Đối với trẻ, đặc biệt là những bé biếng ăn, kén ăn, việc để bé tham gia làm bếp cũng là một cách hiệu quả để bé hào hứng hơn với bữa ăn của mình. Ngay từ khi 3 tuổi, trẻ đã có thể làm một số công việc nhất định trong bếp để học hỏi một số kĩ năng cơ bản. Những trải nghiệm về an toàn và dinh dưỡng khi tham gia làm bếp cùng bố mẹ cũng là những bài học vô cùng có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ. Dưới đây là những công việc thú vị trong bếp mà bố mẹ có thể cho con tự làm dưới sự giám sát của mình, chắc chắn bé sẽ có rất nhiều niềm vui và có thêm nhiều cảm hứng đối với việc ăn uống của mình. 1. Lên thực đơn cho bữa ăn Nếu con lười ăn rau thì hãy để bé tham gia vào việc lên thực đơn cho cả gia đình để bé chủ động lựa chọn những món bé yêu thích dựa trên sự gợi ý của bố mẹ. Khi được quyết định cả nhà sẽ ăn gì, hầu hết các bé sẽ hào hứng và tận hưởng vui vẻ bữa ăn của mình hơn. 2. Rửa rau củ quả Em bé nào cũng thích nước vì thế sẽ không từ chối giúp mẹ rửa rau củ quả cả. Bố mẹ hãy hướng dẫn con cách rửa sao cho sạch và giữ nước không bắn tung tóe ra ngoài, đó cũng là một cách rèn luyện sự khéo léo và cẩn thận cho bé. 3. Xé rau xà lách Lũ trẻ sẽ tò mò hơn với món salad nếu được tự tay cầm vào những lá rau xanh mướt và xé nhỏ nó ra giúp mẹ. 4. Ráp bánh mì kẹp Cách làm món bánh mỳ kẹp không phải là một thử thách với các bé, vì thế, hãy để bé tự chuẩn bị món ăn cho mình, chắc chắn bé sẽ rất tự hào về điều này. 5. Cân đo nguyên liệu Bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ cách đong, đo nguyên liệu, các đơn vị đo lường... đây chính là những bài học đầu tiên giúp bé làm quen với toán học một cách đơn giản và đầy hào hứng. 6. Trộn nguyên liệu khô Hãy đeo cho con một chiếc tạp dề, và trao cho bé thìa trộn bột hay các nguyên liệu khô để con trộn giúp bạn. Đối với một số nguyên liệu, bố mẹ thậm chí còn có thể rửa tay cho con thật sạch, lau khô và để bé trộn bằng tay. Hoạt động này cũng là một trò chơi phát triển các kĩ năng vận động tinh thú vị cho bé. 7. Đập vỏ trứng Đập trứng là một thử thách thực sự hấp dẫn mọi đứa trẻ, những kĩ năng bé học được khi đập trứng cũng là những bài học tuyệt vời rèn luyện sự khéo kéo cho trẻ. 8. Trộn bột/trứng bằng phới lồng Công việc này có thể hơi thách thức đôi bàn tay nhỏ một chút, nhưng đó là cách tuyệt vời để những trẻ lớn học được một trong những kỹ thuật khó hơn khi làm bếp. 9. Phủ kem cho bánh Công việc này sẽ khuyến khích bé thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng của mình một cách hiệu quả vì thế đừng ngại bận mà không cho bé thỏa sức tạo hình cho món bánh kem của cả nhà. 10. Nếm đồ ăn Đây có lẽ là hoạt động thú vị nhất đối với mọi đứa trẻ, bé sẽ có những trải nghiệm vị giác cực thú vị khi giúp mẹ nếm đồ ăn đấy. (Nguồn: Foodnetwork) Theo Ngọc Mai / Trí thức trẻ
Bé nhà mình cũng 3 tuổi, nhưng chưa làm được những việc này đâu, mình hcir nhờ bé lấy đồ dùng, nhặt đồ chơi, vứt rác...
Cu nhà em vặt rau cho mẹ từ lúc hơn 1t, cơ mà cu cậu bứt nhỏ lắm, ko nát rau, nhưng bứt nhỏ ghê cơ, hihi Dạo này thì biết dọn mâm ăn, dĩ nhiên mới bưng được bát đũa không thôi, chứ nặng thì chịu Bao giờ biết những cái trên đây nhỉ
đúng rồi, khi con tham gia vào các công đoạn nấu nướng, con sẽ thấy mình là người lớn hơn, sẽ thấy mình thật quan trọng, mình hữu ích và ăn cơm cũng ngon hơn nữa.
không phải nhà bán bếp từ mà em quảng cáo đâu nhé. con em 4 tuổi e đã nhờ luộc rau rồi, hoặc khuyến khích con tham gia vào bếp như là nhờ con bật bếp, tắt bếp, cho to nhỏ trong lúc mình đang dở tay. gần 5 tuổi bjo biết cuốn nem rồi, con cuốn mẹ rán. Trang web nhà em, mẹ nào quan tâm ủng hộ nha http://beptuchinhhang.vn/
Bé 3 tuổi có thể làm được nhiều như vậy rồi ạ? Chắc phải về cho bé nhà mình làm quen dần mới được, chứ giờ thấy chỉ có phá thôi.
Bé nhà mình 5 tuổi, chưa biết cái gì đây Chỉ có nhờ mấy việc vặt vãnh thì được, chứ còn bảo làm thì thôi cũng chịu luôn.