Tăng chất loãng Khi con bạn không khỏe, hãy uống nhiều hơn bình thường. Thêm chất lỏng có thể làm loãng chất nhầy của bé để mũi be không bị nghẹt và be sẽ ho ra tất cả những thứ đó dễ dàng hơn. Hầu hết các đồ uống, như nước, nước trái cây và sữa, đều ổn. Chất lỏng ấm như súp gà , rượu táo hoặc sô cô la nóng có thể làm dịu đau họng . Hãy chắc chắn rằng chúng ấm, không nóng, để tránh bị bỏng. Trẻ dưới 6 tháng chỉ nên uống vú sữa hoặc sữa bột, không phải nước hoặc nước trái cây. Nhưng bạn có thể cho uống sữa nhiều hơn bình thường để ho hoặc cảm lạnh . Nâng đầu em bé Bạn đã bao giờ ngủ với những chiếc gối cao khi bạn bị nghẹt mũi dễ thở hơn? Thủ thuật này cũng có tác dụng đối với trẻ sơ sinh. Đơn giản chỉ cần đặt một chiếc gối hoặc khăn gấp dưới đầu nệm của em bé để tạo ra một góc nhỏ. Điều này sẽ nâng cao đầu của bé một cách an toàn và giúp dể thở. nâng đầu bé là phương pháp chữa cảm cúm cho trẻ sơ sinh hiệu quả nếu bạn chưa biết Giọt nước muối Khi mũi của con bạn bị nghẹt, bé có thể khó thở , khó ngủ và ăn. Thuốc nhỏ mũi có thể làm loãng dịch nhầy trong mũi và thu nhỏ đường hô hấp bị sưng. Sử dụng chúng hai hoặc ba lần mỗi ngày; bất kỳ thường xuyên hơn có thể làm cho mũi bé đau. Giọt nước muối có thể giúp loại bỏ chất nhầy từ mũi của con bạn dễ dàng hơn. Đối với trẻ sơ sinh, hãy thử một bóng hút. Nếu trẻ chập chững biết đi có thể thổi mũi với sự giúp đỡ của bạn, hãy thử. Phục vụ thức ăn dễ nuốt Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị trầy xước, đau cổ họng thường không muốn ăn vì đau. Cho chúng ăn thức ăn dễ dàng hơn. Trẻ mới biết đi và trẻ sơ sinh ăn chất rắn có thể thích thức ăn mềm, mịn. Trẻ 6 tháng trở xuống nên gắn bó với vú sữa hoặc sữa bột trẻ em . Trên đây chỉ là một vài cách dễ dàng để làm dịu cơn ho hoặc cảm lạnh của bé mà các chuyên gia tại phòng khám đa khoa royal đưa ra. Hãy thử chúng thay vì thuốc không kê toa. bé sẽ cảm thấy tốt hơn trong thời gian ngắn.
Mình nghĩ cách này chỉ áp dụng với trường hợp cảm lạnh nhẹ còn nếu nặng thì nên đến bác sĩ để thăm khám và chữa trị