Bé nhà em được gần 2 tuổi, thấy mọi nguoi khuyên nên cho bé đi học tiếng anh lúc nào sẽ tốt? Có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ. E sợ bé còn nhỏ quá, đi học không theo đc
Học được mà bạn đi học như đi chơi thôi, chủ yếu là bạn muốn đầu tư sớm hay muộn hơn đều oki. Đầu tư sớm thì coi như bỏ tiền cho con đi chơi cho nó tiếp xúc 1 chút. COn mình hơn 2 tuổi cũng đi học rùi
Con nhà mình cũng hơn 2 tuổi một chút, mình cho bé làm quen dần với tiếng Anh ở nhà. Dự định khoảng 4 tuổi mới cho đi học ở trung tâm.
Mình cho con học ở trung tâm từ khi 5 tuổi, nhưng 3 tuổi bố mẹ cũng dạy con học tiếng anh qua các clip, nói chung bé rất thích và nhớ rất tốt
Bạn có thời gian rảnh có thể cho bé tìm hiểu về các video tiếng anh cơ bản trước đã rồi hăn cho bé đi học như vậy tốt hơn nhiều
mình nghĩ độ 4 tuổi cho các bé đi học tiếng anh là vừa vì khi đó bé đã đủ nhận thức và tiếp thu nhanh chóng nên dễ dàng học hỏi rất nhanh
2 tuổi cho con tiếp xúc với màu sắc cn số những cái đơn giản nhất xem các clip hay học hỏi tên con vật cho con làm quen khám p[há thôi các bố mẹ à, đứng áp lực quá với con sẽ khiến con sợ hãi đấy. Bé con m 3 tuổi m mới bắt đầu cho con học màu sắc và quan sát đồ vật, chỉ con đọc số đơn giản tuy nhỏ nhưng trí nhớ con khá tốt và ko bao lâu con có thể ghi nhớ các con số từ 1-10 và tên các con vật đơn giản theo cách dạy riêng cuả mẹ, cảm thấy con hứng thú với việc học là tui vui lắm rồi, hơn nữa dành nhiều thời gian chơi với con cũng làm cho con có hứng thú với ngôn ngữ mới này đó bên trung tâm ILI có lớp dành cho bé từ 5 tuổi giúp bé làm quen với việc học tiếng anh đấy bố mẹ cần có thể tham khảo thử nha
Chạy theo bệnh thành tích và kết quả học tập của con, nhiều ông bố bà mẹ cứ mãi so sánh con mình với con người ta , nhưng ba mẹ ah, mỗi con người sinh ra điều có bản năng hết rồi, có thể bé không giỏi mặt này nhưng lại trội hơn các bạn mặt khác, nên đừng quá ép buộc con hay phải so sánh con với ai đó, con sẽ tủi thân nhiều lắm đấy
Học càng sớm càng tốt. Vấn đề là tùy lứa tuổi mà chọn cách học phù hợp cho con. Nếu dưới 3 tuổi chưa nên cho xem điện thoại, tivi nhiều vì ảnh hưởng đến mắt của bé.
bé nhà mình cho nó học tiếng anh lúc 5 tuổi vô trung tâm ngta tư vấn cho nó học lớp bắt đầu,nhưng ở đó học với giáo viên nước ngaoif với 1 ng việt nữa,học 2 tiếng mà gv nước ngoài hết 2 tiếng ng việt chỉ hổ trợ thôi,vừa học vừa chơi thấy bé cũng thích nên để cho bé học,giwof cũng lên được lớp 3 ở đó rồi,bé nói cũng được mà phát âm cũng hơi bị hay,nói chung m thấy hài lòng,có điều kiện thì cứ cho bé học sớm,tiếp xúc với ng nước ngoài cũng tốt,nay xã hội cí gì chứ có tiếng anh là mọi việc dễ dàng à
Có điều kiện cho con đi học, cho con môi trường nước ngoài quen dần, mà cũng đừng ép con học quá nheieuf, cứ để con phát triển tự nhiên
Theo mình thì 2 tuổi thì còn hơi bé, ba mẹ chỉ cần cho bé làm quen với tiếng anh hoặc tự dạy các bé tại nhà qua các bài hát thiếu nhi, clip, hoạt hình. Đến tầm 5 tuổi thì hãy cho bé đi học trung tâm.
mình cũng nghĩ 4 tuổi thì hãy cho bé đi học tiếng anh bên ngoài. 2 tuổi thì tập làm quen với tiếng anh thôi.