Thông tin: Bệnh Bạch Tạng Có Lây Không, Giải Đáp Thức Mắc

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi embemuoi, 7/11/2018.

  1. embemuoi

    embemuoi Thành viên mới

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều người do có kiến thức đầy đủ về bệnh bạch tạng nên còn thắc mắc bệnh bạch tạng có lây không? Thậm chí, những người lành bệnh còn có thái độ kỳ thị, xa lánh bệnh nhân bạch tạng mang đến gánh nặng tâm lý nặng nề.

    [​IMG]
    Bệnh bạch tạng có lây không là thắc mắc của nhiều người

    Vậy bệnh bạch tạng có lây không?
    Bạch tạng là bệnh rối loạn di truyền ảnh hưởng đến ngoại hình bao gồm màu da, màu mắt, tóc… Bệnh đặc trưng bởi sự giảm sản xuất melanin khiến người bệnh có sự khác biệt về ngoại hình.

    Người bệnh bạch tạng có các dấu hiệu:

    – Rối loạn sắc tố da như màu trắng, nâu hoặc có làn da giống những thành viên trong gia đình. Trên da có thể xuất hiện tàn nhanh, nốt ruồi. Người bệnh bạch tạng thường không có khả năng bị sạm da.

    – Màu tóc ở ngời bệnh thường là trắng đến nâu hoặc đen khi còn trẻ.

    – Tầm nhìn bị hạn chế hoặc chức năng mắt bị ảnh hưởng như rung giật nhãn cầu, lác, cận, viễn, nhạy cảm với ánh sáng.

    Bệnh bạch tạng không có khả năng lây nhiễm mà mang yếu tố di truyền. Gia đình có người bị bạch tạng thì con sinh ra cũng có nguy cơ mắc bệnh này.

    [​IMG]
    Bạch biến có tính chất di truyền.

    Hiện chưa có thuốc chữa bệnh đặc hiệu mà chỉ có thể ngăn chặn tác động của bệnh bằng các biện pháp bảo vệ da, mắt cũng như thăm khám thường xuyên.

    CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO NGƯỜI BỆNH BẠCH TẠNG
    Người bệnh bạch tạng dễ gặp phải các nguy cơ sức khỏe như:

    – Nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, tăng nguy cơ bị bỏng, ung thư da khi sống tại vùng nhiệt đới.

    – Mắt của bệnh nhân bạch tạng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn hại thị lực cũng như mù lòa nếu không được bảo vệ đúng cách.

    Ngoài ra, bệnh nhân bạch tạng chịu áp lực tinh thần khá lớn, sự xa lánh của những người xung quanh ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập và thể hiện bản thân trước xã hội.

    Để hạn chế các nguy cơ sức khỏe do bệnh bạch tạng gây ra, người bệnh cần:

    – Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặc trời, đeo kính râm và bôi kem chống nắng cho da, mặc quần áo bảo vệ da khỏi tia UV.

    – Cần khắc phục các vấn đề thị lực bằng cách sử dụng kính đeo phù hợp.

    – Đối với những trường hợp cử động mắt bất thường, có thể phải can thiệp bằng phẫu thuật để cải thiện tình trạng mù lòa.

    [​IMG]
    Người bệnh cần đeo kính tùy theo triêu chứng bạch tạng ở mắt

    Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc bệnh bạch tạng có lây không, nếu còn nghi vấn nào về sức khỏe, vui lòng liên hệ Bệnh viện Thu Cúc theo tổng đài 1900 55 88 96 để được tư vấn cụ thể.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi embemuoi
    Đang tải...


  2. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    cảm ơn mom vì bài viết này
     
  3. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    mình nghĩ bệnh này có lây đâu nhể?
     

Chia sẻ trang này