Kinh nghiệm: Bí Kíp Giải Nọc Độc Khi Bị Rết Cắn Bố Mẹ Nên Biết Để Cứu Con Kịp Lúc

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi mrtran_2710, 3/10/2018.

  1. mrtran_2710

    mrtran_2710 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/5/2018
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Bỏ túi cho mình cách xử lý khi bị rết cắn là các mẹ đang tự cứu lấy mình, cứu lấy những thành viên của gia đình mình đấy ạ.

    Cu Bin nhà em năm nay 3 tuổi, hôm bữa em bị một bữa xanh mắt mèo luôn các mẹ ạ. Con em bị rết cắn vào tay mà ban đầu em không biết là bị con gì cắn. Em thấy vết thương có 2 vết răng mà tay cháu xung quanh chỗ bị thương sưng tấy đỏ còn mọng nước nữa. Em lo quá nhanh chóng đưa cháu đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận cháu bị rết cắn, may mà gia đình đưa vào kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ còn bảo thêm nhiều gia đình không biết cách xử lý khi con bị rết cắn nhưng cũng không đưa bệnh nhân đến bệnh viện dẫn đến những kết quả khó lường.

    [​IMG]

    Biết cách xử lý khi bị rết cắn sẽ giúp con tránh được nguy cơ độc rết lấn vào cơ thể

    Em hoảng hồn quá! Ngay lần đó, em về nhà lên mạng và tìm hiểu ngay về loài côn trùng này và cách xử lý khi bị rết cắn thì biết được bệnh rết cắn không quá nguy hiểm, tuy nhiên nếu không biết cách để sơ cứu kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường và đáng tiếc về sau. Em thu được vài phương pháp chữa rết cắn như này, mẹ nào chưa biết bơi vào tham khảo, mẹ nào biết rồi vào thảo luận cùng cho xôm nha.

    Rết?

    [​IMG]

    Rết là một côn trùng độc hại, rết có một cặp vuốt ở vùng miệng có chứa chất độc, khi cắn chất độc sẽ theo vuốt đi vào trong cơ thể nạn nhân và gây nhức đầu, sốt, buồn nôn, co giật và thậm chí là hôn mê. Rết càng lớn thì lượng chất độc bơm vào cơ thể sau mỗi lần cắn càng nhiều và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

    Một số biểu hiện khi bị rết cắn

    Ở nơi bị rết cắn: Tại nơi bị rết cắn, vết thương sẽ có 2 dấu răng. Vết cắn đau dữ dội, vừa sưng vừa nóng đỏ, sau đó thành bọng nước, có thể gây ra hoại tử tại vết cắn. Quanh vết cắn bị yếu cơ, ngứa, dị ứng, phù, nổi hạch, chảy máu.

    [​IMG]

    Triệu chứng toàn thân: Nạn nhân sẽ gặp phải một số biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau nhức toàn thân, thở nhanh, ho, đau họng, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, …

    Cách điều trị khi bị rết cắn

    Trường hợp 1:

    Rết cắn chỉ gây dị ứng da, sau đó hết liền. Đối với trường hợp này, bạn chỉ cần bôi một ít dầu gió vào vết thương là được, bởi vết thương này không có chất độc nên không cần quá lo lắng.

    Trường hợp 2:

    Nạn nhân đã bị nhiễm độc của rết và các chất độc trong cơ thể gây ra hiện tượng ngộ độc. Trong trường hợp này, bạn có thể điều trị theo hai phương thuốc của người dân tộc Dao rất hiệu quả sau:

    Nước dãi của gà: Người ta vẫn nói rằng gà là tử thần của rết, và những bí ẩn của gà đối với rết vẫn chưa được giải đáp nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là nước dãi của gà có khả năng vô hiệu hóa nọc độc của rết, và rết cũng chính là một trong những món ăn quen thuộc của gà.

    Nước dãi của ốc: Cũng giống như gà, ốc có quan hệ với rết, và quan trọng nhất là phần nhớt của ốc cũng có khả năng vô hiệu hóa độc của rết.

    Phương pháp xử lí: Dùng vải hoặc dây chun buộc phía trên vết thương để tránh cho độc chạy về tim. Sau đó bắt lấy một con gà để móc họng lấy nước dãi bôi vào vết thương vài lần. Hoặc lấy bắt sên và lấy phần nhớt của sên bôi vào vết thương.

    Một số mẹo hay khi bị rết cắn

    [​IMG]

    – Tỏi giã nát để đắp, rất nhanh hết đau nhức.

    – Hạt cây hoa mào gà nhai nhỏ hoặc giã nhuyễn, uống nước cốt còn bã đắp vào nơi rết cắn.

    – Rau sam một nắm rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ rết cắn.

    – Vừng hạt một nhúm nhỏ, nghiền nát, đắp vào vết thương.

    – Lá bạc hà một nắm rửa sạch, giã nát để đắp.

    – Hạt mướp đắng rửa sạch, giã nhuyễn để đắp hoặc thêm ít dấm rồi cho vào miệng ngậm, nuốt nước từ từ, bã đắp vào chỗ đau.

    – Cọng khoai môn tước bỏ vỏ, giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu, đắp vào vết cắn, rất mau khỏi.

    – Dùng rau húng chanh hay tỏi giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu đắp vào vết cắn.

    – Lá ớt giã nhỏ, đắp vào vết thương cho đến khi hết đau nhức, ngày đắp 1-2 lần cho đến khi khỏi.

    Ngoài ra, phương pháp xử lý rết cắn tốt nhất mà các mẹ nên chủ động vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các mẹ nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt chú ý đến các vật dụng như chổi, đồ gỗ cũ, thảm, vải ướt ra ngoài hoặc kê lên cao… để tránh rết làm tổ. Không để trẻ em chơi nơi ẩm thấp có nhiều đồ đạc, gạch ngói mục cũ mà dễ bị rết cắn. Và đặc biệt, cần thực hiện tổng vệ sinh quanh nhà, lấp kín cống rãnh để diệt rết. Khi phát hiện ra trẻ bị vết cắn lạ, cần sơ cứu kịp thời và ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

    Theo WTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mrtran_2710
    Đang tải...


  2. chelinhvntour

    chelinhvntour Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Nguy hiêm nhỉ, xưa ở quê thấy mấy con nhỏ nhỏ à, giờ thấy mấy chỗ bán cho cá rồng ăn, con nào con náy chà bá lửa.
    [​IMG]
     
    mrtran_2710 thích bài này.
  3. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    nguy hiểm quá chị ơi, em đọc mà hồi hợp theo. Trên đời sợ nhất mấy côn trùng mà đặc biệt là con này nữa
     
  4. mrtran_2710

    mrtran_2710 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/5/2018
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Xưa ở quê thấy mấy con nhỏ nhỏ, không nghỉ nguy hiểm thế này hxhx
     
  5. tuvynguyen09

    tuvynguyen09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    sợ mấy loại này thật...cắn phát nguy hiểm...lưu về để dành :D
     
  6. diemmy989

    diemmy989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2018
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Lưu lại, những kinh nghiệm rất cần thiết đó ạ! Vì nhiều lúc không thể tránh được sơ sẩy nếu như bị con j cắn
     

Chia sẻ trang này