Dạ em cảm ơn chị, cũng có thể công việc của em cũng hơi áp lực hay mất ngủ, sức khỏe không tốt dẫn đến rối loạn kinh nguyệt chị ạ
phải đi khám thôi mn ah, mình thaaysy nhiều TH vậy rồi, nên giờ tốt nhất là sinh liền luôn cho xong nvu.
Cái quan trọng nhất là tâm lý phải thoải mái hơn mn ạ. Càng áp lực thì càng khó đậu hơn. Bố mẹ cứ thoải mái tâm lý, không lo lắng thì dễ đậu hơn ạ.
Dạ, em đang có kế hoạch đi khám rồi đây ạ. Con cái giờ là quan trọng nhất ạ, em chẳng cần gì khác nữa.
Em cũng bị viêm, nhưng nhẹ với có ít khí hư. Mà điều trị mãi không khỏi. MN ra Phụ sản HN khám lại xem tnao.
Nói chung, mom đừng lo lắng quá, cứ thoải mái lạc quan là được, tinh thần cũng ảnh hưởng chất lượng tinh trùng và trứng đó mom