xin chào các mom. Cu con nhà em rất nghiện điện thoại, nó có thể ngồi cả ngày để chơi game, xem youtube, cứ hở cái điện thoại ra là nó lại chơi game và xem youtube. EM đã tìm đủ mọi cách trên mạng, hỏi kinh nghiệm của nhiều người đi trước xong vẫn thất bại. Ngựa quen đường củ không thể nào bỏ, cai nghiện điện thoại được. Nhưng một hôm em để ý không chỉ cu con nhà em mà hầu như mọi đứa trẻ đều có tính tò mò, thích nhưng vật nhỏ nhỏ. Và đầu em chợt nhớ lại câu chuyện tấm cám Vâng thưa các mẹ và đây là cái mà e đã nghĩ ra. Em lấy 1 cân gạo, 1 cân đỗ đen. Em trộn đều 2 cái lên và cho thằng cu con nhà em nó ngồi nhặt. Em bắt cu con nhặt gạo ra gạo, đỗ ra đỗ. Thằng cu vốn tính tò mò và hay nghịch, có một thứ hay ho lại càng thích hơn. Cu con ngồi cả buổi nhặt hết gạo ra gạo, đỗ ra đỗ. Nhiều khi còn phát hiện ra vật thể lạ là lại hò reo như vừa lập chiến công mới vậy. Mỗi hôm em lại nghĩ ra 1 trò hay ho như vậy cho cu con nghịch cả ngày. Mấy nhà hàng xóm thấy hay cũng học theo và giờ cả đám con nít ở xóm đều ngoan hết rồi. Rồi chúng ngồi chơi cùng nhau. Ngồi nghịch với nhau nhiều trò sáng tạo, hoạt động nhóm bỏ hắn game và youtube luôn Các mom thử cách của em xem sao. Tìm thêm nhiều trò hay hay ngộ ngộ mà kích thích trí tò mò của con trẻ để chúng thích thú là đc các mom ạ. Con em đã cai nghiện điện thoại như thế đó. Mong các mom cũng thành công trong việc cai nghiện điện thoại, game cho con
à anh cả thì phải cai kiểu khác mom ạ. Trẻ con thích những thứ nhỏ nhỏ, tò mò. Còn anh cả thích cái to to sexy mà. Mom cứ xem anh cả thích gì để mình cai
Cách này hay rèn được tính kiên trì cho con nhỉ. Mom thực hiện đc bao lâu? Trẻ từ tuổi nào thì áp dụng được vậy?
Bạn này con trai mà cũng chịu khó mần mò trò này nhỉ. Nhà mình cũng thằng cu mà hqua thử thí điểm, anh chàng chỉ vê vê 1 tí rồi bỏ đấy. Huhu
16 tháng em đã thấy cu con nhà e hay nghịch những cái nhỏ nhỏ rồi. Nó nhìn rất tinh, cái lỗ bé tí cũng nhìn thấy. Em để ý và nhận ra trẻ con rất hay tò mò những cái đó. hơn 2 tuổi nó nghiện điện thoại và e bắt đầu cai từ 2 tuổi rưỡi ạ
chị nên có phần quà cho con. Ví dụ chị bảo cu con là nếu con nhặt hết đống này mà không lẫn thì mẹ sẽ cho 2 hộp sữa, cho 1 bộ đồ chơi mới hoặc cái gì cu con thích. Như vậy con chị sẽ có động lực hơn ạ
hi, mình bổ sung thêm là mới đầu nên chỉ cho bé làm một ít thôi nhé (khoảng 1 nắm nhỏ), sau đó tăng dần Chứ không nên cho bé cả 1 rổ, mình nhìn cũng sợ chưa nói gì trẻ, hihi Nhưng về lâu về dài bạn phải hướng cho bé các hoạt động mà bé có thể nhìn thấy kết quả, được mọi người tán thưởng đúng với sở thích của bé như tham gia các câu lạc bộ tập võ, tham gia các cuộc thi chẳng hạn. Đảm bảo bé nhà bạn bỏ điện thoại luôn, hi
