm gì, người ngu muội mà giàu có thì càng trở nên ngu muội”." :clap:
    mình nghĩ, giờ mình dùng $$ để nuôi dưỡng, phát triển nhân cách Con hiện tại, còn sau này khi con lớn, tự lập thì nên để Con tự lập tài chính ::)
     
  17. phuong211993

    phuong211993 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    theo suy nghĩ của mình thì nếu bố mẹ có điều kiện thi vẫn nên đầu tư cho con ngay khi còn bé. rồi khi trưởng thành thì để nó tự lập ( trong khả năng có thể) , nếu con bạn gặp khó khăn và không thể vượt qua được, có bố mẹ nào có thể giúp mà trơ mắt nhìn không? nói thì dễ, làm khó lắm. bố mẹ nào là bố mẹ không thương con đâu. Nhưng vẫn nên tạo cho con thói quen tự lập từ bé.
     
  18. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    “Con cái nếu giỏi hơn ta thì cần tiền để làm gì? Người hiền đức mà giàu có thì tự nhiên sẽ suy hao chí khí. Nếu con cháu không bằng được ta thì cũng chẳng lưu cấp tiền bạc để làm gì, người ngu muội mà giàu có thì càng trở nên ngu muội”. câu này rất hay
     
  19. nguyenthuydien

    nguyenthuydien Thành viên mới

    Tham gia:
    20/8/2018
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi người có một quan điểm riêng. Tóm lại ko nên để con được bao bọc quá là được, đến 1 độ tuổi nhất định thì con cần tự lập
     
  20. thanhnhan95

    thanhnhan95 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2018
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thấy nuôi con ăn học tốt, cho con nền tảng vững chắc để bước ra đời kiếm tiền mới là điều nên làm. Còn việc dành dụm tiền cũng là việc tốt, nhưng cũng có thể tự hưởng thụ chứ ko cần để hết cho con, cháu.
     

Chia sẻ trang này