Cần giúp: Cả Nhà Bị Viêm Họng Mãi Không Khỏi Biết Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tungngaymongcon, 16/10/2018.

  1. Mama Spa Đà Nẵng

    Mama Spa Đà Nẵng Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Thời tiết này mọi người nên thi thoảng xông hơi,và tắm bằng nước gừng ấm mục đích làm cơ thể ấm lên ,hệ miễn dich sẽ được nâng cao.Bé nhà c nếu lớn ăn được rồi nên cho ăn tỏi để làm kháng sinh thiên nhiên tăng cường hệ miễn dịch.Còn ngoài ra có một phương pháp tất cả mọi người dùng được đó là ngâm chân nước ấm 10p sau đó massage nhẹ lòng bàn chân(nếu được bấm huyệt dũng tuyền là chỗ hõm dóng từ ngón trỏ xuống,Huyệt này giúp giảm ho,đẩy đờm và kích hoạt các huyệt vị trên cơ thể) cách này sẽ giúp cơ thể tự có khả năng kháng bệnh và tiết ra kháng sinh lành bênh trong cơ thể mà không cần dùng thuốc nhé
     
    Đang tải...


  2. Nguyễn Phương Ly 1999

    Nguyễn Phương Ly 1999 Nguyễn Phương Ly

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu bị viêm họng thì trước hết bạn phải kiêng nước đá, bạn nên đến bệnh viện hoặc phòng khám Thái Hà khám nhé
     
  3. DongYeuThuong

    DongYeuThuong Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2018
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    trẻ nhỏ ho thì mình cho uống chanh đào được không nhỉ?
     
  4. Thamtraisan.biz

    Thamtraisan.biz Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2018
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ nếu bạn bị một thời gian dài không khỏi. Hãy đi khám cẩn thận! Rất có thể bi một nguyên nhân nào đó k đơn giản là viêm họng đâu nha!
     
  5. Mama Spa Đà Nẵng

    Mama Spa Đà Nẵng Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Được nha b,nhưng có người sẽ khỏi có người không, nếu dùng chanh đào không được bạn có thể thử quả quất+nén+đường phèn đun lên sau đó ngậm.Nếu như bạn ngậm 2,3 ngày không khỏi mà nguyên nhân chính xác bị không phải vì các vấn đề khác thì mình có cách này hiệu quả hơn b đánh giá vùng cổ cho bé+uống nước gừng mật ong ấm.Nếu không cạo hết gió ra không thể hết ho hẳn được
     
    bobabop thích bài này.
  6. bobabop

    bobabop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Mình và ông xã thi nhau ho cả gần 1 tuần rồi mà chưa khỏi, chán quá.
     
  7. Quytung3011

    Quytung3011 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2018
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    nghề của em đặc thù là nói nhiều mấy nay cũng bị ho với đau họng quá các chị, có cách nào giảm đau họng nhanh không?
     
  8. Mama Spa Đà Nẵng

    Mama Spa Đà Nẵng Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    bạn ho do thay đổi thời tiết hay như thế nào
     
  9. Mama Spa Đà Nẵng

    Mama Spa Đà Nẵng Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    mình lười đánh chữ nên mình cop luôn bài topic mình mới chia sẻ chobanj đọc luôn .bạn xem thao khảo được cách nào thì áp dụng
    Mùa này đang là giai đoạn giao mùa nên rất nhiều người nhất là trẻ nhỏ hay bị cảm cúm,ho,sổ mũi.
    Sau đây là một số phương pháp mình đã áp dụng thành công các mẹ có thể tham khảo thêm dành cho cả trẻ em và người lớn nhé:
    1. Điều quan trọng là phải tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách khi nấu ăn tăng thêm các gia vị như tỏi,hành,củ nén,xả...Đồng thời kết hợp xông hơi tại nhà khi thấy trời tiết thay đổi.Chỉ cần chuẩn bị 1 cái mềm để chùm(hoặc mua cái lều xông mini tại nhà cho tiện mỗi lần dùng xong chỉ việc gấp lại không phải tốn công giặt chăn.Nên mua mấy cái lều xịn một chút có nguồn gốc rõ ràng tránh mua phải hàng Trung Quốc rởm có mùa nhựa rất độc) + nồi nước xông gồm xả,vỏ chanh,vỏ cam,ngải cứu tươi.Xông 15-20p vừa chống cảm,lại đào thải được độc tố ra ngoài cơ thể
    2. Sáng uống 1 ly nước ấm mật ong+chanh(tuần 1 lần thôi như vậy vừa đủ đào thải độc tố uống nhiều quá dễ bị dạ dày do chanh có axit),6ngay còn lại là uống mật ong+nghệ bột (uống trước ăn dành cho người muốn giảm cân,sau ăn dành cho người muốn tăng cân.Vì trong nghệ +mật ong uống trước ăn sẽ giúp cơ thể giảm hấp thu chất béo,rất tốt cho c nào muốn giảm mỡ vùng bụng)
    3. Nếu đã bị ho,hoặc cảm cúm thì tăng cường uống và ăn các loại quả có nhiều Vitamin C như Cà Chua chín cây,ổi,Cam,Chanh,Bưởi...Cộng thêm ngậm chanh đào+ mật ong,hoặc Quất( miền trung gọi là quật,cắt đôi ra)+nén+đường phèn cho lên bếp đun om nhỏ lửa 10p để nguội ngậm được rồi ,hoặc dùng nước gừng ấm+cạo gió ở cổ(nếu ho dai dẳng k dứt)
    4. Massage kích thích các huyệt đạo ở chân cụ thể là Huyệt Dũng Tuyền(nếu bị ho) là huyệt nằm ở phần hõm lòng bàn chân dóng từ ngón trỏ xuống,bấm và day huyệt bằng cách dùng đầu ngón tay cái đặt vào vị trí huyệt sau đó day 7 lần đếm theo nhịp 1,2,3,4,5,6,7 nhấn vào rồi tiếp tục đếm nhịp 7,6,5,4,3,2,1 từ từ nhả tay ra ,cứ như vậy làm liên tục trong vòng 2 ngày,ngày 5,6 lần là sẽ hết.Lưu ý bấm đúng huyệt mới có hiệu quả nhé.Nếu bị sổ mũi,ngạt mũi thì bấm huyệt Cốc là huyệt nằm ở chỗ lõm hốc tay giữa ngón cái và ngón trỏ phương pháp bấm tương tự ở trên Xem hình bên dưới.(mọi người thông cảm e không biết chèn hình nên đành để kiểu file
     
