Sởi lo nhất là những trẻ bị suy dinh dưỡng nên khi mắc sởi rất dễ bị biến chứng do sức đề kháng kém. Nên các mom cần lưu ý tăng cường đề kháng cho bé là đặc biệt quan trọng ý.
Bệnh sởi do virus sởi gây ra. và lây truyền qua đường hô hấp do chủ yếu là ho, hắt hơi, tiếp xúc gần với người bị nhiễm hoặc dịch tiết mũi họng.
Dễ lây ko chỉ riêng sởi mà các bệnh khác cũng vậy đó là giai đoạn ủ bệnh, cụ thể là giai đoạn gây lây nhiễm xảy ra từ 4 ngày trước khi bệnh, do nó ko có biểu hiện gì khác các bệnh khác thời gian đầu nên dễ phát sinh lây lan mà ko kiểm soát được. Và sởi còn dễ lây ở 4 ngày sau phát ban nữa.
Tuy nhiên, để miễn dịch được sởi hay không còn tuỳ thuộc vào tuổi tiêm chủng, loại văcxin và tuỳ thuộc đặc điểm miễn dịch nữa. Và quan trọng là tình trạng sức khoẻ của từng người, chất lượng văcxin và kỹ thuật thực hành tiêm chủng.
Sởi ko phải là nguy hiểm vì có thể tự chăm hết khỏi tại nhà, quan trọng giai đoạn đầu khi bé bị sốt thì nên tìm cách hạ sốt cho be trước, sốt ban đầu nhẹ có thể dùng phương pháp thông thường như bổ sung nhiều nước, đắp khăn cho bé, uống nhiều nước cam bổ sung vitamin c cho bé. Nếu sốt cao hơn 38.5 độ thì nên cho uống hạ sốt ko nên để sốt cao hơn kẻo dễ có biến chứng. Nên dùng các loại thuốc hạ sốt an toàn lành tính như hapacol nhé, tuyệt đối ko dùng các thuốc hạ sốt khác như aspirin, ibuprofen nếu ko có chỉ định bs. Và nên đưa bé đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân càng sớm càng tốt.
Cái này thì mình chỉ xem trên báo Tổ chức Y tế thế giới thì họ cho biết những trường hợp đã có đáp ứng miễn dịch với sởi sau tiêm văcxin hoặc sau mắc bệnh thì miễn dịch này là bền vững suốt đời đó. Riêng trẻ em thì nên tiêm 2 mũi lúc 9 và 18 tháng. Sau đó có thể tiêm lại khi 3 tuổi.
Cái này là theo các nghiên cứu trên thế giới cho thấy nếu tiêm văcxin sởi vào lúc 9 tháng tuổi, chỉ có khoảng 85% trẻ được tiêm có đáp ứng miễn dịch. Còn lại khoảng 15% số trẻ không có đáp ứng miễn dịch do các yếu tố còn tồn lưu miễn dịch do mẹ truyền, tình trạng sức khỏe, chất lượng bảo quản văcxin... Việc tiêm mũi văcxin sởi sau 12 tháng tuổi là cơ hội thứ hai tạo miễn dịch cho những trường hợp chưa có đáp ứng miễn dịch sau tiêm mũi thứ nhất hoặc chưa được tiêm văcxin sởi, từ đó tăng tỷ lệ trẻ có miễn dịch trong cộng đồng lên trên 95%.
Nói vậy chứ em thấy giờ sởi rất ít thấy, đa số đều tiêm phòng hết rồi. Thường là các mom hay bị nhầm lẫn với bệnh sốt phát ban như mẹ thớt thôi
Theo em các mẹ cần phân biệt đâu là sởi, đâu là phát ban thông thường. Cái này rất quan trọng giúp làm giảm đáng kể những biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi, nhất là biến chứng viêm phổi nặng có thể gây tử vong nhanh chóng ở trẻ bị sởi nặng.