Em đọc thì thấy lạnh thì dễ dính cúm nhất, thời tiết này thuận lợi cho virut cúm phát triển cũng như lây lan.
Quan trọng là cho bé nghỉ ngơi nhiều. Vì khi trẻ bị ốm, trẻ phải tốn nhiều năng lượng để chiến đấu với bệnh, và điều đó có thể khiến một đứa trẻ mệt nhoài. Do đó nếu bé được nghỉ ngơi, sức khỏe sẽ hồi phục.
Nếu con đang stress trầm trọng vì việc học tập hay bạn bè, hoặc chuyện gì đó ở nhà thì càng nên để bé nghỉ ngơi cũng là một cách chữa bệnh.
Em thấy ko phải ốm cứ ở trong phòng trên giường, cứ cho bé ra vườn cây hay hồ cá chơi cho thay đổi không khí nữa.
Ở Việt Nam em thấy tốt nhất nên tiêm vaccine cúm vào khoảng tháng 9 và tháng 10 hàng năm thôi. Mỗi năm 1 lần.
tốt nhất là bạn lên cho bé đi khám ,nếu là dịch thì bác sỹ còn kê thuốc cho yên tâm bạn nhé ..còn không phải dịch sốt thì bạn cũng lên cho bé khám vì trẻ con cơ thể thay đổi rất nhanh ..chúc bạn có lựa chọn an toàn...
Mùa này đến người lớn còn hay sụt sịt nói j đến bọn trẻ con. Ngỉ học ở nhà thì mệt, mà cho đii học cũng đến tội huhu
Cách tăng sức đề kháng tốt nhất là không nên chăm con quá. Trẻ ngã để trẻ tự đứng dậy, thường xuyên cho con ra ngoài chơi tiếp xúc với môi trường không khí bên ngoài. Mình thấy nhiều người thương con cứ để con ở trong nhà, tới lúc con đc ra ngoài cái là dễ bị bệnh lắm.
Nếu bé nhà bạn > 1 tuổi thì cho bé uống tỏi ngâm mật ong xem sao. Bé nhà mình trước đây hay cảm cúm sổ mũi nhưng không sốt mỗi lần thế mình cho uống tỏi ngâm mật ong sau 2 hôm sẽ khỏi. Với thời tiết giao mùa hoặc rét thế này thì sáng nào mình cho bé uống 1 thìa, trộm vía từ đầu mùa đến giờ bé không bị cảm hay sổ mũi nữa.