  10. Mama Spa Đà Nẵng

    Mama Spa Đà Nẵng Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    cho bạn tham khảo thử phương pháp đây
    Mùa này đang là giai đoạn giao mùa nên rất nhiều người nhất là trẻ nhỏ hay bị cảm cúm,ho,sổ mũi.
    Sau đây là một số phương pháp mình đã áp dụng thành công các mẹ có thể tham khảo thêm dành cho cả trẻ em và người lớn nhé:
    1. Điều quan trọng là phải tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách khi nấu ăn tăng thêm các gia vị như tỏi,hành,củ nén,xả...Đồng thời kết hợp xông hơi tại nhà khi thấy trời tiết thay đổi.Chỉ cần chuẩn bị 1 cái mềm để chùm(hoặc mua cái lều xông mini tại nhà cho tiện mỗi lần dùng xong chỉ việc gấp lại không phải tốn công giặt chăn.Nên mua mấy cái lều xịn một chút có nguồn gốc rõ ràng tránh mua phải hàng Trung Quốc rởm có mùa nhựa rất độc) + nồi nước xông gồm xả,vỏ chanh,vỏ cam,ngải cứu tươi.Xông 15-20p vừa chống cảm,lại đào thải được độc tố ra ngoài cơ thể
    2. Sáng uống 1 ly nước ấm mật ong+chanh(tuần 1 lần thôi như vậy vừa đủ đào thải độc tố uống nhiều quá dễ bị dạ dày do chanh có axit),6ngay còn lại là uống mật ong+nghệ bột (uống trước ăn dành cho người muốn giảm cân,sau ăn dành cho người muốn tăng cân.Vì trong nghệ +mật ong uống trước ăn sẽ giúp cơ thể giảm hấp thu chất béo,rất tốt cho c nào muốn giảm mỡ vùng bụng)
    3. Nếu đã bị ho,hoặc cảm cúm thì tăng cường uống và ăn các loại quả có nhiều Vitamin C như Cà Chua chín cây,ổi,Cam,Chanh,Bưởi...Cộng thêm ngậm chanh đào+ mật ong,hoặc Quất( miền trung gọi là quật,cắt đôi ra)+nén+đường phèn cho lên bếp đun om nhỏ lửa 10p để nguội ngậm được rồi ,hoặc dùng nước gừng ấm+cạo gió ở cổ(nếu ho dai dẳng k dứt)
    4. Massage kích thích các huyệt đạo ở chân cụ thể là Huyệt Dũng Tuyền(nếu bị ho) là huyệt nằm ở phần hõm lòng bàn chân dóng từ ngón trỏ xuống,bấm và day huyệt bằng cách dùng đầu ngón tay cái đặt vào vị trí huyệt sau đó day 7 lần đếm theo nhịp 1,2,3,4,5,6,7 nhấn vào rồi tiếp tục đếm nhịp 7,6,5,4,3,2,1 từ từ nhả tay ra ,cứ như vậy làm liên tục trong vòng 2 ngày,ngày 5,6 lần là sẽ hết.Lưu ý bấm đúng huyệt mới có hiệu quả nhé.Nếu bị sổ mũi,ngạt mũi thì bấm huyệt Cốc là huyệt nằm ở chỗ lõm hốc tay giữa ngón cái và ngón trỏ phương pháp bấm tương tự ở trên Xem hình bên dưới.(mọi người thông cảm e không biết chèn hình nên đành để kiểu file
     
