Thời buổi công nghệ trẻ con bây giờ rảnh cái là tranh thủ tivi với điện thoại, lớp 1 mà đã mở máy tính của bố mẹ vào mạng nhoay nhoáy. Bảo họ bài thì chỉ được lúc là đã chán. Các mẹ ai có cách nào để con tự giác chịu khó học bài không, chỉ giúp mình với ạ.
Cấm bé như vậy, mình nghĩ không ổn, bởi bé sẽ cảm thấy gò bó mà dấu mình nghịch đt thôi, cái này còn nguy hiểm hơn
Mom hẳn biết bé thích gì nhất đúng không a ? Mom có thể đặt ra mục tiêu và phần thưởng cho bé. Mình ví dụ như "Nếu con tự giác làm bài trong 1 tuần, mỗi lần làm bài xong thì đưa mẹ kiểm tra. làm tốt mẹ sẽ thưởng cho con ,,," Mom thử dùng cách đấy liên tục 1 -2 tháng đi, bé sẽ dần dần tự giác trong việc làm bài tập. Rồi dến khi bé quen rồi, mình có thể thay đổi phần thưởng 1 cách linh động hơn, đa dạng hơn. Ngoài ra, mỗi lần bé làm xong bài đưa Mom kiểm tra, mom có thể khen bé. Nếu bé có lỗi nào sai thì nhắc khéo và hướng dẫn bé để bé sửa. Con mình hồi nhỏ cũng được mình dạy đõ như vậy đó, giờ thì bé tự giác làm bài rồi không cần phần thưởng gì cả, Mom cố gắng đến khi bé học cấp 2, lúc đó suy nghĩ của bé phát triển, muốn bằng bạn bằng bè thì bé sẽ tư thân làm bài để giỏi hơn thôi, mình không cần thúc ép, treo giải gì nữa mom à
Giống như nội quy gia đình thôi ạ. Đồ của bố mẹ quản lý làm sao con giấu để nghịch dc ạ. Vào lớp 1 là bắt đầu cần theo nội quy rồi
Bạn có thể khen thưởng khi bé được điểm 9 10... ra quy định đúng với sở thích của bé... vidu như bé thích chơi game bạn hãy yêu cầu bé làm hết bài tập sẽ được chơi bao nhiêu phút đó... đạt được điểm 10 sẽ được chơi nhiêu phút... giới hạn 1 tiếng đổ lại và ngồi nói chuyện giải thích và dẫn chứng cho bé thấy...