Khi bị mắc bệnh mề đay, mẩn ngứa sau sinh khiến cho nhiều chị em cảm thấy lo lắng và khó chịu. Căn bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người mẹ mà còn có thể gây ảnh hưởng đến trẻ nếu như không biết cách điều trị đúng cách. Nguyên nhân nào dẫn đến nổi mề đay sau sinh ? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh nổi mề đay sau sinh. những nguyên nhân phổ biến thường là do sự thay đổi về mặt nội tiết sau sinh, khiến cho cơ thể người phụ nữ bị yếu dễ bị dị ứng với những loại món ăn, môi trường thời tiết, các loại hóa chất gây nên chứng bệnh này. Khi bị mắc căn bệnh này người mẹ thường được khuyến cáo không nên sử dụng các loại thuốc kháng sinh để điều trị bệnh vì nó có thể gây ảnh hưởng đến đứa bé gây hiện tượng mất sữa. Mẹ sau sinh bị mề đay có lây sang con ? Hiện nay vẫn chưa có thông tin nào về cơ chế lây bệnh nổi mề đay sau sinh từ mẹ sang bé. Tuy nhiên nếu mẹ bị bệnh mề đay trước khi sinh và mang thai thì nguy cơ trẻ bị bệnh mề đay là rất cao. Đặc biệt là khi người mẹ bị bệnh dị ứng thời tiết. Tham khảo thêm: Bệnh mề đay có lây không ? http://www.chuabenhmeday.net/benh-noi-day-co-lay-khong.html Điểm nhanh cách chữa mề đay sau sinh an toàn #1. Sử dụng khổ qua điều trị nổi mề đay. Từ lâu trong dân gian y học đã sử dụng khổ qua để điều trị chứng bệnh nổi mề đay và các chứng bệnh ngoài ra khác. Theo đông y thì khổ qua là một loại thực phẩm có tính hàn có công dụng thanh nhiệt và làm mát cơ thể, giải độc cơ thể rất tốt. Cách dùng: Sử dụng 1kg khổ qua sau đó đem rửa sạch rồi cắt thành từng lát mỏng, đem đun sôi khoảng 5-10 phút sau đó cho vào đó thêm một chút muối. Khi nước còn ấm ấm bạn dùng nước này rửa lên vùng bị nổi mề đay. Cách làm này sẽ giúp các triệu chứng ngứa dần tan biến, giúp bạn dần giảm được chứng bệnh mề đay mẩn ngứa …. Giúp bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn cũng có thể thêm khổ qua để ăn hằng ngày giúp điều trị bệnh rất tốt. các món ăn như khổ qua xào trứng, khổ qua hầm nhồi thịt cũng rất tốt đối với cơ thể. 2. Sử dụng lá khế chữa nổi mề đay. Lá khế được sử dụng điều trị chứng bệnh nổi mề đay do dị ứng, trong lá khế có nhiều thành phần kháng sinh giúp cắt nhanh các cơn ngứa và mẩn đỏ, một cách hiệu quả. Cách làm: Sử dụng cách chữa mề đay bằng lá khế người bệnh cần chuẩn bị khoảng 100g lá khế, sau đó rửa sạch để ráo nước rồi đem lên chảo rang nóng. Khi lá khế còn ấm nóng bạn dùng lá khế trà lên vùng da bị bệnh rất tốt. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng nước lá khế để tắm tuy nhiên lên tắm ở nơi kín gió, khi tắm xong lên lau khô và chùm kín người. Tránh để tiếp xúc với gió lạnh vì có thể sẽ dẫn đến bệnh phong hàn rất nguy hiểm. Hy vọng với những cách chữa bệnh mề đay ở trên sẽ giúp các mẹ giảm được triệu chứng khó chịu cho bệnh gây nên và điều trị bệnh hiệu quả. Không gây ảnh hưởng đến bé.