  11. shincodon93

    shincodon93 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn nên đến bác sĩ khám đi, đến bác sĩ còn khám xem nguyên nhân nữa
     
  12. lilyvankhanh

    lilyvankhanh Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2018
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mình mất ăn mất ngủ vì mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc về quê là bé lại bị ốm, viêm họng, ho, sốt dai dẳng không khỏi. Đi khám thì bác sĩ kê kháng sinh, con uống kháng sinh nôn ói mà xót quá. Bạn m có giới thiệu keo ong Brazil meldosol chỉ cần thấy bé hơi hơi mệt hoặc có biểu hiện viêm họng là cho con uống vài giọt, đảm bảo hết hẳn. Llúc nào trong nhà cũng có sẵn một lọ keo ong
     
  13. nguyentu1006

    nguyentu1006 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    người lớn uống kháng sinh còn mệt, đau đầu do tác dụng phụ nói gì bọn trẻ chị. Cứ tìm cái gì tự nhiên mà chữa
     
  14. tisuba

    tisuba Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2017
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    mình uống keo ong này rồi mà gần tuần mới khỏi đau họng không được hiệu quả nhanh như mọi người nhỉ?
     
  15. lilyvankhanh

    lilyvankhanh Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2018
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Chắc khi mom uống nó bị nặng nên uống lâu nó mới khỏi
     
  16. 12dulich

    12dulich Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bác hạn chế uống nước lạnh, tối ngủ ko bật quạt và giữ ấm vùng cổ. Ngậm chanh muối xem sao ạ
     
  17. nongsanlamthuy

    nongsanlamthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    4/7/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình bị viêm họng mãn tính nên cũng có chút kinh nghiệm chữa viêm họng bằng cách sử dụng rau quả xung quanh mình.
    Ngoài các bài thuốc mà các bạn đã nêu ở bên trên, mình cũng đã sử dụng lá rẻ quạt, rửa sạch, giã nát, cho chút muối rồi lọc uống nước cốt. Loại cây này giờ cũng hơi khó kiếm nên mình ngậm chanh đào mật ong.

    Hồi mang bầu, do không được uống thuốc nên ngoài ngậm chanh đào ngâm mật ong, mình còn cho một vài giọt tinh dầu sả (hoặc oải hương) vào một cái âu nước nóng, rồi lấy khăn tắm chùm qua đầu xông họng và mũi, 2 lần/1 ngày. Xông xong thấy mũi và họng khá dễ chịu, khoảng 2-3 ngày là hết. Bạn nào không có sẵn tinh dầu thì có thể lấy vài tép tỏi, đập dập cho vào âu nước nóng cũng được.

    Mình hiện đang duy trì việc xúc miệng và ngậm dầu vừng đen vào lúc ngủ dậy và trước lúc đi ngủ (xúc, rồi ngậm khoảng 15’ rồi nhổ đi, chứ không được nuốt) cũng thấy các triệu chứng đằng hắng, ngứa họng gần như biến mất.

    Rút kinh nghiệm từ bản thân mình là hạn chế uống nước quá lạnh, không nên để điều hòa quá lạnh, thốc quạt vào người khi ngủ vì khi ngủ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Uống nước chanh, cam, ăn thêm hoa quả chứa nhiều vitamin C để tăng sức đề kháng.

    Tuy nhiên, khi đang bị viêm họng thì không nên ăn, uống nước hoa quả chứa vitamin C vì nó làm họng sinh đờm, gây ho nặng hơn (có thể dùng vỏ chanh rửa sạch, ngậm muối hoặc xác chanh ngâm mật ong/đường phèn thay thế) , tối ngủ quàng khăn và đi tất mỏng để giữ ấm cổ và gan bàn chân, ra ngoài đường thì mang thêm khẩu trang, khi về thì xúc miệng, vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý 0.95%. Việc này nên kiên trì thực hiện để hạn chế viêm họng tái phát.
     
  18. powtrung

    powtrung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chị thử dùng các bài thuốc dân gian xem thế nào. Như là ngậm chanh ngâm hoặc là muối chẳng hạn.
     
  19. tragiang89

    tragiang89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    vậy một liệu trình dùng keo ong để khỏi thì khoảng mấy hộp vậy?
     
  20. strongbow97

    strongbow97 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/6/2018
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tùy vào cơ địa từng người thông thường dùng 7-10 ngày là khỏi rồi. Cũng có thể uống thường xuyên với liều lượng duy trì để phòng ngừa bệnh và tăng sức đề kháng.
     

Chia sẻ trang này