Bấy lâu nay em vẫn thắc mắc là tại sao mọi người lại thích mua nhà chung cư vậy ạ? Em thấy ở nhà chung cư thì đi lại, gửi xe các thứ nó bất tiện. Mua nhà ở riêng thì có phải hơn không, đi xe thì trực tiếp cho vào nhà đỡ phải gửi xe 1 chỗ sau đó lại đi bộ mất thời gian mới vào nhà được. Các anh chị thông não giúp em với
Chung cư có cái hay chứ ạ.Nằm trên 1 mặt bằng đỡ leo lên leo xuống.Hạ tầng thoáng mát(Em so với nhà mặt đất trong ngõ nhỏ chứ không so Biệt thự hay liền kề đâu nhá)
những ở chung cư đa số có thu nhập khá trở lên, nên họ cần một dịch tốt được bảo vệ và không cần lo trộm cắp
Như mình mình cũng thích nhà chung cư, không phải leo lên leo xuống cầu thang nhiều, cả nhà sinh hoạt trong 1 không gian. Thấy như vậy khá là tình cảm.
mình thích ở nhà mặt đất hơn là chung cư mua chung cư về ở thì cũng khác gì là mình đi thuê nhà cho lắm
MÌnh có nhà riêng cơ mà nghe mấy đứa bạn kể mua chung cư được cái an ninh được đảm bảo, không sợ trộm cướp, kiếm được căn nào ngon thì hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện đóm không phải lo. với lại mua chung cư có nhà sát vách, mở cửa ra là gặp hàng xóm, có con thì cho bé sang chơi cũng được, hơn nữa 1 số chung cư nội thành phía dưới là cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc cạnh thì là trường học, bệnh viện, quán ăn, sân chơi nên nhiều người thích
Chung cư giờ nhiều cái cũng có dịch vụ tiện ích mà. Sạch thoáng mát, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. HN nà dính mấy vụ lụt như vừa rồi thì chả lo.
chuẩn rồi, thêm vụ lũ, bão về không sợ bay nhà bay cửa, ngập nhà nữa, nói chung là chung cư cũng có nhiều điểm lợi
ở chung cư văn minh, sạch sẽ, tiện lợi, an toàn. Không sợ bị trộm cướp. Nói chung đa số người trẻ giờ họ trọn chung cư sống, chứ nhà mặt đất ẩm thấp , ko có ánh nắng, chuột rán đủ thứ bà rằng