Đúng đó mom ơi, việc phòng tránh ko bị lây nhiễm các bệnh dễ lây lan ko chỉ là sởi mà các bệnh tay chân miệng, phát ban, thủy đậu...đều nên làm như thế, đó vừa là bảo vệ mình để còn có sức chăm con, vừa hạn chế bệnh lây lan nhanh bùng phát.
Trong bệnh viện còn có khu cách ly các bệnh này, bs khám cũng đeo khẩu trang và găng tay đó mà, bs còn vậy huống chi là mình.
Em thấy nhiều mẹ cứ dùng tay để xem bé sốt cao hay ko là sai lầm, mua cái nhiệt kế ko bao nhiêu mà lại chính xác. Biết khi nào nên cho con uống thuốc hạ sốt, khi nào thì nên đưa đi viện.
Nên nhưng cha mẹ thì khó mà cách ly, chủ yếu là ko cho bé ra ngoài hay đi học kẻo lây lan cho bạn bè và hàng xóm
Với Rubella, bệnh có biểu hiện lâm sàng ngoài phát ban thì trẻ thường có dấu hiệu viêm họng, viêm long nhẹ đường hô hấp, nổi hạch vùng chẩm, sau tai và cổ. Tuy nhiên, với bệnh này, có tới 50% trường hợp có biểu hiện không điển hình, khiến cho người bệnh rất dễ bị lầm tưởng sang các loại bệnh khác như sởi, chân tay miệng hay sốt xuất huyết.
Hạ sốt hapacol hiệu quả cao trong hạ sốt đặc biệt là với trẻ nhỏ, quan trọng nhất là nó có vị cam ngọt trẻ rất hợp tác uống. Các thuốc khác thường đắng và khó uống nên cho bé uống là cực hình và cũng thường đổ hết hơn 1/2,1/3 khi cho uống dẫn tới ko hiệu quả.
Trẻ bị sởi cần được nằm cách ly, tránh gió lạnh, nghỉ ngơi là tốt nhất, quan trọng nữa là mẹ nó nên nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ bằng chế độ ăn với đầy đủ dưỡng chất cần thiết, đồng thời tăng cường lượng nước uống giàu vitamin nhất là vitamin A để bảo vệ đôi mắt của trẻ mắc bệnh sởi. Cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, tránh ăn thức ăn cứng làm tổn thương đường tiêu hóa của trẻ. Đặc biệt luôn thủ sẵn thuốc hạ sốt hapacol trong nhà khi phòng khi bé bị sốt cao trên 38.5 thì nên cho bé uống hạ sốt theo liều lượng 1 gói / lần, mỗi lần cách nhau 5-6 tiếng.
Dưới 1 thì tốt nhất đi bác sĩ rồi bác sĩ cho uống đúng liều luôn cho an tâm. Lớn tì thì có thể theo chỉ dẫn cũng được.