Kinh nghiệm: Chuẩn Bị Đồ Trước Khi Sinh Cho Mẹ Và Bé

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi dambauemum, 28/6/2018.

  1. dambauemum

    dambauemum THẾ GIỚI MẸ BẦU EMUM

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    TÚI ĐỒ CHO MẸ CẦN CÓ:
    1/ Nước, sữa, đồ ăn nhẹ để ăn uống lấy sức trong khi chờ sinh (thời gian chờ sinh có thể rất lâu, chuyển dạ lại đau không đi xa được nên các mẹ nhớ luôn thủ sẵn chai nước trong người nhé)
    2/ Túi hồ sơ: sổ khám thai, giấy xét nghiệm, chứng minh nhân dân (bản chính và bản sao), bản sao hộ khẩu, ngoài ra trong thai kỳ có bất cứ vấn đề sức khỏe nào bạn nghĩ bác sĩ cần lưu ý thì nên ghi ra một tờ giấy cho bác sĩ nắm
    3/ Băng vệ sinh (nên chuẩn bị cả 2 loại: loại cho mẹ sau sinh của Diana dành cho trường hợp vỡ ối và ngay sau sinh, sản dịch còn nhiều; và loại thường dành cho các ngày sau)
    4/ Quần lót giấy
    5/ Khăn giấy khô, khăn giấy ướt
    6/ Miếng lót thấm sữa
    7/ Khăn mặt, khăn lau mình
    8/ Quần áo gồm có: áo lót (có thể chuẩn bị loại cho con bú), vớ, mũ len, khăn choàng, áo khoác, dép, khẩu trang, bộ quần áo mặc khi về nhà (tốt nhất nên là váy để dễ mặc và đi lại, áo có nút gài để cho con bú)
    9/ Bộ vệ sinh cá nhân gồm có: bàn chải (có thể mang 2 bộ cho người nhà dùng), 1 bịch muối nhỏ (để pha nước súc miệng và vệ sinh), son dưỡng môi, thun cột tóc
    10/ Thuốc: vitamin bà bầu Elevit, thuốc bổ máu, thuốc bơm hậu môn (phòng trường hợp bị táo bón sau sinh), trà lợi sữa
    11/ Máy hút sữa
    12/ Bộ đồ ăn đơn giản: ly, chén, đũa, muỗng, dao gọt
    13/ Một ít túi nilon đựng đồ đạc
    14/ Bóp tiền, điện thoại

    Mẹ nào nhà ở trong nội thành thì cố gắng đem thật gọn nhẹ cho ngày đầu tiên sau sinh, những thứ lỉnh kỉnh như thau chậu, mùng mền gối, phích… có thể nhờ người nhà đem dần sau, và cũng phụ thuộc cơ sở vật chất của bệnh viện.

    TÚI ĐỒ CHO BÉ CẦN CÓ:
    1/ Áo quần sơ sinh, nón, bao tay, bao chân, xà phòng giặt đồ cho bé (cái này có thể nhờ người nhà đem lên sau cũng được)
    2/ Miếng lót sơ sinh hoặc tã giấy/tã vải
    3/ Tấm lót sơ sinh (tiện lợi thì có tấm lót bằng bông gòn dùng 1 lần, tiết kiệm thì có loại miếng lót giặt được, tùy các mẹ nhé. Tấm lót này để lót cho bé khi thay tã, giúp chỗ bé nằm được sạch sẽ)
    4/ Chăn cho bé
    5/ 1 hộp băng rốn (không nên mua nhiều quá vì thông thường sau sinh chỉ cần băng rốn 1-2 ngày)
    6/ Gạc rơ lưỡi
    7/ Bông ngoáy tai
    8/ Khăn sữa (thật nhiều khăn sữa!)
    9/ Khăn giấy ướt (loại cho bé chứ không dùng chung loại của mẹ được nhé)
    10/ Khăn bông
    11/ Khăn quấn khi bé ngủ (nếu không mua loại có sẵn mẹ có thể mua miếng vải cotton loại tốt dài khoảng 1m, rộng 1/2m để quấn bé cũng được)
    12/ Khăn choàng quấn bé khi về nhà
    13/ Bình sữa
    14/ Bông gòn (có thể mua 1 cuộn lớn rồi cắt nhỏ, để dành vệ sinh cho bé: lau mắt, mũi, hoặc thấm ướt lau sạch sau khi bé tè ị tốt hơn dùng khăn giấy ướt)
    15/ Mẹ nào không tự tin có thể đem thêm hộp sữa công thức, nhưng ad thiết nghĩ là không nên vì theo các chuyên gia sữa mẹ, nó sẽ làm tâm lý mẹ bị phụ thuộc, khó có sữa nhiều nhất cho bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dambauemum
    Đang tải...


  2. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    rất chi tiết và đầy đủ
     
  3. dambauemum

    dambauemum THẾ GIỚI MẸ BẦU EMUM

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
     
  4. dambauemum

    dambauemum THẾ GIỚI MẸ BẦU EMUM

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn nhé :)
     
  5. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    hehehe túi đồ của mn đầy đủ quá
     

Chia sẻ trang này