Trước hết mình không phải là cha mẹ, chỉ là mình có 1 đứa cháu, do ba mẹ nó giáo dục không đúng cách, nên bây giờ, dù đã hơn 5 tuổi, cháu mình vẫn chưa nói được nhiều (vẫn nói nhưng khi nào hứng mới nói, và nói không rõ), chủ yếu cháu chỉ muốn chơi điện thoại, không chơi các trò chơi vận động (cả ngày chỉ nằm chơi điện thoại nên người cháu rất yếu) và khi muốn một điều gì đó, hầu như cháu không nói mà chỉ la hét đến khi có người thỏa mãn cháu thì thôi. Bây giờ mình không biết làm cách nào để cháu có thể bình thường được như các trẻ khác. Mong mọi người đã và đang có kinh nghiệm làm cha mẹ chia sẻ mình cách để giáo dục cháu lại được không ạ? Mình cám ơn nhiều ạ.
Nghiện thì phải Cai thôi bạn ạ. Không cho bé dùng, thay vào đó là các hoạt động thể chất, vui chơi, giao tiếp với người ngoài. Bé dùng lâu vậy, lại ít nói sợ bị tự kỷ ý.
theo m bạn nên tìm hiểu về bệnh tự kỉ, và cho cháu đi tesr ở 1 số trung tâm xem có phải tự kỉ không nhé vì dấu hiệu bạn nêu ra khá giống như là bé bị tự kỉ vậy
Mình cũng sợ như vậy, mà cứ lấy đth là bé lại la hét, tự cào cấu bản thân đến chảy máu. Sợ lắm bạn ơi.
m cũng thấy dấu hiệu trên giống như bệnh tự kỷ , bạn cho cháu đi khám và qua nhưng trung tâm có dạy và trẻ tự kỉ , tăng động để họ xem mức độ ạ
nếu mà la hét ko thì cứ để cho nó la hét chán thì thôi. Đằng này lại còn cào cấu cơ thể thì đúng là phải đi khám tâm lý thật rồi ạ. Cháu nhà e 5t cũng hay đòi tv khóc lóc các thứ nhưng kệ cho nó la hét chán thì thôi
100% là cháu nó tự kỷ rồi. Phải đi khám rồi khắc phục ngay chứ để lâu dẫn đền trẩm cảm còn khổ nữa. Trẻ con mà cứ nuông chiều vậy là bố mẹ ko quan tâm tới con rồi.
Con người mà, ai ai cũng vậy. Khi bị nghiện, nó thành một thói quen xấu. Bạn đừng bắt em nghỉ chơi máy, vì khi bạn lấy lại máy hay cấm chơi thì sẽ k giúp được gì ngoài ra còn khiến các em thêm ghét bạn thôi. Thay vì nghiêm cấm em chơi thì bạn nên cho chúng chơi ít lại, ví dụ 1 ngày con bạn chơi 3 tiếng thì bây h khuyên, cho em chơi 1,5 tiếng. Cứ thế mà tạo thói quen cho em, r đến 1 ngày em sẽ k nghiện nữa thôi
Kcj ^^, do mình cũng là 1 người từng chơi game và rất thích nó, suốt ngày ăn hay uống gì cũng trên máy tính cả, nên mình có kinh nghiệm một tí thôi.
Chào bạn, Quan trọng là phải có sự phối hợp từ ông bà và bố mẹ là những người ở cạnh cháu thường xuyên. Bố mẹ cũng nên dành thời gian chơi với con, đưa con đi chơi. Hiện nay, ngay cả người lớn cũng nghiện điện thoại. Đôi khi, người lớn trông trẻ cũng vứt cái đt hay ipad cho con xem để mình được rảnh và có thời gian riêng cho bản thân. Điều này khiến trẻ dần dần chỉ thích xem điện thoại vì làm gì có biết và được trải nghiệm các thứ khác đâu. Muốn dậy trẻ thì hãy làm gương cho trẻ. Hãy bỏ điện thoại đi và chỉ sờ vào khi có cv thật sự quan trọng. Khi cháu gắt góng hay quát tháo vì không được như ý mình thì kiên nhẫn nói với cháu. Nếu cháu khủng hoảng thì hãy để cháu im và không để ý đến cháu. Để cháu có thể học cách kiềm chế bản thân. Nhớ là đừng vì cháu thấy khóc lóc hay ăn vạ mà ngại hay đau đầu mà lại đưa cái cháu muốn. Vì như vậy dần dần cháu sẽ nảy sinh cứ không được như ý là ăn vạ hay khóc vì biết là khóc sẽ được mọi người đưa cái mình thích. Khóc và ăn vạ là đặc quyền của trẻ con vì chúng chưa biết diễn đạt ý nghĩ của chúng. Đừng sợ trẻ con khóc. Hãy nói chuyện với con khi con đã bình tĩnh lại.
bố mẹ kiên quyết k cho con chơi nữa dù con có ăn vạ ntn cũng phải kiên quyết và thay vào đó bố mẹ hướng con tới các hoạt động trò chơi khác, bố mẹ và mọi người trong gia đình cũng bỏ điện thoại đi và cùng chơi với con, mình tìn rằng nó chắc chắn sẽ hiệu quả