Những Sai Lầm Của Cha Mẹ Khi Trị Táo Bón Cho Con

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi DS Vũ Hồng, 2/7/2018.

Tags:
  1. DS Vũ Hồng

    DS Vũ Hồng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    SAI LẦM 1: Khi bị táo bón phải ăn nhiều chất xơ
    Hầu hết cha mẹ nghĩ rằng con táo bón là do không chịu ăn rau, vậy là khi con bị táo thì tích cực cho con ăn rau nhiều hơn bình thường. Việc ăn nhiều rau trái một cách ĐỘT NGỘT có thể khiến tình trạng táo bón trầm trọng hơn.
    => Khi trẻ bị táo bón, tốt nhất hãy bổ sung thêm cả rau xanh và nước cho con một cách hợp lý, cho bé uống thêm nước lọc, nước canh rau, nước trái cây,..

    SAI LẦM 2: Dùng thuốc thụt hậu môn khi con bị táo bón
    Khi thấy trẻ không đi ngoài được, một số bố mẹ thường giải quyết bằng thuốc thụt hậu môn. Thuốc thụt hậu môn có tác dụng kích thích phân ra dễ dàng, giải quyết tình trạng đau đớn, khó chịu ở trẻ tuy nhiên chỉ là một giải pháp TỨC THỜI, sử dụng thường xuyên sẽ để lại HẬU QUẢ, khiến khu vực hậu môn bị bỏng rát, lâu ngày dẫn đến mất phản xạ đi cầu ở trẻ.

    SAI LẦM 3: Trẻ táo bón là cho uống “Thần dược” men tiêu hóa
    Không ít phụ huynh thấy con bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hay táo bón là nghĩ ngay tới men tiêu hóa mà không nắm được bản chất cũng như công dụng của sản phẩm này.
    - Men tiêu hóa được chỉ định dùng khi nghi ngờ hoặc có bằng chứng là bị THIẾU men tiêu hóa trong cơ thể, hoặc muốn tăng cường thêm khả năng tiêu hóa thức ăn của trẻ trong một khoảng thời gian nhất định. Lạm dụng men tiêu hóa trong mọi trường hợp sẽ làm MẤT SỰ ĐIỀU TIẾT enzym tự nhiên trong cơ thể, khiến cơ thể lệ thuộc vào men được cung cấp.
    - Men vi sinh được chỉ định dùng mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột (thường gặp ở người bệnh vừa điều trị kháng sinh), biểu hiện ở việc đi ngoài phân sống, tiêu chảy, khó tiêu, trướng bụng...
    Vì vậy, điều trị táo bón cho trẻ bằng men tiêu hóa không theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ khiến tình trạng táo bón càng thêm trầm trọng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi DS Vũ Hồng
    Đang tải...


  2. tranngocthu9

    tranngocthu9 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình 4 tuổi bị táo mấy tháng rồi, cũng có uống men tiêu hóa nhưng uống hết liều bác sĩ cho là dừng là lại bị, gần đây phải thụt mấy lần rồi. cải thiện ăn uống cũng ko ăn thua giờ phải làm sao
     
    doãn hồng vân thích bài này.
  3. doãn hồng vân

    doãn hồng vân Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    chào mẹ bé,
    bạn nên cho bé Ăn nhiều rau xanh và hoa quả (chọn loại rau có tính nhuận tràng như rau lang, mồng tơi, rau giền, củ khoai lang). Khi nấu bột và cháo, phải băm nhỏ cho trẻ ăn cả cái. Ăn các loại quả như: chuối tiêu, đu đủ, bưởi, cam, quýt, thanh long... Khi trẻ đã bị táo bón không nên ăn cà rốt, hồng xiêm, táo...

    Sau đó Xoa bụng cho trẻ theo từ phải sang trái, 3-4 lần/ngày giữa 2 bữa để kích thích tăng ruột tăng co bóp.

    nếu các cách trên mà ko được thì nên cho bé dùng thuốc , bản thân mình và nhiều mẹ cũng gặp phải trường hợp như này rồi, có 1 mẹ review về Preg-mom cũng hỗ trợ táo bón rất tốt, mẹ có thể tham khảo tại đây :
    http://blogcuahang1988.blogspot.com/2018/06/cac-me-hom-nay-em-mao-muoi-viet-vai.html
     
  4. DS Vũ Hồng

    DS Vũ Hồng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Bé bị táo bón lâu nên niêm mạc đại tràng của bé bị tổn thương, thụt nhiều càng không tốt. Bé ăn uống đủ mà vẫn không cải thiện là do không hấp thu được. Mẹ có thể tìm hiểu cách chữa táo bón an toàn và hiệu quả bằng Đông y ở đây nhé:
    https://www.facebook.com/duocphampqachuataobon/
     
    tranngocthu9 thích bài này.
  5. nhuquynh3011

    nhuquynh3011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    đọc bài này thấy mình mắc nhiều sai lầm thực sự. cảm ơn bài viết
     
    DS Vũ Hồng thích bài này.
  6. maivananh12

    maivananh12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/7/2018
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn topic ý nghĩa của bạn
     
    kently1991 thích bài này.
  7. kently1991

    kently1991 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    bài viết vủa bạn hay!
     
  8. ngân hà 1234

    ngân hà 1234 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cháu mình 3 tuổi bị táo bón nặng 1 năm nay rồi, tư vấn giúp mình nhé 01632561438
     
    doãn hồng vân thích bài này.
  9. doãn hồng vân

    doãn hồng vân Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    chac be bi thieu loi khuan duong ruot roi ban oi
     
  10. tranngocthu9

    tranngocthu9 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/7/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đã cho con dùng nhuận tràng PQA được 1 tuần nay và bé đã đi ngoài dễ hơn rồi, mình sẽ dùng tiếp xem sao mong là bé sẽ ko bị táo bón lại. Cảm ơn DS Vũ Hồng đã giới thiệu trang chữa táo bón bằng đông y kia
     
  11. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,337
    Đã được thích:
    924
    Điểm thành tích:
    773
    bạn nên cho bé Ăn nhiều rau xanh và hoa quả
     

Chia sẻ trang này