Chia sẻ với các mẹ chút kinh nghiệm của nhà mình, hi vọng bài này hữu ích với các mẹ. Trước đây bé thứ 2 nhà mình cũng bị tình trạng thay đổi thời tiết là viêm hô hấp, ho có đờm, ho nôn, bố mẹ đêm nào đi ngủ cũng sẵn sàng để chậu cạnh giường, con có hiện tượng ho phát là hứng chậu; hôm nào quên thì ngày mai giặt chăn chiếu quần áo tha hồ... Tất cả các thể loại bài thuốc uống dân gian, thuốc tây đều được áp dụng. Sau tìm hiểu mình được biết loại thuốc tây bác sĩ sử dụng cho con nhà m là kháng sinh thế hệ mới, nhanh khỏi, nhanh bị lại & khó đào thải. Thuốc dân gian uống không tác dụng. ---------------------- Sau m đọc được bài thuốc ngâm chân & mình áp dụng thành công, con m từ đó đến nay 6 tuổi ko bị thêm lần nào phải uống kháng sinh nữa. M làm như sau: - Giã 1 củ gừng to đun sôi 10' trên bếp với 1 lit nước - Để nguội ấm cho con ngồi ngâm chân 30' - Lau khô chân xong xoa dầu Babysam (dầu này của Úc e mình gửi cho, thấy ở VN có bán khoảng 200K/lọ), xoa dầu lòng bàn chân nóng lên & matxa huyệt ở lòng bàn chân, ko bít có chuẩn huyệt ko - Xoa dầu lòng bàn tay, thái dương, ngực cổ. Bài xoa dầu này lúc con bé nằm điều hòa m cũng làm hàng ngày tránh cảm nhé. - Nếu ko có dầu như của m thì bôi dầu tràm, nhưng các mẹ nên tìm mua dầu tràm hàng chuẩn nhé. -------------------- Bài ngâm chân này m thường xuyên áp dụng cho cả bé lớn và bé nhỏ những ngày trời đông lạnh giá, vì m thấy ngâm chân con ngồi vớt gừng thích, tối con ngủ ngon yên giấc. CHÚC CÁC MẸ NUÔI CON KHỎE MẠNH
Con bị ho lâu ngày thì chỉ có cách là đến thăm khám bác sĩ thôi mom ạ. Nếu bé mới bị chớm ho thì bạn có thể hấp lá húng chanh+quất+đường phèn cho bé, rất hiệu nghiệm đó.
Bạn thử dùng hoa đu đực hấp mật ong nụ nhé. Mình đã dùng và thấy rất hiệu quả. Kinh nghiệm của mình là mình cứ bình tĩnh kiên trì và kiên trì. Khi con khoẻ thì chăm cho con ăn uống tốt để bù lúc ốm không ăn được để có sức và tăng sức đề kháng thì bé sẽ ít ốm hơn.
mình thấy trước hết mon nên xác định nguyên nhân ho là do bệnh gì gây nên rồi tìm cách khắc phục, bệnh khỏi thì ho cũng thuyên giảm. Đa phần mẹ nào thấy con ho cũng sốt ruột, nhưng ho cũng là phản xạ có lợi của cơ thể để tống đờm và dị vật trong cơ thể bé ra ngoài, nên mẹ cứ yên tâm mà điều trị. Ngoài ra chú ý khẩu phần ăn của bé giúp nâng cao sức đề kháng cũng rất qtrong mon nhé
Trẻ viêm hô hấp tái phát nhiều lần chứng tỏ sức đề kháng không được tốt đó bạn. Với những bé như vậy thì 2 điều cần chú ý là khi điều trị phải điều trị dứt điểm, dùng hết thuốc tái khám để bs đánh giá xem khỏi hẳn chưa; và sau khi khỏi rồi thì cần chủ động phòng tránh bệnh cho bé. Phòng bệnh hô hấp thì trước hết bé cần được dinh dưỡng đầy đủ, bú đủ sữa mẹ và ăn đủ các nhóm chất (nếu đã biết ăn). Vệ sinh mũi họng bé hàng ngày bằng cách nhỏ mũi nước muối sinh lý ngày 2-3 lần, nếu bé biết súc miệng rồi thì hướng dẫn súc miệng nước muối sinh lý. Vệ sinh nhà cửa thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, mầm bệnh. Tối ngủ tránh gió quạt, điều hòa thổi thẳng mặt mũi bé, ra đường nên mang khẩu trang. Nếu được bạn cho bé tiêm phòng đầu đủ các mũi, nhất là mũi 5in1 và phế cầu, bé nhà mình cũng thế nhưng phải tư vấn cùng Bác sĩ trước nha bạn .
đề kháng hiện tại của bé nhà bạn hơi kém , có gắng tới những pk tin tưởng , để điều trị , rồi dần dần lớn lên , sức đề kháng cao hơn thì sẽ đỡ mẹ nó ah ,
mình hay cho bé nhà mình uống nước ấm pha mật ong manuka, nên bệnh tình cảm vặt của bé giảm rõ rệt, Các mẹ thử xem sao
Mn chữa bằng mẹo đi. Dugnf quất, mật ong và lá hẹ. Nếu bé còn nhỏ thì nên giã lấy nước thôi, rồi hấp cách thủy trong nồi cơm rồi cho bé uống.