Các mẹ đừng rầy la em, em đã làm đủ cách rồi. Đưa con đi đủ các trung tâm dinh dưỡng từ lúc bé hơn 1 tuổi, từ lúc sinh đến bây giờ chưa bao giờ yên tâm về thể trạng của con. Bác sĩ nào cũng nói mẹ cho ăn vậy là đúng chế độ rồi, tùy thuộc vào hấp thu của bé nhưng em không yên tâm được. Bé đi học hay bị ăn hiếp và bị chê là tí tẹo. Mẹ nào bày cho em cách hoặc an ủi em cũng được. Nhiều khi em xấu hổ không dám dẫn con đi đâu. Ai hỏi em chừng nào có đứa nữa là em chỉ muốn nổi đóa thôi.
Có làm sao đâu con mình cũng vậy mà. 4 tuổi 13kg, 2 tuổi đc có gần 11kg. bé tị ti luôn nhưng mà bé không ốm đau gì là tốt lắm rồi, ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh
nên mẹ đừng lo lắng nhiều, con phát triển hoàn toàn bình thường là ok rồi. không quan trọng cân nặng đâu ạ. Đối với e con khỏe mạnh là e vui lắm rồi không phải để ý đến ai nói hết. Con mình mình chăm mà. Đúng không ạ
c thử cho bé đi khám xem ạ. coi có bị sao k c ạ :3 nếu mà chỉ do bé biếng ăn thì mình mua thuốc hay dùng các siro
Không biết bé nhà bạn 4 tuổi đã cho đi lớp chưa? Nói chung các bé cần nhất sức đề kháng vì nếu cân nặng thấp hơn so với chiều cao mà bé khỏe thì còn tốt chứ mà bé hay ốm thì cũng mệt lắm. Bé nhà mình thời kỳ đầu đi lớp cũng ốm liên tục và cân nặng thì khỏi phải nói là không lên cân mà còn sụt đi. Bé cứ hết ốm là lại đi học. Cũng phải mất vài tháng thì bé mới theo được nếp và giờ còn trộm vía được chút.
Điều quan trọng nhất là cháu bình thường, không ốm đau bệnh tật bạn à. Cân nặng không quan trọng lắm đâu. Khi xưa mình sinh đôi, 2 cháu nhà mình lên hơn 3 tuổi mà cân nặng có 11kg. Cháu chơi đùa, vui khỏe là niềm vui của chúng ta rồi
cu nhà m cũng bé tẹo,lười ăn cơ mà trv nó khoẻ mạnh k ốm đau nên VC m cứ động viên nhau" sau ắt cũng lớn cả thui ", b đừng xì tress quá nhé !
Dạ kính thưa các mẹ cứ nói là cân nặng ko quan trọng mà quan trọng là sức khỏe nhưng lại quá là sai lầm khi thực tế, nhẹ cân so với cân chuẩn là biểu hiện suy dinh dưỡng. 4 tuổi đạt 16.3kg cao 105cm là chuẩn ko béo ko gầy, còn ít cân hơn là nguy cơ suy dinh dưỡng từ cấp độ nhẹ cho đến lớn. chúng ta ko thể phủ nhận, nhẹ cân suy dinh dưỡng là do thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. ảnh hưởng nghiêm trọng sự phát triển của trẻ, trí não, sức đề kháng, tư duy và cả cơ thể của trẻ.. ai rồi cũng lớn nhưng lớn theo cách nào mới là quan trọng. đừng chủ quan nha các mẹ.