Dễ là khi bạn bỏ tiền ra mua một món đồ chơi, một quyển sách và quăng cho bé để bé tự học, tự chơi Khó là làm sao dạy bé học được các kiến thức trong món đồ chơi, quyến sách đó Cực khó là làm sao giúp bé áp dụng các kiến thức đó trong tình huống thực tế Dễ là khi bạn nhìn thấy các ưu điểm của con nhà người ta và thấy con mình sao mà ngu quá Khó là làm sao tìm được những điểm mạnh, điểm yếu của bé Cực khó là làm sao phát huy được các điểm mạnh và hạn chế các mặt tiêu cực của bé Dễ là khi bạn quát bé đi học đi khi nhìn thấy bé xem điện thoại, tivi Dễ là khi bạn mong ước con mình thông minh, giỏi giang, học giỏi Còn khó là bạn có thể dành thời gian cùng chơi, cùng học với con mỗi khi rảnh rỗi Cực khó là làm sao bạn có thể dành thời gian cùng chơi cùng học với con mỗi ngày bất chấp sức khỏe, thời tiết, công việc bận rộn Và tất nhiên khi bạn chọn công việc nào sẽ tương ứng với kết quả như vậy. Công việc càng khó khăn thì vinh quang càng lớn hi, Chúc mọi người thành công.
Dạy con đồng thời mình cũng phải tự hoàn thiện bản thân để con noi theo. Và thời gian dành cho con cũng phải vô cùng lớn.