Theo y học cổ truyền, khi mang thai trong giai đoạn 2 đến 3 tháng đầu, nhiều phụ nữ dương khí vốn thịnh nhưng vì có thai mà dương mạch không thông, huyết của kinh ứ tắc, kéo theo tinh huyết uất lại làm uế khí xung lên vị mà thành vị nhiệt, biểu hiện bằng các chứng như nôn chất đắng, chất chua, tiểu tiện vàng, đại tiện táo, tâm phiền, ngủ kém, miệng lưỡi lở loét.... Vậy Uống Nước mía và râu ngô có tốt cho Bà bầu thực sự không, hãy cũng đọc nhé. Để khắc phục được tình trạng này, cổ nhân thường dùng phương pháp thanh vị giáng nghịch, nghĩa là tiến hành chọn dùng các vị thuốc và bài thuốc có tính mát để làm hết yếu tố "nhiệt" ở trong vị và đưa nhiệt xuống dưới. Trong Đông y, mía được gọi là Cam giá, có vị ngọt, tính lạnh, công dụng thanh nhiệt trừ phiền (giải nhiệt, làm hết cảm giác bồn chồn), hòa trung nhuận táo (điều hòa công năng tỳ vị và nhuận tràng), sinh tân chỉ khát (làm tăng chất dịch cho cơ thể hết khát). ==> Xem thêm: Trái cây gây sảy thai mẹ bầu cần tránh xa Nó thường được dùng để giải nhiệt, giải khát, chữa các chứng sốt cao làm hao tổn phần dịch trong cơ thể, nôn và buồn nôn do vị nhiệt, ngộ độc rượu, ho do phế táo, táo bón... Râu ngô được gọi là Ngọc mễ tu, vị ngọt, có tính bình, có công dụng thanh nhiệt lợi tiểu, vàng da do thấp nhiệt, chữa sỏi tiết niệu... Mẹ bầu trong trạng thái vị nhiệt, bởi vậy việc dùng hai vị thuốc nói trên là hợp lý. Mía có tác dụng thanh nhiệt trực tiếp ở vị (dạ dày) lại vừa có khả năng bổ sung phần dịch cho cơ thể. Còn râu ngô vừa có tác dụng thanh nhiệt bằng cách thải nhiệt qua đường tiết niệu, lại có khả năng thay cũ đổi mới thủy dịch trong nhân thể. Hai vị này phối hợp và bổ sung nhau sẽ giúp cho cơ thể sớm trở lại trạng thái sinh lý bình thường. Hơn nữa, thì trong mía còn cung cấp khá nhiều chất dinh dưỡng rất cần cho sự phát triển của thai nhi như đường tự nhiên, vitamin, các acid amin và nguyên tố vi lượng... ==> Xem thêm: Kinh nghiệm 3 tháng cuối kỳ mẹ nên ăn gì cho con khỏe mạnh Chúc bạn mang bầu mạnh khỏe và đừng quên giới thiệu tới những bạn bè nhé!
Để khắc phục được tình trạng này, cổ nhân thường dùng phương pháp thanh vị giáng nghịch, nghĩa là tiến hành chọn dùng các vị thuốc và bài thuốc có tính mát để làm hết yếu tố "nhiệt" ở trong vị và đưa nhiệt xuống dưới.