Để chúng tự lập và bạn để tiền không cho con hay... bạn đâu thể theo con mãi được... có tiền sẵn để cho con cần kinh doanh có thể cho con vay
mình thấy có câu là "cha mẹ giàu có, con sẽ dễ thành đạt". mình nghĩ giàu có ở đây không hẳn là tiền bạc, mà cả ở tình cảm, sự day dỗ của cha mẹ nữa. Những yếu tố đó sẽ tạo cơ hội cho con có lối sống tự lập hơn
Tiến hành song song. Dành dum tiền coi như 1 biện pháp bảo hiểm cho cả mình và con. Biết tương lai thế nào.
Như em thì em đang tiến hành 2 việc cùng song song, bé nhà em được 1 năm vừa mới cho đi học, trộm vía cháu rất ngoan. Tối qua có ngồi tâm sự chơi cùng con thấy con đi học được 2 tuần mà học được nhiều thứ. Biết khoanh chân, biết để tay lên đùi như nào. Cảm thấy các cô giáo dậy rất có tâm với nghề. Giờ thì có thời gian hơn để đi kiếm tiền cũng một phần tích góp sau này còn lo cho con khi lớn hơn.
Mình nghĩ là cả hai. vừa tập con tính tự lập. vừa dành dụm tiền cho con sau này. khi nó tự lập đươc sẽ cho nó tiền để làm ăn nhưng dưới danh nghĩa vẫn là mượn để nó có ý thức sử dụng tiền
Nếu có điều kiện , có khả năng thì dành dụm để lo bệnh tật về già, có thì để cho con cái,có ít cho con cũng là cái tốt, vấn đề con mình dùng số tiền đó như thế nào chứ k hẳn là bme có nên dành tiền hay để con tự lập,
Mình vẫn để 1 khoản riêng cho con nhg không để con biết, muốn sau này con tự lập và chỉ sử dụng khi cần thiết
Theo mình thì lúc các con còn nhỏ thì nên dành dụm cho con, Lúc đã lớn rồi thì xem các con có khả năng gì rồi dần dần hướng cho các con tự lập nhưng mình vẫn phải theo sát các con
Mình cũng dành dụm cho con nhwung con không biết về khoản đó, song dạy dỗ con, hỗ trợ và khuyến khích truyền đạt cho con
thật ra, dành dụm tiền thì cũng chỉ là muốn cho con cái tốt, cái đẹp thôi. Nhưng mình thấy tâm lí của hàu hết mọi người là muốn con tự kiếm tiền. Cha mẹ nào mà chả vui khi con tự lậm được tài chính nhuwgn cũng đừng vì vậy mà tạo áp lực nhiều cho con. Mình vẫn muốn con được bao bọc hơn.
Mình nghĩ vẫn nên kết hợp cả hai, nếu việc gì con có thể tự lập được thì nên khuyến khích còn không được mẹ vẫn phải giúp con thôi.
Theo ý kiến mình nên để con tự lập là tốt nhất, bởi sau này khi chúng ta sang bên kia thế giới thì ít nhất bọn nhỏ còn tự lập được. Chứ bao bọc chúng rồi sau này biết làm sao?
Theo mình sẽ cho con tự lập. Mình làm nuôi nó, rồi còn dành dụm khi về già nữa. --> Không còn tiền cho nó nữa
mĩnh nghĩ chỉ nên lo cho con đến 18 tuổi còn lại để tự lập CÔNG TY CỔ PHẦN FASTT SĐT: 024.62.72.72.72 Hotline: 0899.79.79.72 Website: matongthiennhienso1.vn Email: admmatongthiennhienso1@gmail.com Địa chỉ: 84B An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội