Kinh nghiệm: Làm Thế Nào Để Giúp Con Nuôi Dưỡng Niềm Đam Mê Âm Nhạc?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Tài năng nhí, 5/4/2018.

  1. Tài năng nhí

    Tài năng nhí Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các khóa học âm nhạc không chỉ giúp trẻ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ mà còn giúp bé sống tình cảm và chan hòa hơn với mọi người. Nhưng có một sự thật là không phải đứa trẻ nào cũng hứng thú với các khóa học âm nhạc. vậy cha mẹ cần làm gì để nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc ở trẻ?

    1. Nên cho con học âm nhạc ở độ tuổi nào?
    Trẻ có thể bộc lộ năng khiếu và sự yêu thích âm nhạc từ rất sớm. Bé có thể nhún nhảy hoặc tỏ ra phấn khích khi nghe nhạc từ khi gần 1 tuổi. Nhưng để tham gia các khóa học âm nhạc thì bạn nên đợi đến khi bé được 3 tuổi.

    [​IMG]
    Trẻ nhạy cảm với âm nhạc từ rất sớm

    Từ 3 tuổi bé đã có thể tham gia các khóa học cảm thụ âm nhạc để làm quen với âm nhạc và tạo nền tảng cho các khóa học âm nhạc khác sau này. Bạn có thể cho con tham gia khóa học thanh nhạc khi trẻ lên 5 tuổi. Bé có thể tham gia khóa học piano, violin, guitar… từ khi 6, 7 tuổi khi các ngón tay của trẻ đã đủ cứng cáp.

    Cho trẻ tham gia các khóa học âm nhạc từ sớm rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Các khóa học âm nhạc sẽ giúp trẻ nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách và tư duy từ khi còn nhỏ. Một lưu ý là cha mẹ nên chọn khóa học âm nhạc cùng lứa tuổi cho con, cùng học và chơi với con, cùng con chơi với các bạn cùng lứa xen giữa giờ học nhạc ở lớp, đó là cách tốt nhất để con vui thích và yêu lớp học, yêu nhạc một cách tự nhiên.
    1. Chọn khóa học âm nhạc phù hợp
    Trẻ bốn hoặc năm tuổi hầu như chưa tự chọn nhạc cụ cho mình, bố mẹ sẽ tự quyết định cho con khóa học âm nhạc nào phù hợp nhất.

    [​IMG]
    Trẻ có thể bắt đầu học violin từ 6 tuổi

    Thông thường và phố biến nhất ở lứa tuổi này là đàn piano hoặc đàn Organ, lớn hơn một chút là violin, guitar. Đó là những nhạc cụ phổ thông và thuận tiện nhất cho trẻ bắt đầu học đàn và âm nhạc. Cha mẹ có thể cho con bắt đầu với khóa học piano. Và khi con lớn hơn, bạn có thể cho con thử sức với nhiều khóa học âm nhạc khác nhau về để con tự chọn khóa học âm nhạc mà bé thực sự yêu thích.
    2. Tạo ra môi trường âm nhạc cho con
    Bạn có thể cho trẻ nghe nhạc từ rất sớm. Các nghiên cứu của chương trình giáo dục sớm theo phương pháp Glenn Doman cho thấy rằng trẻ sơ sinh ghi nhớ và sau này sẽ thích những đoạn nhạc mà chúng đã nghe khi còn ở trong bụng mẹ. Điều này cũng được duy trì trong những năm đầu tiên bé mới chào đời.

    Do đó, mẹ nên cho bé sơ sinh nghe lại những bài hát, bản nhạc mình thường nghe trong giai đoạn mang thai. Bé sẽ cảm nhận được sự quen thuộc của nhịp điệu, cho đến khi trẻ lên hai hoặc ba tuổi, như những bước chuẩn bị cho con vào với thế giới âm nhạc sau này.

    Ngay cả khi con tham gia các khóa học âm nhạc, bố mẹ cũng nên thường xuyên cho trẻ nghe nhạc trong thời gian rảnh. Từ đó trẻ sẽ thấy thoải mái hơn với các khóa học âm nhạc.
    3. Hãy cùng tham gia khóa học âm nhạc cùng con
    Khi trẻ tham gia các khóa học âm nhạc, đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì sự theo dõi và hỗ trợ tích cực từ phía bố mẹ là rất quan trọng. Ngoài thời gian tham gia các khóa học âm nhạc, việc tập luyện tại nhà đóng vai trò rất quan trọng. Việc sắp xếp lịch tập luyện hằng ngày sẽ giúp bé đạt hiệu quả học tập cao nhất và nhanh chóng.

    [​IMG]

    Ngoài thời gian tham gia các khóa học âm nhạc, bố mẹ nên tạo cho bé một khung giờ tập cụ thể để tạo thói quen cho bé. Thời gian tập luyện tại nhà nên bắt đầu khoảng 15 – 20 phút mỗi ngày và tăng dần thời lên tùy theo cấp độ học và lứa tuổi của trẻ.
    5. Tạo sân chơi âm nhạc cho con
    Bố mẹ cũng nên tạo một sân chơi âm nhạc tại nhà cho bé để kích thích trẻ tập luyện. Một số hoạt động bố mẹ có thể tổ chức như tạo một sân khấu cho bé biểu diễn định kỳ có phần thưởng, cho trẻ làm giáo viên và dạy lại cho bố mẹ, nhờ trẻ tập và đàn bản nhạc mà bố mẹ yêu thích…

    Những hoạt động trên sẽ giúp trẻ ôn lại kiến thức đã học và giúp bố mẹ nắm được sự tiến triển của con như thế nào theo thời gian. Ngoài ra, còn phát triển khả năng tự tin biểu diễn từ đó trẻ sẽ mạnh dạn để tham gia vào những sân chơi biểu diễn lớn hơn cùng các bạn và việc học piano của trẻ đạt hiệu quả cao hơn.

    Để khơi gợi hứng thú của con đối với các khóa học âm nhạc trước hết bố mẹ cần hiểu biết và yêu âm nhạc đủ để truyền cảm hứng tới các con mình. Hiểu rõ từng lứa tuổi của con, chọn khóa học âm nhạc cho phù hợp, cùng tham gia khóa học âm nhạc với con, chính là cách để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của trẻ.

    Bài viết liên quan:

    > Lớp học thanh nhạc thiếu nhi

    > Lớp học piano trẻ em

    > ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tài năng nhí
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Chắc yếu tố quan trọng là cần con có chút năng khiếu, có sự say mê thì mới nuôi dưỡng được :)
     

Chia sẻ trang này