tùy từng bé c ơi, Có nhiều bé nghĩ "tại sao mình phải học mấy thứ này, chán òm, chơi thích hơn" vì bé chưa thấy viết có thú vị gì, nhưng có những bé lại mải mê viết từng nét một (vì bé đã thấy được những điều thú vị khi viết và viết được ra thì tuyệt vời hơn nữa), chẳng hạn như thế
bé nhà chị giỏi quá, bé nhà em thì mới hơn 9m thôi, em cũng đang định hướng thôi chứ ko bắt con học sớm. Giờ mn thi nhau dạy con qua thẻ học flash card cơ mà thằng nhà em chẳng hứng thú gì cả, nên thôi để con tự chơi tự tìm hiểu
con mình 4 tuổi rồi mà cũng chưa biết chữ hay viết gì hết. mình chẳng có thời gian dạy con học mà con mình lừa lắm không muốn học gì cả đôi lúc cũng lo nhưng lại để cho phát triển tự nhiên bao giờ vào lớp 1 thì học, học rồi cô lấy gì mà dạy. hihi
Ừm, nếu tạo cho bé cảm giác việc học thú vị không kém gì lúc chơi thì bé sẽ thích thú trong việc học tập hơn. Mình thấy nhiều ba má đặt áp lực quá lớn về điểm số trong lúc học hành, điều này sẽ khiến các bé sợ học và ngại đi học