Mình đang phân vân là có nên mua ô tô để đi lại không ạ Mình đang lăn tăn vì các lý do: - Thứ nhất mình đi cũng không nhiều lắm - Thứ hai là đường Hà Nội rất tắc, tìm chỗ đỗ rất khó khăn - Thứ ba, tài chính cũng chưa đến mức quá dư dả Mình thấy mua ô tô bây giờ chủ yếu để giải quyết "khâu oai" Giờ không có ô tô, mọi người nhìn vào lại đánh giá công ty làm ăn không tốt Mặt khác, mình thấy mua ô tô nhiều khi công việc đã căng thẳng lại còn phải căng mắt để tập trung lái ô tô Ngoài ra, mình thấy đi xe taxi, đặc biệt bây giờ Grap loại xe gì cũng có từ phân khúc thấp đến cao hoặc xe cá nhân đẹp cho thuê cũng rất nhiều. Đi đó mình không phải tập trung lái, không lo chỗ đỗ, không sợ uống rượu bia say, v.v..
ở Hà Nội thì cần gì mua xe khi mà không đủ điều kiện... thiếu gì phương tiện đi lại. Xe to thì khó đỗ, ko dủ tiền... xe bé thì ko oai... ko mua là tốt nhất...
Nếu có tiền dư giả thì nên mua. Đi lại Có tiền dư giả thì nên mua đi lại cho tiện đỡ mưa nắng ảnh hưởng Sk, giao dịch làm ăn thuận tiện. Quan trọng nữa là chẳng may tai nạn giao thông đi xe máy thì thiệt mạng nhưng nếu đi ô tô thì chưa chắc người đã làm sao
Bạn đã có câu trả lời rõ ràng cho quyết định của mình rồi. Mua ô tô trừ khi bạn thấy thật sự là cần thiết thì mình mới mua nhé!
thứ nhất nếu mình ưng thì mua không thì thôi, thứ 2 nếu là mua phục vụ làm ăn thì đó là đầu tư, cũng tốt ah
Nếu bạn kdoanh thôi, mình làm công ăn lương (back office) thì ko thấy thêm cơ hội gì ngoài sự bất tiện . Tùy công việc và khả năng tài chính mà cân nhắc thôi.
Bên mình toàn sếp đi oto thôi, nhân viên quèn như m chẳng mấy ai sắm oto . Tiền đó m đem đi đầu tư sinh lời và đầu tư học cho con cái. Mục tiêu đến 40t có thu nhập thụ động đủ để trang trải chi phí gdinh mà ko phụ thuộc vào đồng lương )
Câu hỏi băn khoăn của cụ đã có câu trả lời rồi đúng không nào. Còn theo ý em thì - Nếu tính kinh tế thì không nên mua (thi thoảng cụ đi đâu thuê đi lại cho nhẹ nhàng) - Nếu để phục vụ cho làm ăn thì nên mua cụ à