Say Xe Và Những Điều Cần Biết

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi lf116, 24/11/2018.

  1. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    Say tàu xe là hiện tượng xảy ra khi những cảm nhận trong tai của bạn đối với chuyển động không khớp với những gì mà mắt nhìn thấy, hoặc ngược lại. Đó là tình trạng phổ biến ở một số người khi họ di chuyển bằng xe hơi, xe lửa, máy bay hoặc tàu, thuyền. Nhiều người cũng bị tình trạng này khi họ chơi tàu lượn hoặc các trò chơi mạo hiểm tương tự ở các công viên giải trí. Say tàu bắt đầu với cảm giác lo lắng, bồn chồn, toát mồ hôi hoặc chóng mặt,… sau đó nhanh chóng khiến bạn bị buồn nôn và ói mửa.

    ✅ Những ai có nguy cơ bị say tàu xe?

    Mặc dù phụ nữ mang thai và trẻ em được cho là đối tượng dễ bị say tàu xe nhất, tuy nhiên, hầu như ai cũng có khả năng bị say tàu xe. Đối với những người di chuyển bằng tàu/thuyền, say sóng có thể được xem như một dạng của say tàu tàu xe. Một số yếu tố có thể khiến bạn dễ bị say xe, sư sợ hãi hoặc lo lắng về chuyến đi, phương thức đi lại, không khí trong xe không thông thoáng và không thể nhìn ra cửa sổ.

    ✅ Nguyên nhân của say tàu xe

    Say tàu xe xảy ra do các tín hiệu gửi từ mắt và tai đến não không đồng nhất. Nếu bạn không thể nhìn thấy chuyển động, hoặc ngược lại, nếu bạn không thể cảm nhận được sự chuyển động mà mắt của bạn nhìn thấy, não sau đó có thể sẽ nhận được một tín hiệu không nhất quán về thông tin và các triệu chứng của say tàu xe bắt đầu xuất hiện.

    ✅ Các dấu hiệu và triệu chứng của say tàu xe

    Ban đầu, người bị say tàu xe sẽ có cảm giác lo lắng, tiếp theo là toát mồ hôi lạnh và chóng mặt. Một số người có thể có các biểu hiện khác như da nhợt nhạt, đồng thời lượng nước bọt gia tăng, kèm theo triệu chứng đau đầu và mệt mỏi. Buồn nôn và nôn thường sẽ xảy ra sau các triệu chứng ban đầu.

    ✅ Khi nào nên đưa người bị say tàu xe đến bệnh viện?

    Đa số các trường hợp, người bị say tàu xe thường không cần phải có sự can thiệp đặc biệt từ các đội ngũ y tế, trừ khi người đó bắt đầu bị mất nước do nôn mửa dai dẳng. Đối với hầu hết mọi người, khi chuyển động dừng lại, các triệu chứng sẽ giảm và sau đó biến mất hoàn toàn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lf116
    Đang tải...


  2. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    Vì sao bạn bị say xe còn người khác thì không???

    FB_IMG_1543073380489.jpg


    Say xe là một phản ứng của cơ thể mà không ít người gặp phải khi di chuyển trên các phương tiện giao thông như xe hơi, tàu thuyều… Các triệu chứng của say xe có thể từ nhẹ nhàng như đổ mồ hôi cho tới chóng mặt, đau đầu và thậm chí là nôn. Vậy tại sao một số người lại bị say xe.

    Thực tế, chuyển động được cảm nhận bởi não bộ thông qua rất nhiều con đường khác nhau trong hệ thần kinh, trong đó có thể bao gồm mắt và bộ phận cảm nhận thăng bằng trong tai chẳng hạn.

    Khi bạn di chuyển một cách chủ động và có ý, thông qua đi đứng là một ví dụ, các tín hiệu từ mắt và tai đưa đến não bộ giúp cảm nhận sự chuyển động đồng nhất với nhau nên không tạo ra cảm giác bất thường.

    Ngược lại khi ngồi trên xe, cảm giác lắc lư khiến bộ phận bên trong tai truyền đi tín hiệu rằng bạn bạn đang di chuyển.

    Cùng lúc, mắt lại chỉ nhìn thấy một cảnh tính, như thế bạn đang không hề di chuyển vậy. Sự mâu thuẫn giữa thông tin đầu vào cho não bộ này là nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người cảm thấy say xe.

    Thực tế, hiện chưa có một biện pháp triệt để nào để “chữa” say xe, tuy nhiên có một số mẹo mà người ta vẫn thường truyền tai nhau, ví dụ như dùng ngậm gừng tươi, ngửi tinh dầu ở cam, quýt, nhìn ra xa, không nên ăn nhiều trước khi lên xe hay uống thuốc chống say. Dù vậy, mức độ hiệu quả của các “mẹo” này thì còn phụ thuộc vào từng cá nhân.
     
  3. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    LƯU Ý KHI DÙNG MIẾNG DÁN SAY XE!!!

    FB_IMG_1543073868872.jpg


    Miếng băng dán (hay còn gọi là cao dán) dùng dán lên da sau tai để chống say tàu xe. Khác với các loại cao dán thông thường chỉ có tác dụng ngay tại chỗ dán, miếng dán chống say tàu xe là loại có tác dụng toàn thân hay còn gọi là băng dán xuyên da (có tác dụng không khác gì thuốc uống).

    Khi dán trên da, các dược chất sẽ thấm qua da để vào tĩnh mạch dưới da, vào máu. Miếng dán có chứa dược chất scopolamin. Khi dán lên da (vùng sau tai), thuốc sẽ thấm dần vào máu với một lượng đủ có tác dụng chống co thắt, giảm sự kích thích đưa đến hóa giải buồn nôn và nôn do say tàu xe.
    Nên dán vào vùng da khô sau tai để có hiệu quả chống say tàu xe tốt hơn.