mom nói quá chuẩn luôn ạ. Tại xóm e cũng đông trẻ con nên giờ cho trẻ con cả xóm chơi với nhau luôn ạ. Chơi thi nên các bé rất thích ạ Mấy trò xóm e hay chơi như: - đố màu: một bảng to rất nhiều màu, người lớn hỏi trẻ sẽ tìm và chỉ ra màu đó, xem ai nhanh hơn ( trò này bé hơn 3 tuổi) - Tìm con vật - Vẽ hình ......... Nói chung là khi có sân chơi rồi thì có nhiều trò cho trẻ chơi lắm ạ. Chúng cũng tự nghĩ ra nhiều cái thú vị nữa ạ. Nhìn chúng chơi mà mình cũng thấy thích nữa mom ạ
Nếu xóm mà tổ chức được cho các bé chơi vậy thì tốt quá. Vừa tạo cho con cơ hội quên điện thoại, phát triển thể chất và hoà nhập với mn
Mình có kinh nghiệm về giúp bẹ hạn chế sử dụng điện thoại Mom nào cần thì xem nhé Đầu tiên hãy dành thời gian tìm hiểu xem con mình thích món ăn gì, nhân vật gì, chơi đồ gì, và muốn trở thành ai trong tương lai Đặc biệt là bé sợ gì nhất Sau đó Bước 1: Bố mẹ hãy làm gương cho bé, tuyệt đối không sử dụng điện thoại trước mặt bé Bước 2: Hãy dành thời gian cùng bé chơi, cùng bé khám phá điều thú vị ở bên ngoài Tối về nhà bạn nên dành 30 phút để chơi, động viên con cùng học Hãy dành các lời khen để động viên bé Tuyệt đối không la mắng, hay mang bộ mặt tiêu cực Với thời gian đầu bé vẫn rất thích điện thoại hãy cùng xem với con, vừa xem vừa hỏi bé về các con vật, màu sắc trong phim Mục đích để bé mở lòng, sau đó bạn phải chiếm được lòng tin của bé Nếu bé tin bạn thì bé sẽ nghe bạn bạn sẽ dễ uốn nắn bé hơn Đối với các ngày thứ 7, chủ nhật hãy đưa con đi nhà bóng, công viên để bé tham gia các hoạt động ngoài trời Mẹo nhỏ là bạn hãy quay các clip bé chơi, rảnh rỗi cùng bé xem lại bé sẽ rất thích Có một cách mình áp dụng là khi bé đòi điện thoại hãy tắt wifi, 3G, hoặc chuyển màn hình điện thoại về chế độ đen trắng Một vài lần là bé chán, vì ở tuổi này bé chỉ thích các màu sắc bắt mắt thôi Cái này đòi hỏi cả nhà phải làm theo chứ nếu bé không xem điện thoại của mẹ, nhưng điện thoại của bố vẫn vào mạng, vẫn vào youtube thì thua, hi Cái này là biện pháp ngắn hạn thôi, về lâu dài Bạn phải tìm hiểu sở thích của bé là gì Bé thích hát, thích đồ chơi, thích đọc thơ, kể chuyện, các trò vận động như đá bóng hay không? Nếu bé thích hát thì bạn dạy bé hát, thích đồ chơi thì làm cho bé,… Sau khi biết rồi hãy cùng bé luyện tập thành thạo một môn nào đó mà bé thích để bé nhìn thấy kết quả bằng các lời khen từ người khác, xa hơn là các giải thưởng ở các cuộc thi,.. Lúc đó bé sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú, lúc này thì bạn không cần nhắc bé cũng chẳng them xem điện thoại Và cuối cùng hãy kết hợp nhiều phương pháp để bé luôn hứng thú, không bị nhàn chán Như kết hợp đồ chơi với bài hát, đồ chơi với việc bé vẽ, Bước 3: Hãy chuẩn bị tâm lý để chiến đấu trường kỳ, cùng bé vượt qua khó khăn Vì bất cứ điều gì cũng vậy, cần có thời gian để thay đổi, bạn trồng một cái cây ít nhất vài tháng mới có trái ngọt huống chi là dạy một con người Chúc bạn thành công.
Cảm ơn mom nhiều nhé. Mom chia sẻ rất hữu ích ạ. Để mai e chia sẻ lại cho chị em trong xóm ạ. Xem mai có trò gì mới thì e lại giới thiệu lại cho mọi người ạ.