Viêm âm đạo hay còn gọi là nhiễm trùng âm đạo Triệu chứng:kích thích,ngứa rát,tiết ra chất lỏng màu trắng hoặc vàng,mùi hôi Nguyên nhân: thường xảy ra với phụ nữ có thai,sau sinh,phụ nữ có thai bị tiểu đường,phụ nữ có dùng vòng âm đạo hoặc thuốc ngừa thai.Dùng băng vệ sinh không đạt tiêu chuẩn an toàn.Nhưng quan trọng nhất vẫn là do giữ gìn vệ sinh kém hoặc không đúng cách. Gợi ý cách chữa trị: Điều chỉnh phương pháp vệ sinh cá nhân,hàng ngày dùng nước trầu không (lấy 4 lá trầu cho vào nước nóng ,đợi tới nguội vò ra lấy nước ấm đó rửa,cách này chống và chữa viêm hiệu quả nhất Trên mạng có người bày là dùng nước muối,nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì không nên,vì nước muối đúng là có tính sát khuẩn nhưng nếu chúng ta dùng quá nhiều sẽ làm cho độ ph bị mất cân bằng dẫn tới khô âm đạo,thực tế trong lá trầu không đã đủ để các chất để kháng viêm rồi).Đến thời kỳ kinh nguyệt mỗi lần thay bằng đều vệ sinh lại bằng nước sạch (đây là nguyên nhân chính làm rất nhiều người bị viêm âm đạo,do kinh nguyệt chính là sự đào thải làm sạch khi máu kinh ra ngoài gặp không khí lâu sẽ bị oxi hóa,vi khuẩn hoạt động mạnh.Nếu không vệ sinh đúng cách thì vấn đề bị viêm là rất dễ gặp) Ăn nhiều thơm,keo ong,nha đam,dùng vitamin A... Tập thể dục để nâng cao sức đề kháng của cơ thể Chú ý các loại băng vệ sinh ,nên chọn những loại có chất lượng đã được chứng nhận THực hiện bởi: Mama Spa Đà Nẵng - https://www.facebook.com/ChamSocMeSauSinhTaiNhaDaNang.UyTin.MamaSpa/