Tranh luận: Phải Chăng Bố Mẹ Việt Đang Lười Chơi Với Con?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi daycontunho, 8/7/2018.

  1. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    e thấy cho con đi cắm trại cũng hay đấy nhỉ
     
    Đang tải...


  2. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy cắm trại thú vị cực, trường cấp 1 con mình học tổ chức thấy bổ ích lắm
     
  3. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    ồ cắm trại các bé tha hồ chơi và học tập những thứ từ tự nhiên bổ ích thật
     
  4. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    bên cạnh đó thì các bố mẹ cũng chơi đc cùng con luôn :))
     
  5. dong3c

    dong3c Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/11/2017
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu đã lười chơi với nó, thì cũng phải trông giữ nó, chứ cứ đưa cái điện thoại cũng học hư theo bố mẹ.
     
    tieuthittuoi thích bài này.
  6. binbintin

    binbintin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    mình nghĩ là đúng
     
    tieuthittuoi thích bài này.
  7. Nhà Sách Y Dược @

    Nhà Sách Y Dược @ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/7/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Vâng, Em thấy đúng đấy ạ, giờ ai cũng mải mê kiếm tiền, lúc về thì cũng đắm chìm vào tivi điện thoại rồi vứt cho đứa con cái điện thoại lên youtube xem siêu nhân cho rảnh, vì các cháu còn nhỏ quấy quá mà, có ai muốn chịu bị các cháu hành đâu :( đáng buồn ạ
     
    tieuthittuoi thích bài này.
  8. lomcalomcom

    lomcalomcom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/4/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Như thế là quá vô trách nhiệm. Elon Musk, một tuần làm viêc 90 tiếng và vẫn giành thời gian chơi cùng con 30' một ngày. Tại sao bạn không làm được
     
    tieuthittuoi thích bài này.
  9. hoaian2512

    hoaian2512 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/11/2017
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng mình làm bác sĩ, rất bận rộn, 1,2 ngày ở viện 24h liền là bình thường (do trực), nhưng vẫn giành một tuần vài tiếng cùng bé 3 tuổi nhà mình, đọc truyện cho con, chơi bóng cùng con. Chỉ là mọi người có muốn hay không, có nhận thức được nó quan trọng như nào chứ không bao giờ là quá bận rộn để dành cho con một ít thời gian cả
     
  10. Nguyễn Thị Thanh Đạt

    Nguyễn Thị Thanh Đạt Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2018
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    công nhận, mình thấy phụ huynh toàn đưa smartphone cho các bé chơi. các mẹ có ý kiến gì hay ko?
     
  11. webchuabenhtri

    webchuabenhtri phòng khám thái hà

    Tham gia:
    30/8/2017
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    tùy từng nhà thôi các mẹ
     
  12. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    chuẩn nó thấy có đồ chơi là ko biết xung quanh như nào cũng do bố mẹ cung cấp đt
     
  13. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    công nhận đi làm mệt nên ai cũng sợ bị hành
     
  14. mẹ cu Kéo

    mẹ cu Kéo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    153
    Con của bạn chắc chắn là một đứa trẻ hạnh phúc! Mình nhận thức đc tầm quan trọng của giáo dục gia đình và đang cố gắng từng ngày ...
     
  15. sakura203

    sakura203 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    173
    Cách hạn chế thì k thiếu, qtr có làm đc hay k thôi. Do tư tưởng của mỗi ng hết. Đôi lúc mình mệt cũng đưa con xem đth, nhưng cũng thường xuyên đưa con ra ngoài hoặc chơi trong nhà v con, đọc sách, dạy học. Mệt rũ ra ấy, chỉ thèm đc ngồi chơi nằm dài nghỉ ngơi mà vẫn phải cố. Còn bố nó, có đâu thì có, k có cũng chả sao. Quen rồi.
     
  16. thetuan9151

    thetuan9151 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy đúng luôn, nhà mình các đứa cháu hầu như tất cả đều nghiện điện thoại. Ba mẹ thì lại tự hào vì con tôi còn nhỏ mà rất rành đồ điện tử, Haizzz
     
  17. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    có nhiều khi đi làm về mệt mình đã quên mất điều đó :(
     
  18. linhluong1206

    linhluong1206 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2018
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Chính xác, mình thấy bố mẹ Việt rất ít chơi và giao tiếp với con. Mình đã chứng kiến rất nhiều ông bố bà mẹ về đến nhà là đưa con ipad hay đt. Sau đó thì mình cũng cắm mặt vào đt lướt lướt hay làm việc riêng khác.

    Sao không ai nghĩ cho con làm cùng với mình. Như cháu nhà mình là con gái, thường xuyên mình cho cháu rửa rau cùng mình, thỉnh thoảng cho cháu quét nhà hay lau nhà. Dù biết cháu làm có bừa và sau đó mình phải làm lại nhưng cháu rất hăng say làm. Cái đấy là cái mình thích.

    Ngoài ra, mình với chồng cũng cùng nhau chia sẻ chơi với con. Khi mình có việc riêng thì chồng mình chơi với con. Các trò chơi đơn giản như gấp máy bay rồi ném cùng con, cháu rất thích trò này. Hay hai ba con có thể vừa nghe nhạc vừa nhảy với nhau. Nhà mình có quy định là hạn chế hết mức để cháu tiếp xúc với điện thoại và ipad, tivi xem cũng chỉ có giờ.
     
  19. pumbaa.hn

    pumbaa.hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2018
    Bài viết:
    1,167
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Còn chồng mình công việc thì ko bận rộn, nhưng lại lười chơi với con lúc vợ làm việc nhà. Nên khi mẹ bận thì con làm bạn với TV. Mẹ đi làm cuối tuần, con ở nhà xem TV nhiều đến nỗi mẹ về còn bảo, mẹ ơi xem nhiều chán quá rồi.
     
  20. linh_nhi_nguyen

    linh_nhi_nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2018
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Nhiều cha mẹ không biết hoặc không quan tâm những lợi ích về việc chơi với con. Nhưng thật sự chơi với con rất có lợi
    Xem thêm tại đây
     
    trinhtrinh1410 thích bài này.

Chia sẻ trang này