Cô chỉ cách đọc này toàn là hình tròn hình vuông không à trời ơi. sao mà hiểu nổi đây. Có khi các bố mẹ phải đi học lại để về chỉ dạy cho bé nhà mình
Dậy kiểu này sau này thành mù chữ mất thôi. Thật thà cho con nó nghỉ học luôn ở nhà tự dạy nó còn hơn. Một cái đã hoàn thiện từ trước đến nay rồi bây giờ lại đi thay đổi nó một cách sai lệch. Tự hỏi đầu óc của mấy ông bên bộ GD này từ hành tinh nào xuống không biết
Mình thấy cũng bình thường thôi, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ thì ra ngay vấn đề, và có thể dạy được con. Chưa gì đã gào hết cả lên. đi cầu ra máu
Mình thì nhìn ở khía cạnh tích cực hơn. Tại sao các bé lại có thể đọc vanh vách được các bài thơ mà nó cũng khá dài so với tuổi các cháu. Mình thì chỉ nghĩ các hình ảnh đó gần với các cháu hơn, khiến các cháu nhớ lâu hơn và giảm áp lực hơn so với chữ thôi Hiện tại con mình mới 4 tuổi nên mình cũng chưa có sách đó để xem qua nhưng mình nghĩ các cháu học về các hình thù kết hợp với học thuộc các bài thơ trước sau đó mới học chữ.
Phương pháp này là khoa học, là logic Các Mom à. Các Mom chịu khó tìm hiểu thì sẽ thấy phương pháp này rất hay, chúng ta ngày trước không được học. Hơn nữa đây chỉ là phương pháp dạy con đánh vần, phân biệt vần sao cho đúng. Ngôn ngữ, cách viết đâu có thay đổi đâu ạ. Các cô giáo ở trường được đi học chuyên đề một năm vài lần chứ ba mẹ ở nhà đâu được đi học như thế. Bây giờ nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh không tự dạy con ở nhà với phương pháp cũ mà