Nơi khác: Chữa Bệnh Trĩ Hiệu Quả

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi masterPi4992, 13/4/2018.

  1. masterPi4992

    masterPi4992 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hơn 60% dân số đang mắc các vấn đề liên quan đến trĩ, bệnh trĩ có các giai đoạn nặng nhẹ khác nhau, vậy thế nào là bệnh trĩ và làm như thế nào để thoát khỏi những phiền muộn do trĩ gây ra? Sau đây là một số thông tin hữu ích để chữa bệnh trĩ hiệu quả, an toàn, bạn đọc hãy cùng tham khảo.

    Bệnh trĩ là bệnh có xuất hiện búi trĩ và chảy máu. Búi trĩ hình thành do các tĩnh mạch trực tràng hậu môn bị giãn và sung huyết. Bệnh cũng phát triển theo các giai đoạn từ nhẹ đến nặng

    THAY ĐỔI LỐI SỐNG – CÁCH CHỮA BỆNH TRĨ HIỆU QUẢ MÀ ĐƠN GIẢN
    Bạn biết đấy, nguyên nhân gây ra bệnh trĩ thường chính là từ những thói quen không tốt trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến đường tiêu hóa, trực tràng, hậu môn. Đó là việc ngồi quá lâu, ít vận động; ăn đồ cay nóng; bị táo bón, tiêu chảy kéo dài; quen ngồi đại tiện đọc báo…từ thực tế trên mỗi chúng ta nên có những thay đổi lối sống phù hợp để tránh gây áp lực lớn lên tĩnh mạch trực tràng, giúp làm giảm tình trạng trĩ nặng

    - Bổ sung thực phẩm nhuận tràng: mỗi ngày ngoài việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì với những người mắc trĩ cần tăng thêm những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ giúp nhuận tràng, chống táo bón. Các loại rau quả nên sử dụng là rau cải, khoang lang, diếp cá, chuối, cam, quýt.

    - Uống nhiều nước: Nước sẽ làm mềm phân, đại tiện cũng dễ dàng hơn rất nhiều, với những người bị bệnh trĩ cần uống nhiều nước hơn. Có thể là nước lọc hoặc nếu là các loại nước mát thì càng tốt ví như nước mía, cam, nước từ cây rau diếp cá, nước râu ngô, nước dừa…

    - Nói không với đồ cay nóng: thực phẩm chứa những gia vị cay như ớt, hạt tiêu, gừng, tỏi, sa tế…đều khiến bạn dễ bị nóng trong người và đại tiện bị táo bón kéo dài, như vậy búi trĩ cũng sẽ ngày một sưng to hơn. Bạn cũng nên ngừng uống bia, rượu, cà phê hay ăn những loại quả tính nóng.

    - Tập luyện thể dục: Ngồi lâu hàng tiếng đồng hồ tại cơ quan thì về nhà bạn cần chăm tập thể dục để có chút vận động. Bơi lội, yoga, thể dục thẩm mỹ hoặc các bài tập đơn giản tại nhà khoảng 15-20 phút rất có lợi cho bạn đấy! Nếu cứ lười vận động thì khả năng cao là bệnh trĩ sẽ càng thêm nặng.

    - Mặc quần thoải mái, thoáng mát: lựa chọn quần mặc phải thoáng, không nên dùng những chiếc quần bó chật. Thường chị em vẫn có xu hướng mặc những chiếc quần jean chật ních, điều này tạo môi trường nóng ẩm khiến hậu môn khó chịu, búi trĩ lại bị cọ sát nhiều lần bạn sẽ bị sưng đau lâu, khó khỏi.

    BỆNH TRĨ NHANH KHỎI VỚI THẢO DƯỢC TỰ NHIÊN
    Thảo dược tự nhiên được dân gian lưu truyền rộng rãi với công dụng hữu hiệu trong điều trị bệnh trĩ. Một số thảo dược thường được sử dụng nhiều nhất là rau diếp cá, lá thiên lý non, củ mã thầy, rau mùi, lá sung và ngải cứu:

    - Rau diếp cá: Diếp cá có thể sử dụng để giã nước uống, ăn sống và bã còn dùng để đắp vào hậu môn. Trong rau diếp cá chứa nhiều hoạt chất vì thế mà nó có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường sức bền thành tĩnh mạch trực tràng, làm lành vết thương, chống viêm và tiêu biến búi trĩ.

    - Lá thiên lý non: giã một nắm lá thiên lý non lọc lấy nước và cho vào đó vài hạt muối, dùng miếng bông nhỏ thấm nước này vào rồi dùng đắp vào búi trĩ. Nên vệ sinh hậu môn sạch sẽ trước khi thực hiện để tránh tình trạng viêm nhiễm.

    - Củ mã thầy: củ mã thầy thanh nhiệt, giải độc và có công dụng tốt trong kích thích tiêu hóa. Với những bệnh nhân mắc trĩ có thể nấu 500g củ mã thầy với đường trong khoảng 1 giờ rồi ăn liên tục như thế trong 3 ngày.

    - Lá sung kết hợp với ngải cứu: lá sung, ngải cứu ngoài ra còn có thể thêm chút lá cúc tần, lá lốt và củ nghệ vàng. Tất cả cho vào đun sôi đến khi kết đặc lại thì đổ thêm bát nước nữa, đậy vung đun tiếp nhỏ lửa trong 10 phút thì bỏ ra và xông hậu môn. Xong 15 phút thì có thể ngồi xuống nước ấm để ngâm. Thực hiện 2 lần trong ngày kết quả sẽ thấy rõ rệt.

