Khác: Cách Cho Thai Nhi Nghe Nhạc Giúp Bé Phát Triển Não Bộ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhân toro, 6/7/2018.

  1. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Âm nhạc được chứng minh thúc đẩy sự phát triển cơ thể thai nhi và bồi dưỡng thiên bẩm âm nhạc cho trẻ, kích thích não bộ phát triển. Theo nghiên cứu, từ tuần thứ 16 trở đi, thai nhi đã có thể cảm nhận được các âm thanh từ bên ngoài. Đó là giai đoạn mẹ có thể bắt đầu cho bé nghe nhạc rồi nhé, nhưng cho thai nhi nghe nhạc như thế nào mời mẹ bầu xem qua bài viết dưới cách dành cho thai nhi nghe nhạc.Khi cho bé nghe nhạc, mẹ bầu lưu ý những điểm dưới đây để đạt hiệu quả cao mà không ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của bé.
    Xem thêm: NHẠC DÀNH CHO THAI NHI PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO THAI NHI 2018
    NHẠC DÀNH CHO THAI NHI VÀ CÁCH CHO THAI NHI NGHE NHẠC ĐÚNG CÁCH
    - Chỉ nghe 20-30 phút/ngày. Các nhà khoa học cho rằng nghe nhạc nhiều chưa hẳn đã là tốt, quan trọng là mức độ tập trung của bạn khi nghe. Mỗi ngày chỉ cần dành 20-30 phút để nghe nhạc và nếu bạn thật sự cảm thụ bản nhạc đó bằng tâm hồn của mình, bé yêu của bạn cũng thế, hiệu quả của việc nghe nhạc cũng sẽ được phát huy. Dùng loa ngoài: Nhiều mẹ lo âm lượng loa ngoài không đủ để thai nhi nghe tiếng nhạc nên áp tai nghe vào bụng để bé dễ nghe hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu không được áp tai nghe vào bụng quá một giờ mỗi lần bởi lẽ nước ối có khả năng khuyếch đại âm thanh, nếu nghe nhạc quá to trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thính lực của bé sau khi ra đời, để tốt nhất thì mẹ bầu có thể dùng các sản phẩm tai nghe nhạc dành cho bà bầu để có được tần số âm thanh cũng như những bản nhạc giúp thai nhi phát triển trí não trong suốt thai kỳ.- Nghe bản nhạc mẹ yêu thích: Mẹ bầu không nên cố nghe những bản nhạc mà mẹ không yêu thích. Vì chỉ khi nghe những bản nhạc yêu thích, thì bản thân các tế bào não của mẹ mới tăng tiết Endomorphin lưu hành trong máu (một hoóc môn nội sinh duy trì sự hưng phấn thần kinh giúp tế bào não tăng phát triển và biệt hóa tốt hơn), nguồn máu này qua rau thai và dây rốn đến vòng tuần hoàn của thai nhi, giúp cho tế bào thần kinh của thai nhi phát triển.- Nghe nhạc điều độ: Thay vì ép thai nhi phải nghe thật nhiều nhạc, áp tai nghe vào thành bụng hoặc mẹ phải cố nghe thật nhiều thì hãy để cho bé được tiếp thu âm nhạc một các tự nhiên hơn.

