Góc nhờ vả: Em đang làm một báo cáo nhỏ nên cần nhờ mn trong hội giúp mình em chút. Mọi người cho em hỏi: với mức lương 5tr/tháng tại thời điểm này thì mọi người sẽ chi tiêu như thế nào? Mọi người thảo luận giúp em nhé, tiện thể chắc nhiều người sẽ học hỏi được nhiều phương pháp quản lý chi tiêu )) - Đối tượng chính là: nhà đi thuê, không có hỗ trợ từ gia đình, và sống ở thành phố nhé, đối tượng độc thân ví dụ như sinh viên mới ra trường hay người lao động trẻ. Cảm ơn mọi người!
Theo mình thì không thể sống được ấy, còn ai bảo là sống được thì phải nói rõ là sống ntn, chứ nói sống được không thì ảo lắm.
5tr/người. Người có gđ hay chưa gđ? Làm cv ntn? Đi làm/học gần nhà hay xa, nhu cầu ntn? Cái này còn nhiều thứ nữa chứ nhỉ? Còn 5tr, cơm rau dưa đạm bạc...thì vẫn qua ngày được, quan trọng 5tr này rồi để phấn đấu tăng thu hay đang trong gđ thắt chặt chi tiêu cho mục đích gì, chứ nếu kéo dài thì cũng ko nên
con người mà có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít như mình mẹ đơn thân ko phụ cấp từ ai hết cả gia đình người thân lương văn phòng 6tr thuê nhà điện nước hết 1.5tr đóng học cho con hết 1.5tr xăng xe điện thoại hết 500k ăn sáng hai mẹ con 500k ăn tối sữa của con hết 1tr nữa còn lại thì đôi khi cho con đi công viên ốm đau mua thuốc tiêu vặt linh tinh ko dư nhưng cũng cảm thấy ko thiếu hàng tháng vẫn cho con đi coi fim đi công viên đi đi khu vui chơi cho trẻ các mẹ có 5tr mà một mình thì cũng đơn giản mà chủ yếu mình biết cai gì cần trc cái gì cần sau chi tiêu cho hợp lý thì 5,10 tr cũng như nhau tất nhiên tiền nhiều thì ai cũng thích nhưng ko kiếm đc nhiều như bao người khác thì mình phải biết tiết kiệm đồng tiền
nhà trọ ở chung và điện nước: 1tr thức ăn chung đã chia: 700 đi bus và tiêu vặt: 300 quần áo mỹ phẩm: 1tr để được 2tr với con gái nhé, trai thì nhiều hơn
theo minh có nhiều tiêu nhiều lòng con ngưòi vô đáy lắm thưc tế là mình khi lương mình có 4 triêu o trên thành phố mình vân sông bình thưòng vần ổn và bây giờ mình 8 triêu cuôc sông vân ok vì luơng it thì mình se sắp sêp cách sống theo số tiên mình có thôi. cốt là ở cách chi tiêu sắp xếp cuộc sống của mỗi ngưòi thôi
Khó sống lắm! Tiết kiệm tằn tiện thì đủ chứ để dư dả, thoải mái thì ko có. Thay vì tìm cách tiết giản chi tiêu thì bạn hãy cố gắng tăng thu nhập lên!
Lương nào cũng tồn tại được, nhưng sống thì tùy định nghĩa mỗi người ntn gọi là sống. 5tr thì chắc phải sống kiểu sinh viên, cái gì cũng phải share nhau, và thêm tiền cho các loại quan hệ nữa. SV họ vẫn sống tầm 3tr còn lại để chi cho các mối quan hệ XH.
Đối tượng độc thân thì dễ lắm, nếu ở thành phố bạn giành 2 triệu thuê một căn phòng đẹp đẹp tý để ở (thường một số gia đình họ có cho thuê những phòng nhỏ khoảng 3-4m2 nhìn cũng đẹp). Vì ngày đi làm, tối chỉ chui vào ngũ cũng không cần quá lớn, nhưng quan trọng là nó phải đẹp, sạch sẽ, an ninh là ok. 2 triệu dùng để chi tiêu ăn uống, 500k để tiêu vặt, đi chơi bù khú bạn bè (ko đi là ế vợ ế chồng ráng chịu). Còn 500k còn lại thì để giành cho mục tiêu cá nhân sau này.