Kinh nghiệm: Học Tiếng Anh Cứ Học Trước Quên Sau, Là Tại Sao?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi 60sfire, 13/2/2019.

  1. 60sfire

    60sfire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đau đầu với việc học tiếng anh cứ học trước quên sau

    Học trước quên sau là một trong những vấn đề vô cùng phổ biến đối với những người học tiếng anh. Bạn có đang mắc phải không? Hãy cùng tôi tìm hiểu về chứng bệnh đau đầu này nhé!

    [​IMG]
    1. Nguyên nhân bạn học tiếng anh cứ học trước quên sau:

    Trước tiên tôi sẽ kể cho bạn về câu chuyện của tôi trong việc học tiếng anh. Bạn biết không? Khá nhiều người bạn của tôi và đôi lúc thậm chí cả tôi đều cảm thấy tôi có khả năng ghi nhớ rất nhanh và rất lâu những gì liên quan đến tiếng anh. Nhưng ngược lại, nhiều người bạn của tôi và cả chính tôi đôi lúc cũng cảm thấy trí nhớ của tôi về một số việc không liên đến tiếng anh (ví dụ như nhớ tên bạn bè,...) thực sự khá tệ.

    Tại sao lại có một nghịch lý như vậy?

    Tôi cũng đã tìm hiểu qua một số sách vở, tài liệu liên quan đến khả năng ghi nhớ. Vì vậy, tôi có thể giải thích đơn giản về nghịch lý bên trên theo khoa học như thế này:

    Sở dĩ tôi có thể nhớ nhanh và lâu những thứ liên quan đến tiếng anh là bởi vì tôi đã tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về tiếng anh và điều đó đã góp phần tạo ra những liên kết đặc biệt trong não bộ tôi về những thứ liên quan đến tiếng anh. Chính nhờ những liên kết đó mà tôi đã có thể nhớ rất nhanh và lâu những điều liên quan đến tiếng anh. Còn những điều không liên quan đến tiếng anh thì tôi có rất ít hoặc hầu như không có những liên kết đặc biệt về những điều đó, do vậy, khả năng nhớ của tôi về những điều không liên quan đến tiếng anh đó khá kém.

    Và vấn đề của bạn có lẽ cũng như vậy. Có thể do bạn không có nhiều liên kết đặc biệt về tiếng anh nên bạn sẽ cảm thấy khó nhớ và nhớ không được lâu về những kiến thức tiếng anh đã học. Thế là bạn học tiếng anh cứ học trước quên sau.

    2. Làm sao để giải quyết vấn đề:

    Để giải quyết được vấn đề học trước quên sau trong việc học tiếng anh này, thì một trong những cách đơn giản và khoa học nhất đó là bạn hãy tự tạo ra những liên kết đặc biệt về tiếng anh.

    Tuy nhiên, bạn không nên chọn cách tạo ra những liên kết đặc biệt đó giống như tôi (tôi đã vô tình tạo ra các liên kết đặc biệt đó bằng cách xem và tìm hiểu thật nhiều sách vở, kiến thức, tài liệu về tiếng anh) vì căn bản cách của tôi khá cực, khá tốn thời gian và khá kém hiệu quả.

    Thay vào đó, bạn có thể dễ dàng tạo ra những liên kết tiếng anh bằng việc nghe tiếng anh, đọc tiếng anh, luyện tập sử dụng thật thành thạo những kiến thức tiếng anh đã học.
    My blog: 60sfire.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 60sfire
    Đang tải...


  2. lý nhã hoa

    lý nhã hoa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/5/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    tại lúc học m không chú tâm hoặc là bản thân m chưa muốn học,m cũng gặp phải lỗi này nek,nhưng suy nghĩ tính toán lại rút ra được bài học,hihi
     
    60sfire thích bài này.
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    tiếp xúc và tìm hiểu nhiều!
     
    60sfire thích bài này.
  4. 60sfire

    60sfire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vậy cố gắng nhé!
     
  5. 60sfire

    60sfire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng rồi á bạn
     
  6. vũ văn hoài

    vũ văn hoài Thành viên mới

    Tham gia:
    26/7/2018
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    tiếng anh học là pahir chú tâm,vận dụng vf tiếp xúc thường xuyên chứ học rồi ôn lại chứ học rồi bỏ qua,1 thời gian là nó sẽ quên nhanh lắm,dù sao nó cũng không phải tiếng mẹ đẻ của mình nên cũng khó
     
    60sfire thích bài này.
  7. Sâm tươi Hàn Quốc

    Sâm tươi Hàn Quốc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2019
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Học tiếng anh cần nhất là môi trường tiếp xúc sử dụng hàng ngày, như vậy thì mới tiếp thu và không quên. Chứ học lý thuyết xong không có môi trường để sử dụng hàng ngày thì nhanh quên lắm. Mình cũng bị vậy, nghe thì tốt nhưng nói thì cứng cả miệng, không bật lên được.
     
    60sfire thích bài này.
  8. 60sfire

    60sfire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé! Hãy cố gắng chia sẻ thật nhiều để những người đang học có thể tìm thấy nhé! Chúc bạn luôn khỏe mạnh.
     
  9. 60sfire

    60sfire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn nghe tốt thì hãy cố nghe thật nhiều nữa, vì nghe nhiều bạn sẽ có thể tự nhiên tiến bộ kỹ năng nói. Mình thì nghe tiếng anh rất nhiều, và đặc biệt là nghe về chủ đề các phương pháp học tiếng anh nên chủ đề đó mình nói vẫn là tốt nhất.
     
  10. anhlenguyen

    anhlenguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    học tiếng anh nên giúp con tư duy = tiếng anh ấy ạ
     
    60sfire thích bài này.
  11. quynhanhle205

    quynhanhle205 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/4/2018
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    ôi đúng kiểu e ngày sưa. nên giờ vốn tiếng anh còn k đủ để dạy con nữa
     
    60sfire thích bài này.
  12. Cutegirls

    Cutegirls Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2018
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chán quá .mình 30tuooi n học mà vài hôm k động là quên luôn
    Đúng là học trước quên sau
     
    60sfire thích bài này.
  13. ngocbinhk37

    ngocbinhk37 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/3/2019
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    hi, còn mình học tiếng anh đơn giản là ngày nào cũng nghe một bài hát tiếng anh, sau đó hát karaoke, thu lại và up lên face, youtube.
    Và lúc nào mất động lực lại mở ra nghe lại
    Cảm giác thật tuyệt
    hihi
     
    60sfire thích bài này.
  14. Nguyễn Thị Quyết

    Nguyễn Thị Quyết Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2019
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì cư shojc nhồi thôi, mỗi ngày ôn lại 20 từ là ổn..
     

Chia sẻ trang này