    DÙNG THUỐC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÂY Y HIỆN ĐẠI
    Bệnh trĩ tuy gây nhiều rắc rối tới sức khỏe và tâm lý người bệnh nhưng đây là bệnh có thể điều trị bằng những phương pháp rất đơn giản mà hiệu quả lại cao: điều trị nội khoa (thuốc uống, thuốc đặt, thuốc bôi), sử dụng thủ thuật (chích xơ, thắt dây thun, làm đông bằng nhiệt) và điều trị ngoại khoa.

    Trĩ nội gồm các búi trĩ ở trên đường lược, trong ống hậu môn và nó chỉ sa ra khi mà trĩ ở giai đoạn nặng. với trĩ nội, bệnh chia làm 4 cấp độ:

    - Trĩ nội độ 1: mới xuất hiện dấu hiện chảy máu, hậu môn nóng rát, búi trĩ chớm hình thành trong ống hậu môn. Có thể điều trị bằng nội khoa hoặc chích xơ.

    - Trĩ nội độ 2: búi trĩ hình thành khá rõ ràng tuy nhiên kích thước mới bằng hạt đỗ và chỉ sa ra ngoài khi rặn mạnh sau đó nó tự co vào trong. Trĩ nội độ 2 có thể điều trị bằng thuốc hoặc chích xơ, thắt dây thun.

    - Trĩ nội độ 3: búi trĩ to sa hẳn ra ngoài khi đại tiện và không tự co vào được mà phải dùng tay ấn vào. Trĩ nội độ 3 có thể dùng thử thuật thắt dây thun, làm đông bằng nhiệt hoặc phải cắt trĩ.

    - Trĩ nội độ 4: trĩ sa bất kể khi nào, đi đứng hay ho nhẹ cũng bị sa xuống, người bệnh không thể nào cho búi trĩ vào trong được. Trĩ nội độ 4 bắt buộc phải điều trị cắt trĩ.

    Trĩ ngoại không chia cấp độ nhưng cũng có giai đoạn nhẹ và nặng, hầu hết bác sĩ đều chỉ định bệnh nhân trĩ ngoại điều trị nội khoa và chỉ cắt trĩ khi có huyết khối, trĩ đã quá nặng hay búi trĩ có dấu hiệu viêm loét.

    Các bác sĩ cho biết hầu hết bệnh nhân tìm đến chữa trị thì bệnh trĩ đều đã rất nặng buộc phải làm tiểu phẫu cắt trĩ. Tại đây thủ thuật cắt trĩ sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT và PPH mang đến nhiều ưu điểm vượt trội: an toàn, thủ thuật nhanh chóng, không gây đau, không chảy máu, vết thương xâm lấn rất nhỏ và đảm bảo tính thẩm mỹ, có thể về trong ngày với chi phí vô cùng hợp lý.

    BẤM HUYỆT TRONG ĐÔNG Y CŨNG CHỮA ĐƯỢC BỆNH TRĨ
    Chữa bệnh trong Đông y là chữa “tận gốc” của bệnh, chữa bệnh trĩ bằng bấm huyệt cũng như thế, cần có thời gian khá dài chữa bệnh mới thấy được hiệu quả.

    Các huyệt như thừa sơn, túc tam lý, bách hội, thượng viêm, khổng tối ở các vị trí khác nhau nhưng đều là những huyệt có thể điều trị được cho người mắc trĩ:

    - Thừa sơn: nằm tại chỗ hõm giữa hai cơ bắp ở chân.

    - Túc tam lý: cách 1 gam tay tính từ hõm ngoài đầu gối.

    - Bách hội: huyệt ở giữa đỉnh đầu.

    - Thượng viêm: nằm ở dầu ngoài nếp gấp khuỷu tay 3 thốn.

    - Khổng tối: gần chỗ khuỷu tay, cách cổ tay 7 thốn.

    Các thầy thuốc Đông y có chuyên môn mới có thể giúp bạn điều trị bệnh trĩ hiệu quả bằng phương pháp này bởi còn tùy vào tình trạng bệnh của mỗi người mà thời gian điều trị sẽ khác nhau bạn nhé!

    Theo các chuyên gia: Muốn chữa trị bệnh trĩ hiệu quả, cần phải xác định chính xác dạng bệnh trĩ mà bệnh nhân là bệnh trĩ nội, hay bệnh trĩ ngoại, mức độ của bệnh như thế nào? Từ đó có những phương pháp điều trị bệnh trĩ một cách hiệu quả nhất.

    Trên đây là một số thông tin hữu ích về bệnh trĩ. Bạn đọc có thể tham khảo và tìm phương pháp phù hợp nhật với bản thân mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi masterPi4992
  2. hanhkute33

    hanhkute33 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn thớt
     
    maivang2015 thích bài này.
  3. maivang2015

    maivang2015 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/2/2016
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    chia sẻ hay
     
  4. Hoa Quỳ Tử

    Hoa Quỳ Tử Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2018
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    :confused::confused: Nghĩ đến bệnh trĩ là bắt đầu thấy nản
     

Chia sẻ trang này