    Ưu điểm của miếng dán là tiện sử dụng, không có sự biến đổi hấp thu và bị chuyển hóa bởi gan như thuốc uống, có thể cung cấp dược chất một cách liên tục, không phải dùng thuốc nhiều lần trong ngày, khi muốn ngưng điều trị, chỉ cần bóc bỏ miếng dán ra khỏi da là được. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là dạng thuốc băng dán xuyên da này có thể gây các tác dụng phụ rất khó chịu.

    Vì mang tính chất như dược phẩm nên dạng thuốc băng dán xuyên da có thể cho tác dụng phụ giống như dạng thuốc uống hay tiêm. Cụ thể, miếng dán xuyên da chống nôn chứa scopolamin, bên cạnh tác dụng chống co thắt, chống nôn cũng đồng thời có thể gây tác dụng phụ gọi là liệt đối giao cảm (có tác động đến hệ thần kinh) làm khô miệng, táo bón, nhức đầu, lơ mơ, ói mửa, rối loạn điều tiết mắt (làm mắt nhìn mờ, hoa mắt)...
     
  4. thoitrangglamor

    thoitrangglamor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Topic hay cảm ơn bạn vì những thông tin hữu ích
     
  5. thuhientran1988

    thuhientran1988 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu ai say quá cứ uống thuốc là đỡ vì ngủ một mạch tới nơi. Còn chỉ say xe nhẹ thì ngửi bánh mì hay vỏ cam cũng hiệu quả
     
    lf116 thích bài này.
  6. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Ngửi mùi miếng dán còn say hơn í :(.
    Say đến mức mật xanh mật vàng nôn ra chắc ko có cách nào giảm được mất mn nhỉ.
     
  7. Hoa Quỳ Tử

    Hoa Quỳ Tử Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2018
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi cái mùi bánh mì cộng với mùi của xe hòa quyện với nhau thật là..........@@
     
  8. huypro41999

    huypro41999 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2018
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    hay quá ạ , cảm ơn bác
     
  9. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,387
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Thuốc say xe là các loại thuốc kháng histamin. Do có tác dụng:
    - Kháng viêm cực mạnh
    - Giảm đau
    Nên trong thành phần nó có chứa corticoid.
    Chú ý: Dùng nhiều dẫn đến suy các tuyến nội tiết
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  10. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    cảm giác say xe thật đáng sợ ...mình dùng nhiều biện pháp đều vẫn say ...cuối cùng lấy miếng vỏ cam bịt vào mũi cũng thấy đỡ hơn một chút ...
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  11. adiyoga

    adiyoga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Trước vô tình đọc trên mạng là nếu bị say xe thì đọc lẩm nhẩm mấy cái dãy số gì mà 8686 gì đó thì cũng sẽ hết bị. Lâu quá nên quên rồi. Nói chung say xe cũng 1 phần là do ít đi ô tô, đi nhiều rồi là sẽ quen hết.
     
  12. tranvantamsbo94

    tranvantamsbo94 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2018
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nhìn mấy người say xe, say tàu cảm thấy thương dễ sợ. Lúc đó tưởng tượng đến lúc mình nhậu say khổ sở thế nào
     
  13. Ngocminhnguyen

    Ngocminhnguyen Thích Giao Lưu Học Hỏi

    Tham gia:
    5/10/2018
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Có ai bị say se không nếu bị say se thì nên dùng thuốc nhé đi xe mà ói lên ói xuống, có khi lại lây qua người khác luôn đấy
     
  14. mymy88

    mymy88 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    kinh nghiệm của mình là ko nên mở điện thoại xem trên tàu xe, sẽ tạo cảm giác say tàu xe, đau đầu và mệt mỏi nhiều hơn.
     
  15. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    CHỐNG SAY XE BẰNG THUỐC CHO TRẺ CỰC KỲ NGUY HIỂM

    FB_IMG_1543077720971.jpg


    Thuốc chống say xe, dù là dạng uống hay dán, luôn được thầy thuốc khuyến cáo không nên dùng cho trẻ em. Thành phần của các loại thuốc này hay dẫn đến những triệu chứng về mặt thần kinh như chóng mặt, nói sảng, hoảng loạn, tim đập nhanh…, thậm chí có thể dẫn đến hôn mê, ngưng thở tuy hiếm gặp. Trẻ em dễ gặp các tác dụng phụ này hơn người lớn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi phát sinh tác dụng phụ, tốt nhất hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyên rằng với miếng dán chống say tàu xe, thông thường chỉ sử dụng được cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn. Các loại thuốc chống say xe dạng uống đa phần chỉ phù hợp với người lớn. Trẻ em nếu có say xe cũng chỉ nên áp dụng các phương pháp dân gian để khắc phục, ví dụ như dùng gừng, chú ý tư thế ngồi của trẻ.
     
  16. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    Cảm ơn bạn đã cổ vũ nha.
     
  17. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    Say xe đúng là khổ thật muốn đi đâu chơi mà nghe đến ô tô là sợ xanh mật
     
  18. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    Đi xe phải ăn nhìu để còn có cái mà ói không thì toàn mật đắng ngắt, ói quặn ruột
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  19. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    :) có cùng cảnh ngộ không ạ
     
  20. lf116

    lf116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    173
    Nhưng đa phần vẫn uống để quên cảm giác say xe mà k biết nó hại ntn :(
     

Chia sẻ trang này