Kinh nghiệm: Giúp Con Tăng Cân Không Khó Với Những Món Cháo Sau

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Trang Ling, 23/10/2017.

  1. Trang Ling

    Trang Ling Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay rảnh nên đăng bài chia sẻ các món cháo giúp bé tăng cân mà mình mới sưu tầm được. Các mẹ tham khảo nhé!
    1. Cháo cua biển
    Để nấu cháo chua biển, bạn chuẩn bị các nguyên liệu sau:
    - Cua thịt
    - Cà rốt
    - Ngô bắp.
    Cách nấu:
    - Cua rửa sạch rồi luộc với một chút xả và gừng để giảm bớt độ tanh. Hoặc mẹ có thể hấp cách thủy để giữ nguyên được hàm lượng dưỡng chất trong cua nhé.
    - Khi cua chín, bạn gỡ phần mai ra, lọc lấy thịt cua. Chú ý nhìn kỹ để không bỏ sót thịt cua trong các mảnh vỏ nhé. Với trẻ nhỏ mẹ chỉ cho con ăn thịt cua, không nên ăn phần gạch cua.
    - Phần thịt cua mẹ băm nhuyễn. Bắc chảo dầu cho ½ củ hành khô vào phi thơm rồi đổ thịt cua vào đảo nhanh tay.
    - Ngô ngọt tách lấy hạt, đem rửa sạch rồi để ráo nước. Cho hạt ngô ngọt vào xay nhuyễn cùng 90ml nước, lọc bỏ bã chỉ giữ lại nước cốt ngô để nấu cháo. Như vậy nồi cháo của bạn sẽ rất thơm, lại có vị ngọt tự nhiên và màu vàng hấp dẫn.
    - Cho nồi nước ngô lên bếp đun, cho thêm ½ củ cà rốt băm nhỏ vào nấu cùng. ½ củ cà rốt còn lại mẹ để nguyên khúc, cho vào nồi để lấy vị ngọt tự nhiên cho cháo.
    - Sau khoảng 45 phút, khi cháo đã chín thì mẹ vớt bỏ khúc cà rốt hầm ra.
    - Múc cháo ra bát, rắc thịt cua đã phi hành thơm lừng lên, rưới thêm ½ thìa cà phê dầu gấc hoặc dầu ăn dành cho bé vào là mẹ đã hoàn thành món cháo cua cực thơm ngon, bổ dưỡng rồi đấy nhé.

    2. Cháo lươn khoai môn
    Để nấu món cháo này mẹ cần chuẩn bị:
    - 100g gạo
    - 200g thịt lươn
    - 1 củ khoai môn
    - Hành tím
    - Đỗ xanh
    - Gia vị
    Cách nấu:
    - Gạo và đỗ xanh bạn nhặt sạn, ngâm nước và vo thật sạch.
    - Khoai môn rửa sạch, đem thái hạt lựu.
    - Cho gạo và đỗ xanh vào nồi, thêm nước, nấu thành cháo. Khi cháo chín bạn cho khoai môn vào ninh nhừ.
    - Lươn bạn làm sạch, rửa bằng nước muối. Lọc bỏ phần xương, phần thịt lươn thái nhỏ rồi ướp chút gia vị.
    - Bạn đun chảo dầu nóng để phi thơm hành tím sau đó cho thịt lươn vào xào chín.
    - Khi cháo đã ninh nhừ, bạn cho thịt lươn xào vào đun sôi lần nữa rồi múc ra bát cho con ăn nóng.

    3. Cháo thịt bò súp lơ xanh
    Nguyên liệu
    - Gạo tẻ: 100g
    - Gạo nếp: 50g
    - Thịt bò: 150g (nên chọn bò nạc thăn, không mỡ, chọn mua loại thịt bò tươi, vẫn còn lớp màng mỡ mỏng bao bọc bên ngoài là đảm bảo)
    - Súp lơ: 80g
    - Phô mai: 1 miếng
    - Dầu ăn.
    Cách làm:
    Gạo vo sạch, để riêng
    Thịt bò: rửa sạch, thái miếng nhỏ, ướp một chút hạt nêm và dầu ăn khoảng 10 phút
    Súp lơ sơ chế sạch, để ráo nước, thái miếng nhỏ
    Cho gạo, nếp vào 600ml nước rồi ninh cho cháo nhừ, sền sệt.
    Cho súp lơ đã thái nhỏ và phô mai cắt nhỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
    Cho thịt bò vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
    Cho thịt bò đã xay nhuyễn vào nồi cháo, quấy đều khoảng 10 phút sau cho súp lơ phô mai đã xay nhuyễn vào và quấy đều, đun cho sôi là ăn được.

