Top thực phẩm có hại cho bé mà mẹ cần phải tránh. Từ xưa đến nay, rau củ quả, thức ăn từ động vật chính là các thành phần thực phẩm cần thiết giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng nuôi sống con người. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý không nên cho con ăn các loại thực phẩm gây hại sau: http://www.nanakids.vn/vn/top-thuc-pham-co-hai-cho-be-ma-me-can-phai-tranh-.html Củ dền: Củ dền là một loại củ rất được ưa thích trong các món rau củ quả hầm trong các bữa ăn hằng ngày của gia đình. Tuy nhiên, với trẻ em dưới một tuổi, củ dền là thực phẩm đặc biệt gây hại bởi trong củ dền có chứa hàm lượng cao Nitrat và Nitrit, dễ khiến trẻ bị ngộ độc, khó thở, tím tái và suy hô hấp nặng. Gan động vật: Là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng cho người lớn, gan động vật là thực phẩm được sự dùng để chế biến món phá lấu, cháo lòng… rất được người dân khu vực nam trung bộ cũng như khu vực miền tây ưa chuộng. Tuy nhiên, món ăn này hoàn toàn không phù hợp với trẻ em dưới ba tuổi; bởi gan là cơ quan giả độc lớn nhất của các loài động vật, tất cả những chất độc mà động vật ăn vào đều đươc dự trữ trong gan. Với trẻ hơn một tuổi, mẹ có thể chế biến món ăn này cho bé. Tuy nhiên, trước khi chế biết mẹ hãy sơ chế thật sạch bằng cách ngâm gan sống vào nước nóng hoặc sữa tươi từ 3 đến 4 lần trước khi nấu,dđồng thời, mẹ nên khứa từng đường nhỏ trên mặt lá gan trước khi ngâm, điều này sẽ giúp chất độc tan đi nhanh hơn. Thạch rau câu: Thành phần chế biến của rau câu chủ yếu chính là chất tạo ngọt, chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu và chất làm đông. Những hợp chất có hại trên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ nếu trẻ ăn quá nhiều thạch rau câu. http://www.nanakids.vn/vn/top-thuc-pham-co-hai-cho-be-ma-me-can-phai-tranh-.html Đồng thời, thạch rau câu rất trơn, dễ xảy ra trường hợp trẻ không cẩn thận dẫn đến nuốt thẳng thạch gây nghen, hóc dị vật. Bố mẹ không sơ cứu kịp thời sẽ khiến trẻ tử vong, ngạt thở. Để ngăn ngừa tình trạng này, tốt nhất bố mẹ nên hạn chế cho trẻ dưới năm tuổi ăn thạch. Đậu cô ve: Giống như các loại đậu thông thường khác, đâu cô ve chứa nhiều vitamin và protein rất thống cho thận, vô cùng có lơi cho hệ thống tiêu hoá. Tuy nhiên, với cơ thể non yếu của trẻ, thành phần saponin trong đậu cô ve chính là độc tố có thể gây phân huỷ tế bào máu gây viêm nhiễm mạch máu. Hơn nữa, đậu cô ve là thực phẩm không tốt cho hệ tiêu hoá vô cùng non nớt của trẻ. http://www.nanakids.vn/vn/top-thuc-pham-co-hai-cho-be-ma-me-can-phai-tranh-.html Kẹo cao su: Hầu như tuổi thơ của bố mẹ nào cũng đã từng vô cùng đam mê với món kẹo cạo su vừa ngọt vừa vui miệng này. Tuy nhiên, gần đây khoa học đã chứng minh rằng, kẹo cao su có chứa chất làm ngọt hoàn toàn không hề tốt, thậm chí còn là thực phẩm vô cùng gây hại đến đường ruột của trẻ khi bé chẳng may nuốt phải. http://www.nanakids.vn/vn/top-thuc-pham-co-hai-cho-be-ma-me-can-phai-tranh-.html Nanakids hy vọng những gợi ý như trên sẽ giúp bố mẹ tránh tối đa những thức ăn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ.
Top thực phẩm không thể bỏ qua vào mùa hè cho con yêu: https://blog.kiddihub.com/thao-luan/top-thuc-pham-khong-the-bo-qua-vao-mua-he-cho-con-yeu
TRẺ UỐNG BAO NHIÊU NƯỚC MỖI NGÀY LÀ ĐỦ Cơ thể chúng ta chiếm 70% trọng lượng là nước, các quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể đều cần nước. Nước giúp cơ thể thải độc qua nước tiểu, mồ hôi. Đối với trẻ em nước lại càng quan trọng vì trẻ em hoạt động ngoài trời và vui chơi nhiều mất rất nhiều nước. Vì thế chúng ta cần phải rèn luyên thói quen bổ sung, uống nhiều nước cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng uống bao nhiêu là đủ, đọc ngay câu trả lời có tại đây nhé các mẹ: https://blog.kiddihub.com/thao-luan/tre-uong-bao-nhieu-nuoc-moi-ngay-la-du