Tâm sự Bé Trai Nhà E 5 Tuổi Nhưng Cháu Toàn Nói Chuyện Một Mình Hoặc Với Con Vật

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoa_10010, 4/4/2018.

  1. Hoa_10010

    Hoa_10010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    trời ơi giờ phải làm sao k biết cháu có bị ma theo không. nhiều người bảo cháu ko sao nhưng e sợ lắm mong mọi người tư vấn giúp em.. CẢM ƠN ạ!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoa_10010
    Đang tải...


  2. Khanhhy

    Khanhhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Mn cho bé chơi với các bạn nhiều hơn. Tuổi này các bé biết tương tác, biết tự sáng tác truyện rồi, cần người nói chuyện và chơi với bé.
     
  3. Thập Kim Châu

    Thập Kim Châu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/2/2018
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ cũng nên dành thời gian nói chuyện với con nhiều hơn đi
     
  4. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Phải quan tâm nói chuyện với con
     
  5. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,488
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Đây là tâm lý rất bình thường của trẻ lứa tuổi này bạn ạ. Con biết đóng giả vai, tưởng tượng, bạn phải lấy làm mừng chứ. Như vậy là đầu óc con hoàn toàn bình thường, thông minh, phát triển. Con của bạn mình đoán bé hơi nhút nhát ít bạn, vậy nên con mới phải tự tưởng tượng ra những người bạn cho mình. Bạn chỉ cần hay nói chuyện với con, đưa con đi chơi, tìm giúp con vài bạn để con cùng chơi, giảm tối thiểu thời gian bé chơi một mình. Tuyệt đối tránh việc mắng con k được tự nói chuyện. VÌ bạn mắng bé sẽ càng thu mình lại dễ bị tự kỷ, bé k hiểu tại sao mình bị mắng.
     
  6. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Quan sát con toàn diện xem có biểu hiện gì khác không. Còn đơn giản bé chơi đóng vai thì không những bình thường mà trí tưởng tượng của bé còn rất tốt đấy ạ.
     
  7. tuyetvoichobe

    tuyetvoichobe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Con trai mình 4 tuổi cũng thế mà. Do bố mẹ bận, bạn tự chơi một mình. Lấy đồ chơi ra chơi, chơi đồ hàng, bạn ấy thường đóng vai các nhân vật tự nói chuyện một mình. Bé nhà mình rất hay nói,nếu bố mẹ ở cùng bạn đó thì bạn nói suất. Lê lớp thì rất hòa đồng với các bạn.
     
  8. zokhoai

    zokhoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Mn đọc chuyện Tốt tô chan, cô bé bên cửa sổ chưa?
    Tốt-tô-chan cũng hay nói chuyện với con vật và nói chuyện một mình đấy.
     
  9. TanDD

    TanDD Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/6/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chúc mừng, bạn sinh ra một đứa bé thật là dễ thương. Nói chuyện và tự đóng giả hay tưởng tượng ra nhân vật và câu chuyện chứng tỏ não của bé phát triển tốt đấy chứ. Để tránh trường hợp bé bị cuốn vào quá sâu thì nên đưa bé đi công viên để giao lưu với bạn bè khác nữa là ổn mà. Chúc bé vẫn giữ được óc tưởng tượng phong phú như vậy. "TÔ HOÀI" phiên bản mới cũng nên !
     
  10. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    mình nghĩ bạn nên dành tgian cho bé chia sẻ nhiều hơn và dắt bé ra ngoài chơi để dc tiếp xúc nhiều hơn sẽ cải thiện thôi ạ ko có gì đâu
     

Chia sẻ trang này