    4. Cháo tôm bí đỏ
    Mẹ chuẩn bị các nguyên liệu dưới đây:
    - Gạo 20gr
    - Tôm tươi bóc vỏ 30 gr
    - Bí đỏ 30gr
    - Nước 250ml
    - Dầu ăn 10gr
    - Nước mắm hoặc muối iốt
    Cách chế biến:
    - Gạo nhặt hết sạn, vo sơ rồi cho vào nồi nấu thành cháo.
    - Bí đỏ rửa sạch thái miếng vừa ăn. Khi cháo chín mẹ cho bí đỏ vào ninh nhừ cùng cháo.
    - Tôm rửa sạch, bóc vỏ rồi xay nhuyễn. Đợi nồi cháo nhừ thì cho tôm vào nồi khuấy đều tay. Nếu bé trên 10 tháng tuổi thì mẹ có thể nêm thêm chút nước mắm nhé.
    - Cháo chín, bạn múc ra bát, thêm ½ thìa cà phê dầu ăn cho bé vào rồi cho con ăn nóng.

    5. Cháo tôm rau dền
    Nguyên liệu:
    - 50g bột gạo
    - 30g thịt tôm
    - 10g rau dền băm nhuyễn
    - 1 thìa dầu ăn, gia vị
    - 200ml nước sạch
    Cách làm:
    Đun nước sôi, cho tôm và rau dền vào nấu chín. Tắt bếp.
    Khi nước còn ấm, cho bột vào khuấy tan đều. Bắc nồi lên bếp, đun nhỏ lửa vừa đun vừa khuấy cho tới khi bột chín.
    Cuối cùng cho dầu ăn vào là xong.

    Các mẹ rảnh thì làm cho con nhé, nên thay đổi các loại cháo khác nhau để con không bị ngán mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trang Ling
    Đang tải...


  2. lambosua

    lambosua Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    thỉnh thoảng làm món cháo cua, cháo lươn cho con
     
  3. nguyenhoa1189

    nguyenhoa1189 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/10/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cháo lươn rất bổ, thỉnh thoảng làm cho cả nhà ăn đều ngon
     
  4. ThuyHuong.Qn

    ThuyHuong.Qn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bài viết của bạn. Chùm ngây được chuyên gia đánh giá là nguồn thức ăn cực tốt cho trẻ sơ sinh và bà mẹ vừa mới sinh con. Một số chuyên gia khuyến khích dùng rau chùm ngây cho bé ăn dặm. Rau chùm ngây được xem như là giải pháp ưu việt cho các bà mẹ thiếu sữa và trẻ em suy dinh dưỡng.

    [​IMG]
    Mình sử dụng rau chùm ngây nấu với thịt bò, tôm, thịt gà để cải thiện dinh dưỡng cho con. Thấy bé tăng cân và không biếng ăn nữa. Vì mua rau chùm ngây tươi hơi khó nên mình sử dụng bột chùm ngây của Linh chi nông lâm cho tiện mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng khi nấu cháo cho con.
     
  5. NguyenKim16997

    NguyenKim16997 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2018
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Thỉnh thoảng em cũng thử nấu cháo cua cho cháu ăn thấy cháu cũng thích ăn .
     
  6. levulananh

    levulananh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/3/2018
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà mình lại biếng ăn ko biêt phải làm sao đây
     
  7. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    cháo thịt bò súp lơ xanh rất ngon
     
  8. linhh4627

    linhh4627 " hạnh phúc là một hành trình"

    Tham gia:
    8/5/2018
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy các món cháo trên đều rất ngon
     
    huonglanVCG thích bài này.
  9. huonglanVCG

    huonglanVCG Nơi ước đến, chốn mong về

    Tham gia:
    23/7/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết bổ ích quá
     
  10. vuduong22

    vuduong22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/2/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    e cũng hay làm món cháo tôm và cua cho bé ăn nè
     
  11. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    mình vẫn thay đổi thường xuyên, cũng k biết cháo gì khiến bé khó tăng cân nữa :((
     
  12. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    làm món cháo cua, cháo lươn cho con rất nhiều chất dinh dưỡng đấy ạ
     

Chia sẻ trang này