Nhà mình thì cho bé uống hạ sốt HAPACOL, do mấy đợt đi bệnh viện bác sĩ tư vấn và cho uống nên cũng có kinh nghiệm. Loại này hạ sốt an toàn thành phần chính cũng là paracetamol thôi nhưng mà được cái có vị cam dịu ngọt bé nhà mình thích uống lăm. Cả 2 đứa nhà đều cho uống hạ sốt hapacol 250mg hết, nếu bé nhà mom trên 4 tuổi -> 6 tuổi cũng có thể uống được đó. Rất dễ uống và hiệu quả cao cực kỳ.
Hapacol thì hạ sốt tốt rồi. Bé nhà mình cũng từng vất vả vật lộn với sởi rồi đây. Hồi đó phải thức cả ngày đêm nguyên tuần liên 2 vkck thay nhau chăm bé. Giờ nghĩ lại vẫn sợ, bé sốt cao lắm phải theo dõi thường xuyên và cho uống hạ sốt liên tục. Cũng may mà đợt đó bác sĩ cho uống hạ sốt hapacol nên bé mới chịu uống và hạ nhiệt. Chứ thuốc hạ sốt khác ko có vị cam ngọt như hapacol thì bé ko uống, nhè ra ngoài hết luôn.
Cho bé chườm mát và nằm phòng thoáng tí, mặc đồ rộng nếu sốt nhé. Còn sốt trên 38.5 thì phải cho uống thuốc hạ sốt rồi, theo chỉ định của bác sĩ là an toàn nhất mom ơi.
Mẹ nó vất vả rồi, cũng phải hơn tuần mới bay ấy nhỉ. Nhà em cũng từng bị nên giống y mẹ nó. Có điều sởi thực ra ko nguy hiểm như mọi người nghĩ. Chủ yếu nhất là hạ sốt cho bé kịp thời và theo dõi thường xuyên đừng để sốt cao dễ co giật biến chứng là được. Sởi thì tầm 1 tuần là tự bay thôi.
Coi trên người có nổi nốt ban không nhé, nếu có sẽ nổi ban màu hồng nhạt, ấn vào biến mất (khác với sốt xuất huyết ấn vào da, vẫn thấy nốt ban)
Bé nhà em từng bị sởi, em xin chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các mẹ. Ban đầu thì bé sốt cao 38-39 độ ấy, em cũng phải cho bé uống thuốc hạ sốt, các mom chọn loại nào có vị ngọt cho bé dễ uống nhé như hapacol là ok đấy. Và chú ý ko nên hạ sốt bằng aspirin vì sao bên dưới em sẽ nói. Khi sốt em cũng nghĩ là sốt thông thường nhưng qua ngày sau thì sốt cao hơn và mắt đỏ, có gèn chảy nước mũi.Em liền đưa bé đi khám bác sĩ nói bị nhiễm virus sởi. Cứ tưởng là tiêm phòng sẽ ko bị nhưng vẫn dính. Bs liền cho cách ly kèm nhắc chú ý cặp nhiệt độ thường xuyên và uống hạ sốt đủ liều để tránh nguy cơ sốt co giật. Tuy nhiên, bác sĩ dặn không được hạ sốt bằng aspirin gây hại mắt nhé. Ngoài ra còn phải nhỏ bằng nước muối sinh lý 0,9% 3 lần/ngày để phòng biến chứng viêm loét giác mạc, nhắc con không được dụi mắt. Rồi mấy ngày sau phát ban hồng lần lượt trên người, sau tầm 1 tuần thì mới hết, mấy ngày này chăm kỹ cũng như trước ko kém 1 tí nào cả. Hú vía giờ vẫn nhớ
Sởi hiện từ đầu năm tới nay xuất hiện nhiều và nguy cơ lan rộng do virus sởi có thể tồn tại trong không khí và trên các bề mặt đến 2 giờ, do đó khả năng lây lan qua đường hô hấp rất cao
Đúng rồi mom ơi, mà vết ban này khác vết ban sốt rét, sốt rét vết đỏ nổi ấn vào ko bị mất nhưng sởi thì ấn vào là mất.
Tội bé. Tốt nhất sốt cao cứ lên bệnh viện kiểm tra đi bạn. Không biết các mẹ nghĩ sao chứ em thấy nhờ một số mẹ anti vacxin nên hệ thống miễn dịch cộng đồng cả thế giới đang bị kéo xuống 1 cách nghiêm trọng rồi. Chứ vài năm trước dễ bị để 1 đứa bé bị những bệnh này. Haizz
bé nhà mình lúc8 tháng bị lên ban sởi đây, mẹ chăm lau mát lăn trứng gà luộc, 6 tiếng uống hạ sốt một lần... còn tha thuốc đông y gia truyền từ ngoài quê gửi vào. 4 ngày thì hết hẳn ban hẳn sốt
Tốt nhất nếu bị đi bác sĩ để nghe chỉ định và hướng dẫn đã. Riêng sởi thì phải chú ý nhât là sốt rất cao khâu hạ sốt phải chuẩn bị kỹ lưỡng vào.
Đúng là sởi thì hay bị ghèn phải nhỏ nước muối nhiều, cái này nếu ko đi bác sĩ thì ko biết. Riêng cái hạ sốt thì đúng là ko nên dùng aspirin hại mắt, chỉ nên dùng hạ sốt có paracetamol cho an toàn, loại hapacol mẹ nó dùng là đúng rồi đấy bởi ko chỉ lành tính mà còn dễ uống với trẻ con do có vị ngọt cam, ở nhà mình bé sốt cũng chuyên cho hạ sốt bằng thuốc này rất hiệu quả.