Cảm cúm thì thường nguy hiểm nếu không được chữa trị đúng cách, bé của bạn thậm chí có thể bị viêm phổi nặng rất nguy hiểm. Bởi vậy nếu cảm cúm phải trị dứt điểm càng sớm càng tốt.
Mẹ nó nên cho bé khám đồng thời chú ý nếu cúm sẽ sốt cao phải thủ sẵn thuốc hạ sốt, đồng thời bổ sung nước cho bé nhiều, có thể mua các gói điện giải bổ sung cho bé uống. Với cho ăn uống đồ nhiều vitamin tăng cường đề kháng cho bé mau khỏi bệnh.
Tỏi ngâm mật ong tốt lắm bạn ạ. Trời lạnh kể cả người lớn sáng ngậm 1 thìa tỏi mật ong không lo ho hen, cúm gì luôn. Cả nhà mình đều dùng thấy rất hợp.
Mình có thể hạn chế lây cho bé nếu các mẹ biết cách chỉ con mỗi lần hắt hơi sổ mũi nên dùng đến cách ho kiểu Ma cà rồng hay ho kiểu Dracula Đó là cách ho (hoặc hắt hơi) vào khuỷu tay thay vì bàn tay. Cách ho này giúp giảm nguy cơ vi khuẩn mang mầm bệnh lan truyền trong không khí.
Thường cảm cúm đa số là nhẹ nên khi có dấu hiệu bị dai dẳng ko hết thì nên đi hoặc có dấu hiệu bất thường khác, nhất là sốt cao 40 độ phải đi nhé.
Cách ho kiểu ma cà rồng mẹ trên kia nói cũng hay. Nếu cha mẹ có ý thức chỉ cho con thì cũng hạn chế, tốt nhất hãy thử làm một vài lần với cơn ho/hắt hơi giả. Ngoài ra Cha mẹ có thể kết hợp dạy trẻ cách ho này trong một trò chơi. Một, một, một cái hắt hơi – Ah Ah Ah!
Với lại các mẹ nên đừng đợi đến khi trẻ bị vi khuẩn tấn công mới bắt đầu dạy trẻ cách rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hay xì mũi. Các mẹ nên dạy trẻ rửa tay sớm nhất có thể. Hướng dẫn trẻ cách chà lòng bàn tay và đảm bảo rửa kỹ giữa các ngón tay và mu bàn tay. Với xì mũi, thời gian thích hợp để dạy trẻ là trước khi trẻ bị sổ mũi và không thoải mái.
Nặng thì đa số là sốt cao đột ngột, hoặc thở nhanh,khó thở, da tái xanh, ngủ li bì ko phản ứng...hoặc có phát ban thì nên đưa đi viện ngay.
Mẹ nó có thể cho bé ăn sữa chua 1 ngày 2 lần để bổ sung cho trẻ lợi khuẩn acidophilus, đây là một loại "vi khuẩn thân thiện" thường có trong sữa chua tốt cho bé.
Cúm thì chú ý cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường uống nước, ăn nhiều trái cây và uống nước canh ấm là tốt nhất.
HAPACOL thì có 3 loại chính cho trẻ là Hapacol 80mg dùng cho trẻ dưới 1 tuổi Hapacol 150mg dùng cho trẻ từ 1-3 tuổi Hapacol 250mg dùng cho trẻ trên 3 tuổi Các loại này được chia theo độ tuổi nên dùng khá dễ ,trung bình thì 1 lần / gói hoặc theo cân nặng thì chính xác nhất. Được cái làm gói bột cũng dễ chia nếu cần. Với quan trọng là nó dùng paracetamol là thành phần chính hạ sốt nên an tâm là lành tính. Được cái là trẻ con rất thích uống ko phải ép uống như một sốt thuốc hạ sốt khác bởi có vị cam ngọ dễ chịu. Bé nhà mình cho uống thuốc hạ sốt loại này rất dễ uông 1 mạch hết luôn, hạ sốt nhanh chóng 15 phút là tác dụng liền ah.
Em thấy nói chung là nếu bé hay cáu gắt, quấy khóc, ngủ quá nhiều, lú lẫn, lơ mơ, chóng mặt hoặc có dấu hiệu tri giác, và không hoạt động như mọi ngày, các bậc cha mẹ nên tìm đến sự trợ giúp từ các trung tâm y tế là tốt nhất.