Em năm nay 25 tuổi. Do tính chất công việc nên em thường xuyên phải tiết xúc với các chất hóa học, khoảng 2 ngày nay vùng da ở đầu ngón tay của em bị á sừng, hiện tại em đang điều trị bệnh bằng thuốc bôi ngoài. Có người nói với em bệnh này có thể lây sang cho người khác và em cũng đang ngủ chung với em trai. Vây cho em hỏi bệnh á sừng có lây không ?. Mong các chuyên gia tư vấn giúp em. Xin chân thành cảm ơn.. (Thanh Hậu, Long An). Bệnh á sừng có lây không ? Trả lời: Bệnh á sừng là bệnh ngoài da khá phổ biến thường xuất hiện nhiều ở các đầu ngón tay, chân và gót chân. Trong trường hợp nặng có thể bùng phát trên toàn thân của người bệnh. Khi bị bệnh á sừng sẽ làm cho da bị khô ráp, chóc da, nứt nẻ có thây gây chảy máu. Tuy bệnh này không gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lại gây không ít phiến toái hóa cho người bệnh. Đặc biệt là những cơn ngứa ngáy vào ban đêm khiến cho người bệnh khó chịu gây mất ngủ dẫn đến tinh thần mệt mỏi và làm việc kém hiệu quả.. Tuy có những biểu hiện bên ngoài rất giống như bệnh truyền nhiễm nhưng bệnh này không có khả năng truyền nhiễm từ người này sang người khác.. Bệnh này khó điều trị dứt điểm vì rất hay bị tái phát, khi bệnh bùng phát trả lại có thể làm cho các triệu chứng của bệnh nghiêm trọng hơn. Do đó muốn điều trị dứt điểm không lo tái phát thì bên cạnh việc áp dụng điều trị bằng thuốc, người bệnh cần phải biết thêm cách phòng tránh bệnh thì sẽ không cho bệnh có cơ hội tái phát.. Bệnh á sừng và những điều cần lưu ý ? - Điều cần làm đầu tiên là không nên gãi ngứa hoặc chà xát cọ mạnh vào vùng da bị bệnh, vì có thể làm làm tổn thương da và khiến cho da bị bong tróc, nứt nẻ, gây chảy máu chỉ làm cho tình hình ngày càng thêm tồn tệ.. - Trong thời gian điều trị bệnh nên hạn chế tiếp xúc với nước, sau khi tâm rửa hoặc vệ sinh da thì nhanh chóng dùng khăn vải mềm lau khô lại. Đặc biệt là các kẽ tay, kẽ chân cần lâu cho thật khô..Khi muốn chế biến thức ăn thì nên đeo găng tay để bảo vệ da, không cho da tiếp xúc với gia vị như ớt muối hoặc dầu mỡ sẽ khiến cho bệnh nặng hơn.. - Hạn chế sử dụng các loại xà phòng chất tẩy rửa có tính kháng khuẩn cao vì khi tiếp xúc sẽ làm cho da ngày càng bị khô ráp dẫn đến bong tróc da nhanh hơn..Trường hợp buộc phải tiếp xúc thì nên đeo găng tay bảo vệ.. - Vào mùa đông thường làm cho da bị khô ráp, do đó sau khi vệ sinh da sạch sẽ thì nên bôi một lớp mỏng kẽm dưỡng ẩm vào vùng da bị bệnh để giảm bớt hanh khô, nứt nẻ.. - Bổ sung nhiều các thực phẩm chứa nhiều kháng chất và vitamin. Đặc biệt là vitamin C và E..Vì vậy nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nước ép hoa quả..Ngoài ra nên bổ sung nhiều nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường thêm độ ẩm cần thiết cho da.. Tham khảo thêm: 5 bài thuốc chữa bệnh á sừng tận gốc từ dân gian
Bệnh á sừng là bệnh ngoài da khá phổ biến thường xuất hiện nhiều ở các đầu ngón tay, chân và gót chân. Trong trường hợp nặng có thể bùng phát trên toàn thân của người bệnh.
bệnh này theo mình thấy ko lây đâu, nh nhìn cũng sợ và mất tự tin, lại bất tiện trong sinh hoạt. nhất là con gái hay phải rửa bát, giặt giũ. bạn của mình bị á sừng cũng chục năm nên mình cũng có hồi sợ lây, mà ko bị (thuê phòng cùng mà) , nh giờ nó khỏi rồi
Cái này là khoogn lây mn nhé. Nhưng nên vệ sinh sạch sẽ sẽ tốt hơn để tránh lây lan những bệnh da liễu khác.
Điều cần làm đầu tiên là không nên gãi ngứa hoặc chà xát cọ mạnh vào vùng da bị bệnh, vì có thể làm làm tổn thương da và khiến cho da bị bong tróc, nứt nẻ, gây chảy máu chỉ làm cho tình hình ngày càng thêm tồn tệ..