Theo quan niệm của đa số chúng ta, cứ chỗ nào có người là chỗ đó bán được hàng. Điều đó không sai, nhưng hãy xem làm như thế có hơn một người bán hàng rong ngoài kia không? Có rất nhiều kênh mà bạn có thể bán hàng online, và kênh đơn giản mà ai cũng nghĩ đến khi mới bắt đầu kinh doanh đó là Mạng xã hội như Facebook, Zalo,... Nhiều người kiếm được nhiều tiền bằng cách này trong quá khứ nhưng trong thời đại mới, liệu có còn phù hợp nữa hay không? Gần đây Facebook đã có những cải tiến nhằm khắc phục những nhược điểm của việc bán hàng trên đó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Facebook cũng chỉ là một con đường đông người và những người trên đó không hơn một người bán hàng rong. Vậy website là gì? Website giống như một cửa hàng trên con đường đông người ấy. Người ta sẽ tự tìm đến cửa hàng của bạn nếu cần và bạn cũng không cần làm phiền họ khi họ đang đi ngắm đường phố. Một lượng thời gian ấy, bạn có thể dành thời gian để nghĩ đến việc mở rộng quy mô. Nếu bạn để ý, thì website là một trong những công cụ vô cùng hiệu quả, Amazon, Alibaba, Lazada, Tiki,...tất cả đều thành công từ website chứ chưa thấy ai bán hàng online thành công mà không có ít nhất một website làm trung tâm. Trên website sẽ hiển thị toàn bộ thông tin và sản phẩm của cửa hàng, giúp khách hàng có thể đặt mua sản phẩm và được giao hàng tận nơi mà không nhất thiết phải đến trực tiếp tại cửa hàng. Website bán hàng có lợi thế gì so với cách bán hàng trên Mạng xã hội Facebook? - Độ tin cậy cao hơn Trong tâm lý của người tiêu dùng, mua hàng trên Facebook, Zalo hay các mạng xã hội khác đều không thực sự tin cậy bằng mua trên website. Vì mạng xã hội có thể thay đổi tên, địa chỉ, hoặc biến mất mà chẳng còn chút tăm hơi nào nên những kẻ làm ăn chộp giật tận dụng kẽ hở ấy để lừa đảo. Một phần là chi phí để bán hàng trên Mạng xã hội quá rẻ dẫn đến ai cũng có thể làm và sinh ra những kẻ chộp giật. Điều đó, làm cho niềm tin mua sắm của khách hàng ở Mạng xã hội ngày càng giảm đi. Họ tin vào sự tồn tại thực sự một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn là những thứ mông lung như Mạng xã hội. - Website sẽ được ưu tiên hiển thị kết quả trên Google hơn những thông tin trên Facebook Điều này khỏi cần bàn cãi, Google luôn luôn mang lại những kết quả tìm kiếm chất lượng nhất cho người dùng của họ. Điều này sẽ giúp chúng ta "đón đầu" được những nhu cầu của hơn 70% khách hàng mua hàng online. Chẳng dại gì phải bỏ qua "một miếng bánh to đùng" như vậy cả. - Nội dung trên Facebook sẽ bị trôi đi, còn website thì tồn tại mãi mãi và rất dễ tìm lại Bạn mất bao lâu tìm lại được bài đăng trên trang cá nhân mà bạn đã đăng cách đây 2 tháng? Và so sánh thời gian ấy với việc tìm một nội dung bất kỳ trên một website. Khách hàng của chúng ta không có nhiều thời gian để đi tìm trong "mớ hỗn độn các thông tin" được sắp xếp tùm lum trên Facebook đâu. Nếu họ đang đi tìm quần áo thời trang, họ sẽ thích vào một cửa hàng được trưng bày đâu ra đấy chứ không thích xúm lại canh và trả giá ở cái đống quần áo thanh lý ở rìa đường bụi bặm. Tất nhiên, tôi không phủ nhận sự hiệu quả nhất định của bán hàng trên Facebook. Chính chúng tôi cũng phải vô cùng cảm ơn Facebook đã mang bạn đến với bài viết này và rất nhiều sản phẩm mà chúng tôi đã bán được nhờ quảng cáo Facebook. Nhưng, để hiệu quả hơn, chúng ta cần kết hợp cả 2 kênh bán hàng này lại và lấy website làm trung tâm. Còn lại tất cả những kênh khác như Facebook, Zalo, Twiter, Google+, website tin tức, kênh Youtube.... đều là vệ tinh của nó. - Có thể "bám đuổi" theo khách mà mạng xã hội không thể làm được Tùy từng loại sản phẩm, thông thường chỉ 5% khách hàng nhìn thấy sản phẩm của bạn và đặt mua ngay tại lúc đó. Còn 95% ấy đi đâu? Hầu hết chúng ta không bán được gì cả cho số 95% này. Thật lãng phí phải không các bạn? Chúng ta phải có cách để "bám theo" 95% ấy để quyết tâm bán bằng được hàng cho họ. Nếu họ vẫn không mua thì chúng ta vẫn được họ nhớ đến vì chúng ta cứ "đập" vào mắt họ dù họ đang truy cập ở các website khác. Điều đó, còn khẳng định "thanh thế' của chúng ta nữa. Vậy thì chỉ có website mới làm được điều ấy. Trong Quảng cáo Facebook, Quảng cáo Google Adword có công cụ để bám đuổi mà tên chính xác của nó là Remarketing (hay còn gọi là tiếp thị lại). Ta chỉ cần chèn một mã code do Facebook hoặc Google cung cấp vào website bán hàng rồi Facebook và cài đặt quảng cáo tiếp thị lại trên Facebook và Google. - Hiển thị được đầy đủ các thông tin về hồ sơ doanh nghiệp Nếu cùng một sản phẩm và cùng mức giá như nhau, chỗ nào thể hiện được hình ảnh thương hiệu hoặc nói chung là "Hồ sơ doanh nghiệp" thật bài bản thì chắc chắn Khách hàng sẽ muốn mua hàng ở chỗ đó. Lúc này, đương nhiên website sẽ "đánh bật" một Fanpage trên Facebook, một tài khoản Zalo,... - Thu thập tự động và quản lý được cơ sở dữ liệu khách hàng Website là nền tảng của mọi kênh bán hàng, trong đó có kênh bán hàng trên Email mà ít ai để ý. Đây là điều mà Mạng xã hội không làm được. Khi khách hàng truy cập vào website, họ có thể điền vào email trên website để nhận một phần quà nào đó từ website. Email sẽ được đưa thủ công hoặc tự động vào Cơ sở dữ liệu để thực hiện các chương trình gửi email chăm sóc tự động. Chi tiết xem tại đây
Cái này thực ra cũng tùy lĩnh vực. Công ty, doanh nghiệp thì tất nhiên web vẫn hơn. Còn các chỉ ở nhà nội chợ bán thời trang, phụ kiện linh tinh. Thời trang thì có khi mẫu này bán xong là xong, chuyển mẫu khác chứ ko chạy mẫu đó nữa thì cập nhật lên web lại quá mất thời gian.
Mặc dù bán hàng theo trend nhưng mọi người đều bán hàng đa kênh như facebook, sendo, shopee... thì việc đăng mẫu cũng quá mất thời gian lên từng trang. Nếu website có tính năng đồng bộ thì đỡ tốn thời gian hơn nhiều bạn ạ
Cảm ơn bài viết. Dành nhiều thời gian chăm sóc website beptuchinhhang.vn, nhưng mình cứ bị lung lay tinh thần khi thấy page facebook cứ ầm ầm ra. Như bạn nào đó nói, xác định làm ăn lớn thì fai có website, mình tự tin hơn hẳn ^^
Chuẩn b ah. Có website thì đáng tin cậy hơn, nhưng mà website cũng cần phải có chi phí để duy trì thì mới đem lại hiệu quả. Những ng bán hàng nhỏ lẻ, hoặc mẹ bỉm sữa thì thuận tiện nhất vẫn là facebook
Theo mình thì Facebook dễ bán hàng hơn =]]] Gìa, trẻ, lớn, bé gì thì cũng có thể livestream bán hàng. Quan trọng là có khả năng "nói" và nguồn hàng có chất lượng hay không? Nhưng rất tiếc khả năng "nói" của mình không có. Nên mình chọn làm Website, cơ mà mãi chưa thấy bước tiến gì mới mẻ, toàn thấy dậm chân tại chỗ
nhưng mà mình kinh doanh ai cũng muốn lâu dài mà bạn, nếu làm lâu dài nên làm website. Bán hàng facebook thì phụ thuộc facebook, còn website dù sao cũng là của mình.
hai mạng QC này chỉ là hỗ trợ thêm còn khách hàng bây giờ họ rất cận trọng trong việc mua hàng qua Website và Facebook
vậy làm song web rồi thì người dùng vẫn phải kéo từ các MXH về thì cũng có khác gì vẫn là bán từ MXH, mỗi người hiểu theo một ý nghĩa nhất định của nó về tác dụng của bán hàng trên MXH hay là Website MXH bán hàng thì không mất chi phí quảng cáo nhiều rầm rộ mà phải chăm sóc được khách hàng thì khách hàng sẽ còn quay lại mạnh hơn cả website Nếu bán trên website thì bạn phải là 1 chuyên gia, phải có 1 đội ngũ, kèm theo rất nhiều chi phí và các hình thức marketing đúng - chuẩn thì mới lên ngôi được là 1 website bán hàng chuyên nghiệp Xin tạm chỉ nói vậy thôi
Làm website sẽ chuyên nghiệp, lâu dài hơn nhưng cần nhiều thứ hơn Bán trên face thì một mình cũng làm dc, nhưng mà ko chuyên nghiệp
Mà seo hoài nó chưa lên mới đau, hây za con đường rất dài. Không biết chừng nào mới tới đích. Ngồi than thở làm màu vậy thôi =]]] Chứ biết than mà không hành động thì đừng mơ thành công Mà coi bộ nguy cơ bỏ nghề cũng cao lắm rồi ạ
Tức là mọi con đường đều dẫn đến thành Rome ạ Cơ mà làm gì thì cũng cần có tiền, có tiền thì cũng phải biết chi tiêu, mà muốn biết chi tiêu ra sao lại phải bỏ tiền ngu học đi học lại mới khôn ra Em chỉ biết có bấy nhiêu thôi hihi