    Hằng ngày, vào một giờ nhất định, mẹ cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, thưởng thức nhạc cùng con yêu, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội.Cho thai nhi nghe nhạc như thế nào?Mặc dù không có nghiên cứu chính thức kết luận cho việc thai nhi nghe nhạc cổ điển sẽ thông minh hơn nhưng các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng nghe nhạc là một lựa chọn tốt khi mang thai dù cho nó có tác động trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi hay không. Nếu thai phụ yêu thích âm nhạc cổ điển, âm nhạc có thể giúp mẹ làm dịu tinh thần và khi mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn, bớt căng thẳng thì điều này sẽ có tác dụng tích cực đối với thai nhi.Nhưng mẹ nên cho thai nhi nghe nhạc như thế nào và nên cho thai nhi nghe nhạc vào thời điểm nào là tốt cho thai nhi, sự lựa chọn tốt nhất khi mẹ và bé nghe nhạc đó là sử dụng loa ngoài. Nhiều mẹ lo âm lượng loa ngoài không đủ để thai nhi nghe tiếng nhạc nên áp tai nghe vào bụng để bé dễ nghe hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu không được áp tai nghe vào bụng quá lâu trên 30phut/lần bởi lẽ nước ối có khả năng khuếch đại âm thanh, nếu nghe nhạc quá to trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thính lực của bé sau khi ra đời. Để đảm bảo an toàn, mỗi ngày mẹ có thể cho bé nghe từ 2-3 lần và mỗi lần nghe từ 15 – 20 phút và để bảo đảm an toàn hơn mẹ bầu nên lựa chọn các sản phẩm tai nghe nhạc dành cho bà bầu để có chất lượng âm thanh tốt nhất cho thai nhi và thoải mái cho mẹ bầu khi sử dụng.Theo như các bác sĩ chuyên khoa thai nhi tuần thứ 16 đã có thể cảm nhận được những rung động âm thanh từ bên ngoài. Thời điểm này bà bầu nên cho thai nhi nghe nhạc và thư giãn bằng những bản nhạc du dương, êm đềm, đơn giản. Những cung bậc nhẹ nhàng này giúp bà bầu và thai nhi thoải mái để chuẩn bị cho những biến đổi mạnh mẽ trong giai đoạn mang thai còn lại. Mẹ bầu nên tránh nghe những thể loại nhạc như Rap, Rock bởi vì âm thanh lộn xộn của Rap, Rock, Hiphop thật sự là không phù hợp và làm cho chức năng não bộ của bé bị thay đổi không tích cực, tâm tính không ổn định, ngoài ra còn có thể ảnh hưởng tới thính giác của bé sau sinh.
    Bà bầu nên cho thai nhi nghe những bản nhạc mà mẹ thích nghe và nên nghe trong những lúc mẹ nghỉ ngơi, thư giãn và đặc biệt là tâm trạng vui vẻ thì sẽ tốt cho thai nhi hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhân toro
    Đang tải...


  2. momlena

    momlena Thành viên mới

    Tham gia:
    11/5/2018
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Bà bầu nên cho thai nhi nghe những bản nhạc mà mẹ thích nghe và nên nghe trong những lúc mẹ nghỉ ngơi, thư giãn và đặc biệt là tâm trạng vui vẻ thì sẽ tốt cho thai nhi hơn.. :)
     
    manh72Nhân toro thích.
  3. bichphuongg89

    bichphuongg89 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn mom đã chia sẽ thông tin rất hữu ích ạ
     
    manh72Nhân toro thích.
  4. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    cảm ơn mom
     
    manh72Nhân toro thích.
  5. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    đúng rồi đó mẹ. nêm nghe bài nhẹ nhàng nhưng bài đó mẹ cũng nên thích nghe, k nên nghe những bài mẹ không thích sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nữa ạ.
     
    manh72 thích bài này.
  6. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    hihi... cảm ơn mẹ ạ.. mẹ vô phần xem thêm có nhiều bài viết hay nữa ạ..
     
    manh72 thích bài này.
  7. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn mom đã xem bài viết.
     
    manh72 thích bài này.
  8. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Sửa lần cuối: 12/7/2018
    manh72 thích bài này.
  9. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    bài viết hữu ích quá
     
    manh72Nhân toro thích.
  10. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    manh72 thích bài này.
  11. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    mình cũng thích nghe nhạc từ khi có bé
     
    manh72Nhân toro thích.
  12. Nhân toro

    Nhân toro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    manh72 thích bài này.
  13. manh72

    manh72 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bài viết rất hay và ý nghĩa, đúng thứ mình cần cảm ơn mom nhé.
     

Chia sẻ trang này