5 Bước Lựa Chọn Quần Áo Cho Bé

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi MinhMinh84, 3/5/2018.

  1. MinhMinh84

    MinhMinh84 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2018
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Gửi các mẹ bài viết về lựa chọn quần áo, giúp cho các mẹ có thêm kiến thức trong việc lựa chọn quần áo cho baby của mình

    5 BƯỚC LỰA CHỌN QUẦN ÁO CHO BÉ

    BƯỚC 1: CHỌN QUẦN ÁO CÓ KÍCH CỠ PHÙ HỢP VỚI BÉ

    Bé thường có tính hiếu động nên bạn chú ý nên lựa chọn size quần áo rộng hơn 1 size để bé dễ vận động, không làm cho bé thấy bức bối khó chịu khi mặc các bộ quần áo chật. Tuy nhiên, cũng không nên trừ hao nhiều quá, vì mặc rộng quá cũng sẽ gây khó khăn trong các hoạt động của bé.​

    BƯỚC 2: CHỌN QUẦN ÁO AN TOÀN CHO BÉ

    - Quần áo càng đơn giản càng tốt.

    - Không chọn những bộ quần áo thiết kế rườm rà, nhiều dây nhợ, sắc nhọn vì gây khó chịu cho trẻ khi nằm hoặc ngồi. gây xước da bé hoặc bé có thể nuốt nếu các hạt trang trí rơi ra.

    - Không chọn những loại áo hoodie cho bé (kiểu áo hoodie bị cấm lưu hành tại Mỹ sau khi được xác định là nguyên nhân gây tử vong ở hàng chục trẻ).

    - Quần áo không có đường chỉ may thừa bởi có thể trong lúc nô đùa, ngón tay non nớt của bé bị vướng vào sợi chỉ sẽ gây ra các vết thương cho bé.

    BƯỚC 3: CHỌN CHẤT LIỆU VẢI, MÀU SẮC, HOA VĂN QUẦN ÁO
    • Chọn chất liệu vải tốt có nguồn gốc tự nhiên như sợi bông hỗn hợp hoặc cotton.
    • Chọn quần áo có gam màu nhạt thay vì màu sắc sặc sỡ, không an toàn do hóa chất nhuộm, gây kích ứng hoặc các bệnh về da.
    • Hoa văn: Nếu là bé gái thì những mẫu quần áo có chiếc nơ hay bông hoa điệu đà sẽ rất phù hợp với bé. Còn nếu là bé trai hãy chọn cho bé loại có vẻ chững chạc hơn, gu màu sắc thì nên nhã nhặn đi kèm họa tiết cách điệu thời trang.
    BƯỚC 4: CHỌN QUẦN ÁO DỄ THAY
    Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì việc thay quần áo là công việc diễn ra nhiều lần trong ngày. Bạn nên chọn mua cho trẻ các món đồ mà có thể dễ dàng thay ra chỉ vài thao tác đơn giản.​

    BƯỚC 5: CHỌN QUẦN ÁO CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG

    Các món đồ hàng thùng, hàng chợ, hàng đổ đống có lợi thế đó là sự đa dạng về mẫu mã, kích cỡ mà giá thành lại rẻ. Tuy nhiên, các loại quần áo này thường không có nguồn gốc rõ ràng và chủ yếu là sử dụng các loại hóa chất không kiểm soát để nhuộm màu cho vải. Trong khi đó, cơ thể trẻ còn non nớt và rất dễ bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất này và gây tình trạng kích ứng da…​

    Tóm tắt:

    Vậy 5 Bước lựa chọn quần áo cho bé

    1. Chọn quần áo có kích cỡ phù hợp với bé

    2. Chọn quần áo an toàn (đơn giản, không nhiều trang trí) cho bé

    3. Chọn vải cotton, màu sắc nhạt, hoa văn tươi vui

    4. Chọn loại quần áo dễ thay

    5. Chọn quần áo có nguồn gốc rõ ràng

    Nguồn: TivaBishop
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MinhMinh84
    Đang tải...


  2. hangmv97

    hangmv97 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/4/2018
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    18
    quá chuẩn mực mn ơi
     
    quangminh205Dattran91 thích.

Chia sẻ trang này