http://edu.********.vn/files/image/nuoi-con-thong-minh/5-bi-quyet-cat-mong-tay-cho-tre.png 1. ĐỢI ĐÚNG LÚC: Chờ đến khi bé ngủ. trẻ sơ sinh ngủ mọi lúc mọi nơi nên khi bạn cắt móng cho bé, hãy chắc chắn rằng bé đang ngủ và đặt bàn tay bé ở vị trí thuận lợi để cắt. Hoặc bạn cũng có thể cố gắng cắt móng lúc đang cho bé bú. 2. DÙNG KÉO ĐẦU CONG, KỀM CẮT MÓNG DÀNH CHO TRẺ: Không sử dụng kềm cắt móng của người lớn. Loại kềm này sắt nhọn hơn có thể gây thương tích cho bé. 3. NHỜ ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ: Nhờ người thân giúp bạn cắt móng cho bé. Họ có thể giữ tay bé cố định trong khi bạn cắt móng. 4. DŨA MÓNG TAY: Bạn cũng có thể dùng phương pháp dũa móng tay cho bé, nhưng nó tốn nhiều thời gian của bạn. Chỉ sử dụng phương pháp này khi bạn có nhiều thời gian. 5. ĐỪNG HOẢNG SỢ: Nếu bạn vô tình cắt phạm ngón tay khiến con bạn chảy máu. Đừng hoảng sợ. Hãy dùng miếng gạc vết thương cầm máu cho trẻ. Nếu máu vẫn chảy chỗ vết thương hơi sâu hãy tìm đến bác sĩ khoa nhi tìm sự giúp đỡ. Nguồn: ******** VN
Giống mình ghê, lúc dậy bé nhà mình nghịch quên trời đất, tắm rửa rồi cho con ăn uống đã đủ mệt rồi, 1 2 lần đầu mình cắt móng tay, móng chân cho bé nhưng toàn ngọ nguậy, bực mình mà không biết làm sao, đến lần thứ 3 mình thử cắt lúc bé đi ngủ thì được. đôi lúc mình cũng hơi lo vì nếu mình đoảng 1 tí là con bị mất giấc rồi khóc nhưng làm tầm 7-8 thì quen. Giờ muốn cắt móng chân cho con mình toàn đợi bé ngủ thôi