Vitamin C sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch của trẻ, giúp trẻ tự bảo vệ cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh thường gặp do vi khuẩn, virus gây ra: cảm cúm, sốt virus, tay chân miệng, thủy đậu, sốt do nhiễm khuẩn, viêm đường hô hấp, hen suyễn… Tuy có ích rất nhiều nhưng cũng chỉ nên vừa đủ ko nên lạm dụng quá.
Tại sao vậy mẹ nó ơi, tốt sao ko bổ sung nhiều để bé đỡ bị cảm cúm sốt với mấy bệnh tùm lum mùa này đang xảy ra.
Vitamin C là hợp chất không thể tự tổng hợp, không bền, dễ tan trong nước nên không được tích lũy trong cơ thể. Đồng thời, nó còn dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao nên thức ăn chế biến sẵn hoặc để lâu dễ bị mất đi, do vậy, vitamin C cần được cung cấp hàng ngày mẹ nó nhé.
Các mẹ nói nhiều về hạ sốt nhưng em lưu ý là chỉ nên sử dụng thuốc giảm sốt có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín nhé. Ko nên tự ý tùy tiện mua tùm lum mà ko rõ nguồn góc là nguy hiểm.
Mùa cúm thường diễn ra từ ngày 1/9 đến ngày 30/4, vì thế việc tiêm phòng cúm nên được tiến hành vào khoảng tháng 9 - 10 là tốt nhất đó mẹ nó.
Em thấy tiêm phòng năm nào cũng vào lúc đi học đó, mà nói chung là tiêm chứ cũng vấn bị như thường, giảm 1 phần thôi.
Tiêm phòng cúm hàng năm là biện pháp hàng đầu để ngăn ngừa bệnh cúm, nhưng nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống lành mạnh hết sức quan trọng, cơ thể khỏe mạnh thì ko chỉ cúm mà nhiều bệnh cũng khó lây. Mà các mẹ nên tập cho bé thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng gel vệ sinh tay giúp đỡ bị nhiễm và lây lan bệnh nha.
Phân biệt ban đầu thì cũng ko rõ ràng, vì khá giống nhau. Riêng cúm thì khi bắt đầu bị cảm, có hiện tượng tuyến nước bọt bị khô gây cảm giác đau ngứa. Sau đó thấy mũi lạnh, hắt hơi, chảy nước mũi liên tục. 1-2 ngày sau sẽ thấy đau đầu, toàn thân mệt mỏi, khó thở, ho, khản tiếng, tức ngực, đi tiểu ít, đờm, nước mũi nhiều có thể lỏng hoặc đặc.
Một điều là bệnh cảm lạnh không gây thành dịch nhưng nếu bị cúm thì dễ lây lan thành dịch Nên phải đặc biệt cẩn trọng.
Uống paracetamol theo hàm lượng cân nặng của trẻ như bài này là cách hạ sốt chuẩn nhất, nhưng hơi khó làm với 1 số thuốc dạng viên.
Thường thì bị cúm là sốt cao đột ngột, còn nếu bị cảm thông thường thì sốt ấm ấm hoặc cao xíu uống hạ sốt là vài ngày khỏi. Trừ khi cơ thể yếu mới dễ bị dính các bệnh khác như viêm họng hay là sổ mũi.